| Hotline: 0983.970.780

Điêu đứng giá mía

Thứ Năm 23/10/2014 , 08:20 (GMT+7)

Giá mía năm nay tiếp tục giảm khiến bà con trồng mía trong vùng quy hoạch tập trung tại các xã Trí Lực, Trí Phải, Biển Bạch của huyện Thới Bình (Cà Mau) thua lỗ...

Theo các nông hộ trồng mía, đầu vụ giá mía còn bán được giá 600đ/kg. Hiện tại, bà con đang vào vụ thu hoạch rộ, giá mía tiếp tục giảm thấp chỉ được giá 500đ/kg. So với thời điểm này năm trước giá mía đã giảm 200 - 250đ/kg.

Ông Trịnh Văn Chiều, một hộ dân trồng mía đã hơn 20 năm tại ấp 8, xã Trí Lực cho biết, khoảng 4 năm trước, giá mía từ 1.000 – 1.200đ/kg, khi đó cây mía là nguồn sống của bà con, nhưng 3 năm nay giá mía liên tục giảm, từ 800đ/kg xuống dần, giờ thì chạm đáy. Mía ở giá này chỉ chết dân, người trồng mía cầm chắc thua lỗ.

Theo tính toán của ông Chiều, người trồng mía chuyên canh thì phải đầu tư 8 triệu đồng/công/năm. Trong đó, 1 tấn hom giá 1 triệu đồng; công làm đất, đặt hom khoảng 1 triệu đồng; công chăm sóc (làm cỏ, vun gốc, lột lá…) hết 1,5 triệu đồng; mướn người thu hoạch mỗi tấn hết 170 ngàn đồng (năng suất mía nhà ông khoảng 13 tấn/công), tức là hết khoảng 2,3 triệu; tiền phân thuốc một năm 2 triệu đồng, tính thêm những chi phí phát sinh thì 8 triệu đồng/công còn chưa đủ.

Gia đình ông Chiều hiện có 18 ha đất trồng mía đang thu hoạch. Ông là một trong những hộ trồng mía với diện tích lớn và làm chuyên nghiệp nhất nhì tại xã Trí Lực. Tuy nhiên, theo tính toán của ông thì càng làm quy mô lớn thì càng chết. Do hầu như tất cả các khâu đều phải thuê người làm. Dù năng suất thu cao hơn mức trung bình vài tấn/ha, nhưng mỗi công ông vẫn lỗ gần 2 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những hộ dân trồng mía bình thường, quy mô nhỏ hơn, tận dụng công nhà làm thì cũng chẳng thể thoát cảnh thua lỗ.

Một số bà con trồng mía ở xã Trí Phải cho biết, năng suất, sản lượng mía năm nay thấp hơn mọi năm do mùa hạn kéo dài, trung bình chỉ khoảng 10 tấn/công. Giá mía ở mức khoảng 600đ/kg nông dân mới hòa vốn. Với giá như hiện nay, sau khoảng 10 tháng vất vả vun trồng làm ra sản phẩm, trước mắt lời không thấy mà thấy rõ lỗ.

Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Thới Bình: "Diện tích đất trồng mía của huyện năm nay gần 1.800 ha, tập trung ở các xã Trí Phải, Trí Lực, Biển Bạch và một phần nhỏ của các xã lân cận. Giá mía tại địa phương đang được thu mua quá thấp, chỉ 500đ/kg, làm cho gần 1.700 hộ dân trồng mía trên địa bàn đứng trước hoàn cảnh hết sức khó khăn".

"Bao nhiêu vốn liếng tôi đầu tư vào đây, cả một năm trời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời tưởng giá mía được như năm trước, thì còn kiếm lại được mấy đồng. Ai ngờ, mía rớt giá thê thảm thế này. Năm sau chúng tôi lấy đâu vốn tái đầu tư và lo cho cuộc sống gia đình", anh Trần Thanh Bằng, nông hộ trồng mía tại xã Trí Lực than thở.

Nguyên nhân giá mía giảm, theo ý kiến của cơ quan chức năng là do lượng đường tồn đọng trong nước còn nhiều. Trong khi đó, các DN chế biến còn phải chịu sức ép từ đường ngoại nhập vào nước ta, chính vì vậy giá mía mới thấp như hiện nay. Hiện tại giá mía thu mua trung bình ở Cà Mau đang ở mức thấp hơn các tỉnh xung quanh còn do nguyên nhân khác.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân giá mía ở Cà Mau giảm là do Cty CP Mía đường Tây Nam (đặt tại ấp 1, xã Trí Phải, huyện Thới Bình), đơn vị duy nhất thu mua, bao tiêu sản phẩm mía tại Cà Mau đã có thông tin dừng thu mua nguyên liệu, ngừng mọi hoạt động sản xuất vì làm ăn thua lỗ và bị cấm hoạt động do không đảm bảo việc xử lý nước thải.

“Nhà máy đường không thu mua, đương nhiên chúng tôi phải bán cho thương lái vùng trên để đưa đi nơi khác. Tại địa phương hiện nay chỉ có các thương lái bên Kiên Giang và các nơi khác đến mua mía, đương nhiên họ phải tính thêm công vận chuyển, chưa nói đến việc chúng tôi bị ép giá. Giá mía thấp là phải rồi", anh Trần Chí Dũng ngụ xã Trí Phải nói.

Điều các hộ dân đang lo lắng chính là, sản lượng mía hiện khai thác chưa được bao nhiêu mà giá mía đã thấp thế này, nếu nhà máy dừng mọi hoạt động thật thì giá sẽ còn tiếp tục lao dốc.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm