| Hotline: 0983.970.780

Đề cao vị thế, vai trò của nông dân, HTX trong phát triển đất nước

Thứ Sáu 11/11/2016 , 08:22 (GMT+7)

Trong khuôn khổ phong trào thi đua “Toàn ngành NN-PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng NTM”, ngày 13/11 tới, Bộ NN-PTNT sẽ tổ chức Lễ Tôn vinh HTX...

Trong khuôn khổ phong trào thi đua “Toàn ngành NN-PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng NTM”, ngày 13/11 tới, Bộ NN-PTNT sẽ tổ chức Lễ Tôn vinh HTX, tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế, sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

NNVN có cuộc phỏng vấn ông Hà Công Tuấn (ảnh), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT xung quanh sự kiện này.

16-29-18_thu-truong-h-cong-tun
 

Thưa Thứ trưởng, việc Bộ NN-PTNT tổ chức Lễ Tôn vinh HTX, tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế, sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào?

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị to lớn, nằm trong khuôn khổ của phong trào thi đua toàn ngành chung sức thực hiện tái cơ cấu và xây dựng NTM, góp phần đề cao vị thế, vai trò của nông dân trong sản xuất và xây dựng NTM; thúc đẩy phát triển các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác trong nông nghiệp, là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần thiết của ngành NN-PTNT.

Lễ Tôn vinh nhằm ghi nhận, biểu dương và nhân rộng các mô hình HTX, tổ hợp tác tiêu biểu. Chúng tôi chọn thời điểm tôn vinh vào dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành NN-PTNT (14/11).

Thông qua đợt tôn vinh, một lần nữa khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn luôn đề cao và coi trọng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó giai cấp nông dân, HTX, tổ hợp tác là những nhân tố quan trọng tạo ra sức mạnh đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn.

30 năm qua, nông nghiệp được coi là ngành kinh tế đi đầu trong sự nghiệp đổi mới. Từ một nước đói nghèo, phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã thành một cường quốc về xuất khẩu nông sản trên thế giới với hàng chục mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ USD mỗi năm; đời sống của nông dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Nông nghiệp trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế.

Cả nước có khoảng 100.000 tổ hợp tác và trên 10.800 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là những tổ chức kinh tế của nông dân, giữ vai trò không thể thiếu trong liên kết chuỗi giá trị, quản lý quy trình sản xuất và VSATTP ngay từ khâu sản xuất, đặc biệt là trong liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Thành tựu đó trước hết thuộc về những người nông dân, các doanh nghiệp, HTX hoạt động trong lĩnh nông nghiệp đã đồng thời phát huy được sức mạnh, ý chí vươn lên khi những rào cản về cơ chế chính sách được xóa bỏ, cởi trói trong quá trình “Đổi mới” kinh tế xã hội thời gian qua.

Năm nay, Bộ NN-PTNT sẽ vinh danh 51 HTX, tổ hợp tác tiêu biểu và 17 nông dân có sáng chế, sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp. Số lượng có thể chưa nhiều, song cái lớn chính là thông điệp từ sự kiện. Thưa Thứ trưởng, thông điệp chính của sự kiện này là gì?

Các HTX và những nông dân mà chúng tôi lựa chọn tôn vinh đều được lựa chọn kỹ càng, tiêu biểu. Đây cũng chính là những hạt nhân có yếu tố dẫn dắt trong lĩnh vực SXNN trên các vùng miền cả nước. Tôn vinh họ, là tôn vinh những nỗ lực, cái mới, cái tiến bộ. Từ đó, cổ vũ, tạo động lực phát triển ngày càng nhiều HTX kiểu mới, tự nguyện, tự chủ, có mối liên kết chặt chẽ trong chuỗi sản xuất đến bao tiêu sản phẩm, hướng đến nền sản xuất hàng hóa lớn, cạnh tranh hiệu quả, bền vững.

Cuối cùng, chính là muốn khẳng định rằng, phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết mà HTX, tổ hợp tác là chủ thể, nông dân là nòng cốt chính là con đường tất yếu, chắc chắn trong SXNN thời nay.

Việc tôn vinh nông dân, HTX, tổ hợp tác tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ được Bộ NN-PTNT xem xét tổ chức hàng năm.

