| Hotline: 0983.970.780

Đền thờ Vua Mai Hắc Đế được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Thứ Bảy 04/02/2023 , 11:04 (GMT+7)

Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế và Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023.

Nghệ An vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế. Ảnh: BNA.

Nghệ An vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế. Ảnh: BNA.

Tối 3/2, tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713 - 2023); đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Vua Mai Hắc Đế và Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023.

Khởi nghĩa Hoan Châu chống ách đô hộ nhà Đường diễn ra vào thế kỷ thứ VIII gắn liền với công lao hiển hách của Anh hùng dân tộc Mai Thúc Loan. Cuộc khởi nghĩa là bằng chứng lịch sử hùng hồn, thể hiện khát vọng độc lập tự chủ của dân tộc ta trước ách xâm lược, thống trị ngoại bang.

Cuộc khởi nghĩa thành công vang dội, đánh đuổi kẻ xâm lăng khỏi lãnh thổ nước ta. Mai Thúc Loan lên ngôi vua, xưng là Mai Hắc Đế, sau đó duy trì cuộc sống thanh bình cho trăm họ, muôn dân suốt hơn 10 năm.

1.310 năm đã trôi qua kể từ khi khởi nghĩa Hoan Châu khởi phát, đến nay vẫn là di sản quý giá của dân tộc. Nhằm tôn vinh tinh thần của hào khí quật cường và công lao của người anh hùng Mai Thúc Loan, cứ mỗi dịp Rằm tháng Giêng, người dân Nghệ An lại trang trọng tổ chức Lễ hội Đền Vua Mai.

Đặc biệt, trong không khí Xuân Quý Mão 2023, Đền thờ Mai Hắc Đế còn vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, là niềm tự hào to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Trong không khí trang trọng, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Trung đã có những chia sẻ sâu sắc. Ảnh: BNA.

Trong không khí trang trọng, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Trung đã có những chia sẻ sâu sắc. Ảnh: BNA.

Trình bày diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của Mai Thúc Loan; ý nghĩa, giá trị trường tồn của sự kiện Mai Thúc Loan xưng Đế, dựng xây đất nước cách đây 1.310 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, di tích Đền thờ Vua Mai Hắc Đế được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt là sự xác lập cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học cho việc bảo tồn phát huy giá trị bền vững. Qua đó tôn vinh, trân quý những giá trị lịch sử, văn hóa lớn lao của dân tộc được tạo dựng, bồi đắp, đánh đổi bằng cả xương máu của cha ông qua hàng nghìn năm.

Đã 1.310 năm trôi qua nhưng hào khí Hoan Châu vẫn luôn trường tồn. Ảnh: BNA.

Đã 1.310 năm trôi qua nhưng hào khí Hoan Châu vẫn luôn trường tồn. Ảnh: BNA.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ: “Khởi nghĩa Hoan Châu cùng khí phách kiên cường và quật khởi của Mai Thúc Loan đã viết nên trang sử nối tiếp truyền thống hào hùng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giành độc lập của dân tộc ta, để lại những dấu ấn hết sức sâu đậm trong lòng mỗi người con xứ Nghệ, cũng như của cả dân tộc Việt Nam.

Hàng nghìn năm qua, truyền thống đó đã trở thành sức mạnh to lớn không ngừng được các thế hệ người dân Nam Đàn, người dân xứ Nghệ và toàn thể dân tộc ta kế thừa, phát huy trong công cuộc đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước”.

Xem thêm
Đàm Vĩnh Hưng xác lập kỷ lục

Đàm Vĩnh Hưng nhận bằng kỷ lục 'Ca sĩ trình diễn nhiều tiết mục mashup nhất trong một chương trình ca nhạc' tại liveshow 'Ngày em thắp sao trời'.

Mbappe sẽ thi đấu ở vị trí nào khi gia nhập Real Madrid?

Tiền đạo Mbappe vừa đăng tải bài viết chia tay CLB PSG vào rạng sáng nay, bến đỗ tiếp theo của anh nhiều khả năng sẽ là CLB Real Madrid.

Quảng Trị Marathon 2024: Chốt phương án bảo đảm an toàn cho vận động viên

Sau khi thực địa đường chạy, Ban tổ chức Quảng Trị Marathon 2024 - Hành trình về Đất lửa đã thống nhất các phương án đảm bảo an toàn cho vận động viên.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm