| Hotline: 0983.970.780

“Đeo gông” làm tăng trọng lượng của biển

Thứ Hai 13/12/2010 , 09:21 (GMT+7)

Khi cua qua tay thương lái hoặc đại lý sẽ được gỡ bỏ dây nhỏ để thay bằng “gông”, chiếm khoảng... 1/3 trọng lượng con cua.

Cua biển có đôi càng rất to nên trước khi bán phải dùng dây trói lại cho an toàn. Những kẻ làm ăn gian dối đã cố tình “đeo gông” cho cua bằng cách trói dây chuối ngâm nước cho phình to hoặc dây vải xe cát bên trong nhằm làm tăng trọng lượng, để móc túi người tiêu dùng.

Theo những người nuôi cua ở ĐBSCL cho biết, thông thường nông dân chỉ dùng dây lác hoặc dây vải nhỏ để trói cua. Khi cua qua tay thương lái hoặc đại lý sẽ được gỡ bỏ dây nhỏ để thay bằng “gông”, chiếm khoảng 1/3 trọng lượng con cua.

Theo những nông dân chuyên nuôi cua ở ĐBSCL cho biết, giá cua bán ở chợ không chênh lệch nhiều, thậm chí thấp hơn cả giá mua từ người nuôi, người bán chủ yếu kiếm lời từ sợi dây trói cua. Điều này làm cho các bà nội trợ có cảm giác giá cua khá “mềm”, nhưng thực chất là họ đang mua hớ. Hiện nay, giá cua biển đang ở mức rất cao, cua gạch son 200.000 - 210.000 đồng/kg, cua thịt 160.000 - 170.000 đồng/kg. Một thương lái có thể thu gom được cả trăm kg cua mỗi ngày, kiếm lời bất chính tiền triệu. Rõ ràng, đây là cách làm ăn gian dối.

Xem thêm
Nhiều thị trường sẽ 'theo chân' EU về quy định không gây mất rừng

Các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng sẽ theo EU bởi đây là xu thế tất yếu trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, hướng đến phát triển bền vững.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng trong quý I/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa công bố hoạt động kinh doanh quý I/2024 với doanh thu đạt 3.849 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.