Rõ ràng đóng góp của nông dân, HTX, tổ hợp tác đối với lĩnh vực nông nghiệp là khá lớn. Qua ý kiến của Thứ trưởng, chúng tôi cho rằng, đã đến lúc nhìn nhận khu vực “tam nông” không chỉ là chính sách phải tập trung ưu tiên mà đây là dư địa phát triển của đất nước, là lợi thế của cạnh tranh, hội nhập thị trường thế giới mà nông dân, HTX phải được coi là chủ thể. Xin hỏi quan điểm của Thứ trưởng?

Đúng vậy. Tôi cho rằng, để quá trình tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM thành công, thì HTX, tổ hợp tác và nông dân phải được xác định là chủ thể, là nhân tố quan trọng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã nêu rõ: “Phát huy vai trò chủ thể của hộ nông dân và kinh tế hộ; xác định vai trò hạt nhân của doanh nghiệp trong nông nghiệp, đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp nhà nước; phát triển HTX kiểu mới và các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng; hình thành các vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ”.

Cách đây 3 ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cơ cấu lại nền kinh tế đất nước trong 5 năm tới, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ trong và ngoài nước. Hoàn thiện mô hình, phát triển HTX kiểu mới theo Luật HTX…

Đây chính là cơ sở để ngành NN-PTNT có thêm định hướng cho lộ trình hoạch định các chính sách dài hơi đối với sự nghiệp phát triển “Tam nông”.

Thời gian tới, Bộ NN-PTNT sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về thể chế, chính sách tháo gỡ khó khăn nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của kinh tế hộ nông dân, tổ hợp tác, HTX. Đặc biệt chú ý nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chính sách hỗ trợ tích tụ đất đai, vốn, tín dụng, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Chương trình Lễ tôn vinh cơ bản hoàn tất

Sáng 10/11, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn, Ban Tổ chức Lễ tôn vinh HTX, tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế, sáng kiến năm 2016 đã họp rà soát lại lần cuối cho chương trình buổi lễ.

Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo tiến độ và dự kiến chương trình buổi lễ. Đến thời điểm này, mọi công việc cơ bản đã hoàn tất. Khung thời gian, địa điểm, đón tiếp đại biểu đã được thống nhất, chốt danh sách.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Hà Công Tuấn, Trưởng Ban tổ chức, yêu cầu các bộ phận, đầu mối được giao nhiệm vụ phải rà soát lại toàn bộ các phần việc, xem chỗ nào cần bổ sung, điều chỉnh phải được triển khai ngay, sớm hoàn tất. Thứ trưởng lưu ý, làm tốt công tác đón tiếp đại biểu, chuẩn bị tốt chỗ ăn, ở, đặc biệt là những nông dân được vinh danh lần này ra Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch nước sẽ gặp mặt các đại biểu

Theo dự kiến chuỗi sự kiện thì chiều 13/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ gặp mặt các đại biểu về dự Lễ tôn vinh HTX, tổ hợp tác tiêu biểu và nông dân có sáng chế, sáng kiến tại Phủ Chủ tịch. Tối cùng ngày, Đài THVN sẽ truyền hình trực tiếp buổi lễ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến dự và trao thưởng cho các đại biểu được tôn vinh lần này.

* Nhà sáng chế "chân đất" Tạ Đình Huy: Chỉ mong mang lại nhiều lợi ích cho nông dân

13-36-03_img_7983
 

Tạ Đình Huy (xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) - người sáng chế máy nông nghiệp đa năng "12 trong 1" cho biết, anh rất vinh dự khi là một trong những cá nhân được vinh danh trong Lễ tôn vinh HTX, Tổ hợp tác tiêu biểu và Nông dân có sáng chế, sáng kiến năm 2016.

Chia sẻ niềm vui này, anh Huy cho biết: Sản phẩm máy nông nghiệp đa năng là thành quả từ niềm đam mê với nghề cơ khí. Vượt lên trên ý nghĩa đó, đến nay, sản phẩm đã đem lại lợi ích đáng kể trong sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.

Với 12 công năng cày, bừa, phay đất, lên luống, tời kéo, gieo hạt, phun thuốc trừ sâu, bơm nước tưới tiêu...; máy đa năng "made in" Tạ Đình Huy giúp bà con giảm chi phí đầu tư, góp phần đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, giảm nhân công và tăng năng suất lao động. Hơn nữa, kích thước máy nhỏ gọn, dễ dàng khi di chuyển, tiết kiệm nhiên liệu tới mức thấp nhất nên mức độ ảnh hưởng tới môi trường, sinh thái xung quanh là rất ít so với các loại máy nông nghiệp sử dụng động cơ khác.

