| Hotline: 0983.970.780

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu được tôn vinh trên quê hương Bến Tre

Thứ Ba 28/06/2022 , 09:42 (GMT+7)

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trở thành biểu tượng được tôn vinh trong chuỗi sự kiện văn hóa quốc tế, kéo dài từ ngày 29/6 đến ngày 3/7 tại Bến Tre.

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu 'thà đui mà giữ đạo nhà'.

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu "thà đui mà giữ đạo nhà".

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) được đại hội đồng UNESCO đưa vào danh sách những danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử có tầm vóc quốc tế niên khóa 2022-2023, trong cuộc họp ngày 24/11/2021 tại Paris, Pháp.

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu được UNESCO ghi nhận “là một nhà văn hóa, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam, là một tấm gương vượt qua nghịch cảnh và theo đuổi lý tưởng học tập suốt đời”.  

Giáo sư Nguyễn Chí Bền, một trong những người tham gia hoàn thiện hồ sơ danh nhân Nguyễn Đình Chiểu để trình lên đại hội đồng UNESCO, chia sẻ: “Theo yêu cầu của UNESCO thì hồ sơ danh nhân thế giới, ngoài đất nước đề cử cần phải có hai quốc gia khác đồng để cử mới hợp lệ. Chúng tôi rất mừng là ngay sau khi hồ sơ được gửi đi, ngoài Việt Nam là tổ quốc của Nguyễn Đình Chiểu thì có tới 4 quốc gia khác cùng đề cử, đó là Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Như vậy số quốc gia đề cử vượt xa so với yêu cầu của UNESCO và đó cũng là niềm vinh dự và tự hào cho đất nước chúng ta”.

Vì vậy, kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu được tổ chức thành một sự kiện văn hóa quốc tế tại tỉnh Bến Tre. Từ năm 1992 đến nay, tỉnh Bến Tre lấy ngày sinh và ngày mất của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (ngày 01/7 và ngày 03/7) làm ngày truyền thống văn hóa xứ dừa. Còn tổ chức văn học nghệ thuật của tỉnh Bến Tre được đặt tên là Hội văn nghệ Nguyễn Đình Chiểu.

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu được đời sau ca ngợi ở cả ba lĩnh vực: văn chương, giáo dục và y học. Không chỉ đối với người dân Bến Tre, mà danh nhân Nguyễn Đình Chiểu còn có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống và tâm thức của người dân đồng bằng sông Cửu Long với những ý niệm cao đẹp như “Trai thời trung hiếu làm đầu/ Gái thời tiết hạnh là câu trau mình”. 

Tượng đài Nguyễn Đình Chiểu ở Ba Tri, Bến Tre.

Tượng đài Nguyễn Đình Chiểu ở Ba Tri, Bến Tre.

Chuỗi sự kiện văn hóa tôn vinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu bắt đầu từ ngày 29/6 với Hội thảo khoa học quốc tế diễn ra tại khách sạn Diamond Stars, thành phố Bến Tre. Ban tổ chức cho biết đã nhận được 133 tham luận từ khắp nơi gửi về, và chọn lựa 96 tham luận (17 tham luận của tác giả nước ngoài, 79 tham luận của các tác giả trong nước) để in Kỷ yếu.

Sự kính trọng danh nhân Nguyễn Đình Chiểu được thể hiện qua nhiều tham luận của các tác giả dù không được Ban tổ chức mời viết mà vẫn tích cực gửi đến những dòng chất chưa tâm can, trong đó có tham luận dài đến 118 trang.

Các nhà khoa học đến từ Pháp, Mỹ, Nga, Nhật, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc... đã trình bày những quan điểm khẳng định vai trò của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong lịch sử Việt Nam, khu vực và quốc tế nửa sau thế kỷ 19, đồng thời soi chiếu tư tưởng nhân văn, tư duy tiến bộ về giải phóng con người trong những tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu và thêm lần xác tín nhân cách văn hóa Nguyễn Đình Chiểu để lại những giá trị văn hóa trường tồn.

Phần chính lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu sẽ được long trọng tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 30/6 tại di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Về sự nghiệp văn chương của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, ngoài truyện thơ bất hủ “Lục Vân Tiên” còn phải kể đến “Dương Từ - Hà Mậu”, “Chạy giặc”, “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, “Văn Tế Trương Định”, “Mười bài thơ điếu Phan Tòng”, “Ngư Tiều y thuật vấn đáp”... 

Xem thêm
Văn Mai Hương bật khóc tại Nhật Bản

Mini concert Hương - Live in Tokyo mở đầu cho chuỗi sự kiện âm nhạc TKO Concert tổ chức tại Nhật Bản với mong muốn đưa nghệ sĩ Việt, âm nhạc Việt ra quốc tế.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Tiền vệ Hoàng Đức tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Thể Công - Viettel

Tiền vệ Hoàng Đức quyết định chuyện tương lai sau nhiều tin đồn ra nước ngoài thi đấu, anh vẫn sẽ ở lại Việt Nam thi đấu cho CLB Thể Công - Viettel.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm