| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Tôm sú trúng giá

Thứ Hai 19/07/2010 , 15:07 (GMT+7)

Tại vùng bán đảo Cà Mau, Sóc Trăng giá tôm sú nguyên liệu đang lên cao như diều gặp gió. Trên đồng tôm dân nuôi tôm nôn nao, như bắt dược vàng.

Thu mua tôm sú ở Sóc Trăng
Tại vùng bán đảo Cà Mau, Sóc Trăng giá tôm sú nguyên liệu đang lên cao như diều gặp gió. Trên đồng tôm dân nuôi tôm nôn nao, như bắt dược vàng.

 Dân nuôi tôm sú vùng bán đảo Cà Mau cho biết, giá tôm đang sốt từng ngày. Ông Đinh Thiên Cần, dân nuôi tôm sú giỏi ở Sóc Trăng nói: “Dù vùng nuôi tôm ở Sóc Trăng mới bắt đầu thu họach nhưng giá tăng lên chưa dừng, dự đoán có thể ngang bằng giá đỉnh điểm của năm 2000 là năm giá tôm cao nhất từ trước đến nay. Hiện thời tôm sú loại 20-25 con/kg đang được thương lái thu mua tới 180-185 ngàn đồng/kg, loại 30 con/kg giá 150-160 ngàn đồng/kg, loại 40 con/kg giá từ 120-130 ngàn đồng/kg. Đến tôm thẻ chân trắng lâu nay giá khá thấp mà cũng đạt 60-65 ngàn đồng/kg, tăng khoảng 20- 50 ngàn đồng/kg so với năm 2009”.

Có thể nói người nào có tôm bán lúc này như trúng số. Ông Nguyễn Văn Khởi, PGĐ Sở NN- PTNT Sóc Trăng dự báo: “Vụ tôm sú năm nay báo hiệu nhiều hứa hẹn. Trong tổng số 46.000ha nuôi tôm sú ở Sóc Trăng, đã có hơn 7.000ha thu họach sớm, năng suất thu bình quân 1,5 tấn/ha, khá hơn đôi chút so với vụ tôm năm ngoái. Sóc Trăng sẽ thu hoạch tôm tới tháng 11. Tôm vụ này bệnh không nhiều, ngoại trừ 3.200ha bất chấp khuyến cáo của ngành NN- PTNT người dân thả giống sớm nên khoảng 50% diện tích bị ảnh hưởng, mức độ bị thiệt hại 8%. Do giá tôm tăng nên diện tích tôm sú nuôi bán công nghiệp vụ này của Sóc Trăng tăng trở lại- hơn 27.000ha. Dự kiến sản lượng tôm sú toàn tỉnh năm nay đạt hơn 73-75 ngàn tấn, tăng 10.000-15.000 tấn so năm 2009”.

Lúc này ở Bạc Liêu lứa tôm sú thả đầu vụ được chừng 2-3 tháng tuổi, còn hơn 2 tháng nữa mới thu hoạch. Bạc Liêu hiện có hơn 10.000ha nuôi tôm theo mô hình công nghiệp, còn vùng nuôi tôm quảng canh hơn 100.000ha nằm ở các huyện Giá Rai, Hồng Dân, Phước Long...Ông Võ Hồng Ngoãn, một người nuôi tôm có tiếng ở Bạc Liêu cho rằng: “Giá tôm cao ngất ngưởng tiếp sức cho người nuôi tôm sung sức thêm. Chẳng bù năm 2008 dân nuôi tôm trúng mùa mà khóc ròng, giá tôm thấp quá. Mấy năm nay giá tôm cứ xuống lại lên. Làm thế nào dung hòa lợi ích giữa DN và dân nuôi tôm đây?”.

Được mùa nhưng cơn khát tôm tại các NM chế biến thủy sản trong vùng vẫn căng thẳng. Anh Nguyễn Bá Thanh, lái nuôi tôm ở xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai (Bạc Liêu) nói: Dù đã nâng giá mua tôm lên cao nhưng chạy vỏ lãi suốt buổi sáng cũng chỉ mua được chừng 50kg tôm. Hiện vụ tôm sú Sóc Trăng mới bắt đầu. Còn theo ông Lâm Ngọc Khuân, GĐ Cty TNHH Chế biến thủy sản Phương Nam (Sóc Trăng), mấy tháng qua do thiếu nguyên liệu trầm trọng nên NM phải chạy qua thu mua tôm nuôi quảng canh ở Bạc Liêu, Cà Mau. Mỗi ngày cũng chỉ mua được khoảng 40 tấn, trong khi công suất NM 120 tấn/ngày. Khách liên tục đặt hàng nhưng DN chưa dám ký hợp đồng mới".

Tương tự, các NM Chế biến thủy sản trong vùng như Fimex VN, Stapimex, Kim Anh, Thái Tân, Út Xi...ở Sóc Trăng cũng đang thiếu tôm nguyên liệu. Ông Hồ Quốc Lực - TGĐ Cty CP Chế biến thực phẩm Sao Ta (Fimex VN) cho biết, hiện NM thu mua chế biến khoảng 20 tấn tôm/ngày trong khi công suất 50 tấn/ngày. Dự kiến đến tháng 9/2010 khi vụ thu hoạch tôm rộ may ra các NM mới có đủ tôm SX. Ông Tạ Minh Phú, PGĐ Sở NN- PTNT Bạc Liêu nhận xét: “Nhìn lại mấy năm gần đây dân nuôi tôm sú bị thất bát, thiếu vốn SX. Trong khi vùng tôm nuôi quảng canh năng suất bình quân chỉ khoảng 300kg/ha khó có thể đáp ứng đủ nguyên liệu cho các NM thủy sản. Đó là nguyên nhân làm tình trạng thiếu tôm nguyên liệu xảy ra”.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm