| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Báo động triều cường khu vực hạ lưu các sông

Thứ Năm 02/12/2021 , 18:39 (GMT+7)

ĐBSCL Dự báo trong những ngày sắp tới triều cường tại khu vực hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ sẽ dâng cao với mức độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 2.

Đầu tháng 11 vừa qua triều cường dâng cao tại các tuyến đường nội ô khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ. Ảnh: BVT.

Đầu tháng 11 vừa qua triều cường dâng cao tại các tuyến đường nội ô khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ. Ảnh: BVT.

Tại ĐBSCL, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vừa phát tin (ngày 1/12), cảnh báo triều cường tại khu vực hạ lưu các sông ở miền Tây Nam Bộ với mức độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 2. Trong 2 ngày qua, mực nước lên nhanh tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông các sông ở ĐBSCL.

Mực nước cao nhất tại các trạm được ghi nhận tại trạm Vàm Kênh, sông Cửa Tiểu, tỉnh Tiền Giang mực nước là 1,38 m, xấp xỉ báo động 1. Tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền, tỉnh Vĩnh Long) là 1,67 m, xấp xỉ báo động 2, trạm Trà Vinh (sông Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh) là 1,86 m, dưới báo động 3 là 0,04m. Tại trạm Đại Ngãi (sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng) là 1,72 m, dưới báo động 1. Trạm Cần Thơ (sông Hậu, Cần Thơ) 1,72 m, dưới báo động 1. Trạm Gành Hào (sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu) là 2,13 m, dưới báo động 3 là 0,07 m.

Trong những ngày tới, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo: Mực nước trên các sông vùng ĐBSCL tiếp tục lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 11 (âm lịch). Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 5 – 6/12 và ở các mức sau: Trạm Mỹ Thuận có thể lên mức 1,82 - 1,87 m (xấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động 3 là 0,07m), trạm Cần Thơ có thể lên mức 1,90 - 1,95 m (xấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động 2 là 0,05m). Các trạm vùng ven biển có thể lên mức báo động 2 - 3.

Tại TP Cần Thơ, Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ cho biết mực nước trên các sông rạch trên địa bàn thành phố đang lên nhanh và sẽ vượt báo động 2 trong những ngày tới. Mực nước đỉnh triều trên các sông rạch ở TP Cần Thơ sẽ tiếp tục lên cao trong 5 ngày tới. Dự báo đến ngày 5/12, mực nước cao nhất ngày tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu lên cao xấp xỉ mức báo động 2 (1,90 m). Đỉnh của đợt triều cường này sẽ xuất hiện trong các ngày 5, 6/12 và trong đợt triều cường đầu tháng 11 (âm lịch) này đỉnh triều có khả năng lên mức 1,90 m - 1,95 m, xấp xỉ cao hơn mức báo động 2, dưới báo động 3 là 0,05 m.

Trước đó ngày 6/11 vừa qua, đỉnh triều cường cao nhất xuất hiện ở TP Cần Thơ là 2,06 m, vượt báo động 3 là 0,06 m khiến cho một số tuyến đường chính ở các quận nội ô trung tâm thành phố bị ngập nặng vào các giờ cao điểm đi lại, sinh hoạt của người dân.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm