Quá tải rác
Đã thành thông lệ, cứ mỗi cuộc họp tiếp xúc cử tri là người dân ở các xã Diễn Kim, Ngọc Bích…(huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) thường không bỏ qua những ý kiến liên quan đến vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.
Tại xã Ngọc Bích, đã hàng chục năm nay có một bãi rác thải thuộc xóm Hải Bắc. Đây là khu vực ở gần khu dân cư và một dự án khu đô thị cũng như sát với nghĩa trang thuộc xóm này.

Bãi rác tại xóm Hải Bắc, xã Ngọc Bích. Ảnh: Đình Tiệp.
Theo quan sát của phóng viên, bãi rác thải nói trên có diện tích rộng lớn đến hàng nghìn mét vuông. Được biết, đây là bãi rác đã hình thành từ nhiều năm trước và thu nạp một lượng lớn rác thải hàng ngày nên diện tích ngày càng “phình” to. Đầy đủ các loại rác thải từ túi ni lông đến bao bì, chai lọ thủy tinh, dầu mỡ thải cũng như xác xúc vật chết. Thậm chí còn có cả găng tay y tế, các chai, lọ thuốc thuộc chủng loại rác thải y tế cũng được đổ lẫn với rác thải sinh hoạt.
“Bãi rác này tồn tại đã hơn chục năm nay, ô nhiễm lắm. Ngoài việc gây mùi hôi thối thì rác thải, nước rỉ rác còn tràn xuống sông Bùng gây ô nhiễm nguồn nước”, anh Hòa, người dân xóm Hải Bắc, phản ánh.
Theo tìm hiểu được biết, vào năm 2011, UBND xã Diễn Ngọc (nay là xã Ngọc Bích) đã chọn mảnh đất người dân sản xuất muối trước đây để làm bãi rác của xã với diện tích hơn 3200 m2. Tuy nhiên, bãi rác này nằm cách chân đê sông Bùng chỉ vài bước chân, xung quanh được xây tường bao kiên cố, độ sâu khoảng vài mét so với mặt đường. Sau nhiều năm bãi rác đưa vào sử dụng đã trở nên quá tải, rác được đổ chất cao hơn cả mặt đường đê, ngổn ngang đủ thứ và không thể tiếp nhận thêm rác.
Được biết, trước thực trạng trên, cuối năm 2016, UBND xã Diễn Ngọc đã phải ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác tại địa phương với Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An. Theo đó, công ty này sẽ tiến hành lấy rác tại bãi rác nói trên chở vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, với tần suất ba ngày một chuyến. Khu vực bãi rác cũ hiện nay trở thành nơi tập kết rác từ trong dân đổ ra. Do lượng rác cũ tồn đọng từ nhiều năm nay cộng thêm lượng rác thải mới phát sinh ngày càng nhiều nên tần suất 3 ngày/chuyến không thể đáp ứng được nhu cầu…

Bãi rác tại xã Diễn Kim. Ảnh: Đình Tiệp.
Cách đó không xa, tại xã Diễn Kim, tuyến đê ven biển, thuộc địa phận xóm Tiền Tiến cũng tràn lan rác thải sinh hoạt. Xuôi theo bờ đê biển, rác thải tràn ngập khoảng vài trăm mét, chiếm hết gần lối đi trên tuyến đê.
Bà Phạm Thị Mai, người dân xã Diễn Kim, phản ánh: “Rác thải nơi đây tồn tại đã nhiều năm, những hộ dân xóm Tiền Tiến chịu đựng sự ô nhiễm, mùi hôi thối rất khổ. Những lúc trời nắng, gió nồm lên hay mưa xuống là mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Người dân chúng tôi đề nghị chính quyền sớm có biện pháp mạnh, chấm dứt tình trạng đổ rác thải bừa bãi trên địa bàn”.
Cần sớm có giải pháp
Trước phản ánh của cử tri, mới đây nhất, ngày 18/3 vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tiến hành Giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Diễn Châu. Theo đó, Đoàn cũng đã nhận được phản về điểm tập kết rác nằm trong nghĩa trang thuộc xóm Hải Bắc, xã Ngọc Bích nói trên.
Qua thực tế kiểm tra, đoàn đã nhận thấy tình trạng ô nhiễm môi trường đúng như người dân phản ánh. Điều đó cho thấy sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương dẫn đến tình trạng đổ rác thải tràn lan, ngay khu vực nghĩa trang và làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Đốt rác thải ven đên Kim Hùng, xã Diễn Kim. Ảnh: Đình Tiệp.
Liên quan đến vấn đề này, ông Cao Đức Nguyên, Chủ tịch UBND xã Ngọc Bích, cho hay, với tần suất thu gom 3 ngày 1 chuyến rác như hợp đồng với Công ty môi trường nên thường thường lượng rác thải phát sinh nhiều hơn thực tế thu gom, ép rác lên xe chuyên dụng. Vì thế, lượng rác tập kết sẽ dư tại bãi và tồn đọng dần dần theo thời gian. Hơn nữa, một số người dân thiếu ý thức không đổ rác đúng nơi quy định mà đổ ngay phía ngoài đường, thậm chí là đổ xuống sông gần đó…nên tình trạng ô nhiễm là có thật. Chúng tôi đã có đề án chỉnh sửa lại đề án cũ và trình lên huyện để sắp tới có sự thay đổi trong công tác thu gom rác thải trên địa bàn để giải quyết tình trạng nói trên. Tuy nhiên, hiện nay có khó khăn về nguồn kinh phí khi số kinh phí dịch vụ thu gom rác thải thu được từ người dân chỉ là 1 tỷ đồng nhưng số tiền bỏ ra để hợp đồng vận chuyển, xử lý rác của xã lên đến 1,5 tỷ đồng. Do đó, hàng năm tiền ngân sách phải bỏ ra để xử lý rác thải lên đến 500 triệu đồng.
Còn ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Diễn Kim cho biết: “Địa phương đã cắm biển cấm đổ rác tại khu vực đê này, tuy nhiên nhiều người dân vẫn lén lút xả rác bừa bãi. Đây cũng là vấn đề "nóng" trong các cuộc tiếp xúc cử tri tại địa phương. Chúng tôi đã chỉ đạo các xóm lập tổ tuần tra nhắc nhở, thậm chí xử lý những trường hợp vi phạm, nhưng người dân vẫn cố tình vi phạm vì khu vực đổ rác ở xa khu dân cư. Gần đây, chúng tôi cũng đã hợp đồng với Công ty Cổ Phần môi trường cây xanh Diễn Châu để tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Diễn Kim về khu rác thải xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc để xử lý.

Vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt đang trở thành bài toán nan giải đối với một số địa phương ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Đình Tiệp.
Liên quan đến xử lý rác thải, ông Phan Văn Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Diễn Châu, cho biết: “Huyện Diễn Châu đất chật, người đông nên lượng rác thải là rất lớn, khoảng trên dưới 90 tấn/ngày. Hiện, tất cả các xã đều đã ký hợp đồng vận chuyển rác vào bãi rác Nghi Yên để xử lý theo đề án chung của huyện. Đến nay vẫn có một số địa phương do ý thức của người dân chưa tuân thủ chặt chẽ có đổ rác không đúng nơi quy định gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo ra khó khăn trong công tác quản lý cho địa phương. Về vấn đề này chúng tôi cũng đã thường xuyên đôn đốc các xã tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý để làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn”.
Mặc dù đã có những nỗ lực nhất định, tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại một số xã của H. Diễn Châu, nhất là các xã vùng ven biển vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trong thời gian tới sẽ cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và người dân trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cùng với các biện pháp quản lý hiệu quả hơn để chấm dứt tình trạng ô nhiễm này.