Trải qua hơn 10 năm sáng chế, máy liên tục được cải thiện và nâng cấp cả về mẫu mã, nguyên liệu sáng chế và công năng ứng dụng. Không chỉ dừng lại ở 12 chức năng, anh Tạ Đình Huy tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều công năng phù hợp với từng địa hình và tập quán sản xuất của bà con trên cả nước như công dụng thái cỏ voi, làm luống trồng hoa chuyên dụng, đào mương xẻ rãnh với độ sâu lên tới 60cm.

* Ngư dân Bùi Thanh Ninh: Tôi có thêm động lực để phấn đấu

13-29-53_ninh1
 

Ông Bùi Thanh Ninh (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) là chủ đội tàu đánh bắt xa bờ 16 chiếc đạt hiệu quả cao; không chỉ vậy, ông còn thiết lập được sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong lực lượng 150 thuyền viên trong đội tàu như anh em trong nhà.

Được chọn vinh danh tại Lễ tôn vinh HTX, Tổ hợp tác tiêu biểu và Nông dân có sáng chế, sáng kiến năm 2016, ông Ninh chia sẻ: “Việc mình làm chỉ là để phục vụ cho chuyện làm ăn của gia đình sao cho suôn sẻ, mang lại hiệu quả với mục tiêu mình có chén cơm ăn thì anh em cũng có chén cháo, cả tập thể sống hết lòng với nhau. Không ngờ chuyện mình làm âm thầm lại được xã hội ghi nhận, được biểu dương.

Từ trước nay, tôi cũng đã nhiều lần được các đoàn thể biểu dương, nhưng lần này tôi thật sự xúc động và cảm thấy vô cùng vinh dự khi được trực tiếp báo cáo với Thủ tướng về công việc của mình. Điều tôi tâm đắc nhất là chương trình này đã làm lan tỏa những cách làm hay trên mọi lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đây là cơ hội để các đơn vị, cá nhân khác đang hoạt động cùng lĩnh vực làm ăn không hiệu quả học tập làm theo để vươn lên”.

* Ông Lê Mạnh Quý, GĐ HTX Quý Hiền (Lào Cai): Tự hào vì nhận được sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước


 

Ông Lê Mạnh Quý,  GĐ HTX Quý Hiền (Lào Cai) vinh dự là một trong những cá nhân được Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp trong Đoàn Đại biểu HTX, Tổ hợp tác và nông dân có sáng chế, sáng kiến diễn ra tại Phủ Chủ tịch vào ngày 13/11 tới đây. Ông Quý bày niềm tỏ tự hào vì nhận được sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước.

Thành lập từ năm 2010, HTX Quý Hiền có số vốn điều lệ 4,76 tỷ đồng, hiện nay là hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của mỗi thành viên gia nhập là 150 triệu đồng (tiền mặt bắt buộc là 15 triệu, còn lại có thể là giá trị vật chất khác). Do số vốn ban đầu còn mỏng, ông Quý đại diện cho HTX đến những hộ đang chăn nuôi, có điều kiện kinh tế hơn, động viên góp vốn. Dần dà, không chỉ người dân, ngay cả các doanh nghiệp cũng hùn vốn xây dựng HTX. 

Với số vốn trong tay, HTX bắt đầu kêu gọi các hộ chăn nuôi mở rộng, hiện đại hóa hệ thống chuồng trại. Đặc biệt, hộ nào chưa có vốn, HTX sẽ đứng ra xây dựng toàn bộ cơ sở vật chất trên mặt bằng của nhà đó rồi bàn giao lại. Số tiền xây dựng, các gia đình có thể trả dần trong 3 - 5 năm, thậm chí 7 năm, tùy thuộc vào khả năng chăn nuôi. Rất mừng là chỉ sau 2 - 3 năm, hầu hết các hộ thành viên đều trả hết nợ, vươn lên làm giàu...

Sau 6 năm đi vào hoạt động, cho tới nay, mô hình của HTX chăn nuôi gia súc - gia cầm Quý Hiền vẫn cho thấy một cái nhìn đúng đắn về sự năng động, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư đúng hướng. Không chỉ tại huyện Bảo Thắng, thành viên của HTX Quý Hiền còn lan ra cả các huyện Bắc Hà, Mường Khương (Lào Cai).

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm