| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Giá lúa đã ngừng giảm

Thứ Tư 03/03/2010 , 09:53 (GMT+7)

Mấy ngày qua, giá lúa không giảm nữa và vẫn nằm trong mức giá bảo hiểm mà VFA đưa ra (từ 4.000đ/kg trở lên), đảm bảo nông dân có lãi trên 30%.

Quyết định mua tạm trữ ngay 1 triệu tấn gạo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và thông tin TCty Lương thực Miền Bắc (Vinafood I )  chuẩn bị giao hàng nắm mới XK đi Iraq đã bắt đầu phát huy tác dụng. Mấy ngày qua, giá lúa không giảm nữa và vẫn nằm trong mức giá bảo hiểm mà VFA đưa ra (từ 4.000đ/kg trở lên), đảm bảo nông dân có lãi trên 30%.

Những ngày này đi về vùng lúa Tân Hiệp (Kiên Giang) đâu đâu cũng thấy lúa mới được thu hoạch về chất thành từng đống cao ngút ngàn. Năm nay nông dân Tân Hiệp trúng mùa với năng suất trên 8 tấn/ha. Cá biệt có những hộ đạt hơn 8,5 tấn/ha. Đây là vụ mùa đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay.

Ông Nguyễn Văn Khanh ở HTX Tân Long, xã Tân An (Tân Hiệp) vừa thu hoạch xong gần 3ha lúa cho biết, mấy ngày nay thấy giá lúa chững lại, không còn tụt dốc nữa nên ai cũng mừng: "Tôi quyết định trữ lại để chờ giá chứ chưa bán ngay". Ông Lê Văn Tuyền – Trưởng phòng NN-PTNT Tân Hiệp thì khuyên nông dân không nên vội bán lúa mà nên phơi sấy khô để trữ lại chờ giá. Đối với những hộ có điều kiện thì nên bán bán heo, bán cá để trang trải công thu hoạch. Còn những hộ có nợ tín dụng thì huyện cũng đã làm việc với ngân hàng để giãn nợ cho nông dân thêm 1-2 tháng nữa.

Theo các chủ NM xay xát ở huyện An Phú – An Giang cho biết, giá lúa hạt dài hiện dao động xung quanh mức 4.300- 4.500đ/kg. Nhìn chung bà con chưa vui với mức giá này nên vẫn đóng bao đợi giá lên. Thương lái cũng án binh bất động. Tuy nhiên tận dụng cơ hội giá lúa đang hạ tại huyện Thoại Sơn – An Giang và huyện Thới Lai, TP Cần Thơ không ít những người có vốn và kho chứa lúa đã mua lúa vào với giá từ 3.900 – 4.500 đồng/kg chờ tung ra kiếm lời.

Các DN thành viên Hiệp hội Lương thực VN (VFA) cho biết, hiện giá gạo nguyên liệu đang được các đơn vị thu mua vào ở mức: loại I (chế biến gạo 5% tấm) là 5.850-5.900 đồng/kg, loại II (gạo 25% tấm) 5.500-5.600 đồng/kg. Ông Lê Văn Tâm – Phó TGĐ Cty CP Lương thực Hậu Giang cho biết, Cty đang triển khai thu mua gạo tạm trữ theo sự chỉ đạo của VFA. Khi các DN đồng loạt ra quân thu mua thì giá cả thị trường sẽ bình ổn hoặc tăng nhẹ trở lại. Vì vậy nông dân nên bình tĩnh, không nên thấy giá sụt giảm mà vội bán lúa ồ ạt tránh thiệt hại.

Nhìn vào số lượng hợp đồng XK mà các DN đã ký với các đối tác hiện mới chỉ đạt khoảng 2,5 triệu tấn gạo, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái trên 1 triệu tấn thì xem ra thị trường lúa gạo chưa thể sáng sủa ngay được. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia về lúa gạo ở ĐBSCL thì với mức trên 4.000 đồng/kg lúa như hiện nay cũng không phải là quá thấp. Vấn đề đặt ra là làm sao chúng ta tổ chức được hệ thống thu mua hoàn chỉnh, giảm bớt được các tầng nấc ăn theo để nâng mức lợi nhuận từ hạt gạo XK cho nông dân.

Chẳng hạn khi mà giá thị trường xuống còn 4.000 đồng/kg lúa (mức giá bảo hiểm mà VFA đưa ra trong vụ ĐX này) thì nông dân chỉ có thể bán cho thương lái khoảng 3.700-3.800 đồng/kg. Vì DN chỉ thu mua tại kho, trong khi hầu hết nông dân lại không có phương tiện vận chuyển, phải lệ thuộc vào hệ thống thương lái nên thường bị trừ đầu trừ đuôi hết lãi.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm