| Hotline: 0983.970.780

Đèo Khánh Lê thông tuyến trở lại

Thứ Sáu 12/11/2021 , 08:24 (GMT+7)

Nhờ nỗ lực khắc phục hậu quả của lực lượng chức năng, đèo Khánh Lê thông tuyến trở lại vào lúc 22 giờ ngày 11/11.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến quốc lộ 27C đèo Khánh Lê. Ảnh: CT.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến quốc lộ 27C đèo Khánh Lê. Ảnh: CT.

Sáng 12/11, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa xác nhận, quốc lộ 27C đèo Khánh Lê (tuyến nối Nha Trang – Đà Lạt) đã thông tuyến vào lúc 22 giờ ngày 11/11.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 11/11, quốc lộ 27C đèo Khánh Lê, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh xảy ra sạt lở 4 điểm. Trong đó 3 điểm nhỏ, 1 điểm lớn tại Km 41+320 với khối lượng đất khoảng 9.000m3, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Trong một diễn biến khác, sáng 12/11, theo ghi nhận của PV, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) mưa đã tạnh, nước tại các đường phố Nha Trang ngập cục bộ cũng đã rút dần.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đoạn đường 23/10, từ km số 5, thuộc xã Vĩnh Thạnh kéo dài khoảng 2 km đến xã Vĩnh Trung hiện nước vẫn còn ngập sâu, giao thông chưa thể đi lại.

Đường 23/10, từ km số 5 xã Vĩnh Thạnh kéo dài đến xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang hiện nước đã rút, tuy nhiên giao thông vẫn còn ách tắc. Ảnh: KS.

Đường 23/10, từ km số 5 xã Vĩnh Thạnh kéo dài đến xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang hiện nước đã rút, tuy nhiên giao thông vẫn còn ách tắc. Ảnh: KS.

Ngày 11/11, tại khu dân cư các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, thuộc TP Nha Trang; xã Binh Lộc, Diên Thạnh huyện Diên Khánh; thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh; xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh bị ngập cục bộ (sâu từ 0,3-0,5m) thì đến sáng nay nước cũng rút dần, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Tương tự, các tuyến đường Quốc Lộ 1C, Đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Xiển, Đường lên Khu du lịch Yersin, Đường Tỉnh lộ 8, Đường Tỉnh lộ 9... bị nước ngập làm ách tắc giao thông trong ngày 11/11 nay đã có thể đi lại bình thường.

Trước đó, để ứng phó mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở, tỉnh Khánh Hòa đã di dời 425 hộ (1.579 nhân khẩu). Trong đó, huyện Khánh Sơn di dời 14 hộ (52 nhân khẩu) tại một số khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

TP Nha Trang di dời 411 hộ (1.527 nhân khẩu), trong đó khu vực xã Phước Đồng 215 hộ (680 nhân khẩu); phường Vĩnh Trường 190 hộ (647 nhân khẩu); xã Vĩnh Phương 3 hộ (9 nhân khẩu); xã Vĩnh Thái 3 hộ (11 nhân khẩu).

Trên các sông tỉnh Khánh Hòa xuất hiện lũ ở mức báo động 1-2. Được biết, hiên mực nước 19 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đạt 210,78/248,90 triệu m3, đạt 85% so với dung tích thiết kế.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.