| Hotline: 0983.970.780

Đào ế bị vứt bỏ chiều 30 Tết

Thứ Năm 11/02/2021 , 17:32 (GMT+7)

Mặc dù tiếc đứt ruột, nhưng những người bán đào đành phải vứt bỏ để trở về nhà chuẩn bị cho đêm giao thừa.

Chiều 30 tết. Dọc các con ngõ, vỉa hè đường phố Hà Nội đã xuất hiện những cành đào bị vứt bỏ.

Chiều 30 tết. Dọc các con ngõ, vỉa hè đường phố Hà Nội đã xuất hiện những cành đào bị vứt bỏ.

Một người bán đào trên phố Đặng Xuân Bảng (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam: 'Tôi bắt đầu mang đào đi bán từ ngày 20 tháng Chạp, cho đến bây giờ đã là chiều 30 tết nhưng vẫn chưa hết hàng để về. Mọi năm khách hỏi mua nhiều nhưng năm nay do dịch Covid-19 nên người ta không đi mua mấy, ế ẩm là tình hình chung của những người bán cây cảnh chơi tết như chúng tôi.'

Một người bán đào trên phố Đặng Xuân Bảng (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam: "Tôi bắt đầu mang đào đi bán từ ngày 20 tháng Chạp, cho đến bây giờ đã là chiều 30 tết nhưng vẫn chưa hết hàng để về. Mọi năm khách hỏi mua nhiều nhưng năm nay do dịch Covid-19 nên người ta không đi mua mấy, ế ẩm là tình hình chung của những người bán cây cảnh chơi tết như chúng tôi."

'Đào bây giờ nếu không thể bán hết thì tôi đành phải mang vứt bỏ để còn về nhà chuẩn bị công việc đón giao thừa. Chiều 30 rồi mà còn rất nhiều việc ở nhà chưa chuẩn bị xong', một người bán đào cho biết. 

"Đào bây giờ nếu không thể bán hết thì tôi đành phải mang vứt bỏ để còn về nhà chuẩn bị công việc đón giao thừa. Chiều 30 rồi mà còn rất nhiều việc ở nhà chưa chuẩn bị xong", một người bán đào cho biết. 

Những gương mặt của chủ hàng có phần chán nản vì tình trạng ế ẩm của thị trường cây cảnh tết năm nay, sắp hết ngày 30 mà còn quá nhiều cây chưa bán được. Trên gương mặt ấy cũng lộ rõ sự sốt ruột vì ở nhà còn nhiều công việc để đón giao thừa chưa hoàn thành.

Những gương mặt của chủ hàng có phần chán nản vì tình trạng ế ẩm của thị trường cây cảnh tết năm nay, sắp hết ngày 30 mà còn quá nhiều cây chưa bán được. Trên gương mặt ấy cũng lộ rõ sự sốt ruột vì ở nhà còn nhiều công việc để đón giao thừa chưa hoàn thành.

Như những năm trước, nhiều người dân sẽ để đến tận chiều 30 tết mới đi sắm cây cảnh để có thể mua với giá rẻ. Thế nhưng theo ghi nhận của PV báo Nông nghiệp Việt Nam vào chiều 30 năm nay, số lượng người đi mua sắm vô cùng ít ỏi.

Như những năm trước, nhiều người dân sẽ để đến tận chiều 30 tết mới đi sắm cây cảnh để có thể mua với giá rẻ. Thế nhưng theo ghi nhận của PV báo Nông nghiệp Việt Nam vào chiều 30 năm nay, số lượng người đi mua sắm vô cùng ít ỏi.

Người bán đào còn cho hay 'Những khách đi mua đào, mua quất giờ này đã ít. Nhiều người còn mặc cả xuống mức giá thấp gấp 3 lần giá bán của tôi.'

Người bán đào còn cho hay "Những khách đi mua đào, mua quất giờ này đã ít. Nhiều người còn mặc cả xuống mức giá thấp gấp 3 lần giá bán của tôi."

Một cành đào cuối cùng, không thể bán được nữa nên người chủ đành bỏ lại, đi về để lo công việc ở nhà.

Một cành đào cuối cùng, không thể bán được nữa nên người chủ đành bỏ lại, đi về để lo công việc ở nhà.

Tuy nhiên đâu đó vẫn bắt gặp được cảnh người dân rút ví trả tiền cho cây đào vào chiều 30 tết ở thủ đô Hà Nội

Tuy nhiên đâu đó vẫn bắt gặp được cảnh người dân rút ví trả tiền cho cây đào vào chiều 30 tết ở thủ đô Hà Nội

Cũng có những vị khách thuê cả xe chở cây về nhà thế nhưng số lượng khách như thế chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay.

Cũng có những vị khách thuê cả xe chở cây về nhà thế nhưng số lượng khách như thế chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Ảnh 22:53

Quảng Trị Nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường III, thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những điểm đặc biệt trên cung đường của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024.

Cận cảnh các nhà màng trồng rau công nghệ cao ở Mộc Châu

Cận cảnh các nhà màng trồng rau công nghệ cao ở Mộc Châu

Ảnh 16:28

Sơn La Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất rau trong nhà màng, nhà kính ở Mộc Châu giúp tăng năng suất gấp 3 lần so với thực hành canh tác trước đây của bà con.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm