| Hotline: 0983.970.780

Những ngôi nhà ngập bùn đất sau mỗi trận mưa

Thứ Tư 19/03/2025 , 05:45 (GMT+7)

Thanh Hóa UBND xã Mậu Lâm đã kiến nghị huyện Như Thanh xem xét phương án xử lý sạt lở tại thôn Đồng Yên, nhưng cấp có thẩm quyền vẫn chưa chấp thuận.

Những ngôi nhà bên cạnh "núi đất" thải

Ông Bùi Sỹ Nguyên (57 tuổi, thôn Đồng Long, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) mấy năm nay mất ăn mất ngủ vì quả đồi phía sau nhà cứ mưa xuống là sạt lở. Quả đồi xuất hiện nhiều vết nứt lớn với những khe rãnh sâu, khiến đất và nước trôi xuống nhà mỗi khi mưa lớn.

Tại khu vực tiếp giáp với chân đồi, ông Nguyên đã xây tường bao cao hơn nửa mét và kéo dài gần chục mét để hạn chế đất đá tràn xuống nhà, nhưng giải pháp này chỉ mang tính tạm thời.

“Cứ mưa lớn là cả gia đình phải thức trắng đêm để canh nhà cửa. Chỉ sau một đêm mưa, bùn đất tràn xuống sân, ngập đến gần đầu gối người lớn ước tính cả chục khối. Mỗi lần như vậy, gia đình phải thuê người dọn dẹp, vừa vất vả, vừa tốn kém. Bùn đất không có chỗ đổ phải chất đống trước nhà, gây bất tiện đủ đường", ông Nguyên nói.

Khu vực có nguy cơ sạt lở đe dọa an toàn của gia đình ông Bùi Sỹ Nguyên. Ảnh: Quốc Toản.

Khu vực có nguy cơ sạt lở đe dọa an toàn của gia đình ông Bùi Sỹ Nguyên. Ảnh: Quốc Toản.

Cùng cảnh ngộ trên, bà Trịnh Thị Long (thôn Đồng Yên) cho biết: “Mỗi lần đất tràn xuống nhà, gia đình tôi phải mượn đất của gia đình bên cạnh để đổ đất thải. Nhà cửa xây dựng đã lâu nay đã xuống cấp nhưng không dám sửa sang hoặc xây mới vì lo sạt lở. Chúng tôi mong chính quyền và các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này để đảm bảo an toàn cho người dân trong thôn”.

Không chỉ gia đình ông Nguyên, bà Long, tại thôn Đồng Yên có hơn 20 hộ dân nằm dọc chân đồi trồng keo cùng ký đơn đề nghị chính quyền có phương án chống sạt lở để ổn định cuộc sống. Nhận được thông tin phản ánh của người dân, UBND xã Mậu Lâm đã có báo cáo gửi UBND huyện Như Thanh về việc thực hiện phương án chống sạt lở cho các hộ dân trong phạm vi 10.000 m² nhưng chưa được chấp thuận.

Dân sốt ruột nhưng cơ quan chuyên môn cho rằng nguy cơ sạt lở thấp

Ông Dương Ngọc Chinh, Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm cho biết, nguyện vọng của người dân về việc chống sạt lở (hạ thấp độ cao) là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, việc triển khai cần được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

Về phương án chống sạt lở đối với các hộ dân tại thôn Đồng Yên, ông Trương Mạnh Linh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Như Thanh cho biết, qua quá trình kiểm tra, cơ quan chuyên môn cho rằng vị trí các hộ đang sinh sống có nguy cơ sạt lở thấp.

“Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của người dân, chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo huyện về phương án đầu tư, chỉ định đơn vị thực hiện phương án chống sạt lở nếu cần thiết. Quá trình thực hiện, nếu số đất có thể tận dụng được, huyện sẽ báo cáo tỉnh xin phép tận thu, cung cấp nguồn vật liệu cho các dự án san lấp”.

Khu vực có nguy cơ sạt lở tiếp giáp với công trình xây dựng dân sinh. Ảnh: Quốc Toản.

Khu vực có nguy cơ sạt lở tiếp giáp với công trình xây dựng dân sinh. Ảnh: Quốc Toản.

Ngoài vị trí trên, tại khu vực đồi đất thôn Đồng Phông (xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh) cũng xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Khu vực này giáp cụm dân cư và tuyến đường liên huyện từ xã Phượng Nghi (Như Thanh) đi xã Thượng Ninh (huyện Như Xuân).

Tại đây, xuất hiện vết nứt trên sườn đồi dài khoảng 50m, chiều rộng lớn nhất khoảng 40m. Một số đoạn bị sạt lở, sụt lún hơn 1m; khu vực xảy ra sạt lở, sụt lún có độ cao so với tuyến đường liên huyện ở phía dưới khoảng 30m. Phía chân đồi xuất hiện nhiều vết nứt, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của 5 hộ dân với 22 nhân khẩu và các phương tiện lưu thông trên tuyến đường liên huyện.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, diễn biến sạt lở, sụt lún đất tại khu vực nêu trên có nguy cơ tiếp tục phát triển với chiều hướng phức tạp, khó lường, đặc biệt là khi có mưa lớn xảy ra.

Trước thực tế trên, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, sụt lún đất đồi tại thôn Đồng Phông. Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND huyện Như Thanh triển khai ngay các biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng bởi sạt lở, sụt lún; tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân đến nơi an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm

Xem thêm
Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Thúc đẩy xanh hóa ngành cao su - nhựa

TP.HCM Việc thực hiện tốt EPR sẽ giúp ngành cao su - nhựa giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực tái chế phát triển mạnh mẽ hơn.

TP. Hà Nội mở rộng triển khai thu rác trực tiếp bằng xe cơ giới

TP. Hà Nội tiếp tục mở rộng triển khai thu rác trực tiếp bằng xe cơ giới. Phường Cửa Đông là phường thứ 7 của quận Hoàn Kiếm thực hiện mô hình này.