| Hotline: 0983.970.780

Điều tra vụ phá rừng tại huyện Như Xuân

Thứ Năm 17/08/2023 , 16:03 (GMT+7)

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ các đối tượng phá rừng tại huyện Như Xuân.

Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: QT.

Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: QT.

Trước vụ việc phá rừng xảy ra tại huyện Như Xuân, sáng 17/8, UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế và nghe chính quyền sở tại báo cáo vụ việc. Đoàn do ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN - PTNT và lãnh đạo các ngành liên quan.

Trước đó, UBND huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện. Theo đó, tại vị trí thuộc lô 14, khoảnh 4, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ, khu vực khe Chàng, thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, phát hiện có 4 gốc cây táu muối nhóm 7, đường kính gốc sát mặt đất từ 30-40cm, lâm sản đã lấy hết khỏi hiện trường. Số cây trên được phát hiện vào ngày 11/8/2023.

Về việc rừng phòng hộ đầu nguồn bị phá, UBND huyện Như Xuân cho biết, vị trí thuộc lô 131, khoảnh 1, tiểu khu 578, loại rừng phòng hộ, khu vực khe Chàng, thôn Thống Nhất, chủ rừng là "hộ gia đình".

“Ngày 24/7/2023, Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân phối hợp với UBND xã Thanh Quân tổ chức kiểm tra phát hiện ông Hoàng Văn Bích (thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân) phá rừng trái pháp luật. Diện tích thiệt hại hơn 1,8 nghìn m2. Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Như Xuân đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Hoàng Văn Bích 5 triệu đồng", báo cáo của UBND huyện Như Xuân cho biết.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc. 

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc. 

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng làm rõ nguồn gốc gỗ tại ngôi nhà gỗ 5 gian thôn Cát Xuân, xã Cát Tân, huyện Như Xuân vừa hoàn thiện vào trung tuần tháng 5/2023. Đây là căn nhà của hộ gia đình ông Đào Tất Dương, thôn Cát Xuân, xã Cát Tân đã dựng 1 căn nhà gỗ 5 gian. Tại thời điểm kiểm tra căn nhà trên, đoàn kiểm tra xác định được dựng cuối năm 2022, đã lợp tôn.

"Qua đấu tranh ông Nguyễn Xuân Thanh (địa chỉ thôn Vân Thành, xã Cát Vân, huyện Như Xuân) khai nhận đã dựng 1 căn nhà gỗ trên trên nền đất của em vợ là ông Đào Tất Dương để chuẩn bị cưới vợ cho con và cho các cháu ra ở riêng; toàn bộ số gỗ làm nhà được mua từ năm 2012 đến nay (có hồ sơ nguồn gốc lâm sản). Hiện tại, đoàn công tác đã kiểm tra và đang tiến hành xác minh theo quy định", báo cáo nêu.

Nói về nguyên nhân phá rừng, ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân cho hay: "Đối với hơn 1,8 nghìn m2 bị cháy là do người dân đốt thực bì. Đối với với 4 cây táu bị chặt hạ, Hạt Kiểm lâm chưa nắm rõ mục đích của việc lấy gỗ".

Tại buổi làm việc, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu lãnh đạo huyện Như Xuân phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, làm rõ đối tượng phá rừng; hành vi cụ thể của các đối tượng trong vụ việc này. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền tới đảng viên, nhân dân bảo vệ rừng và đấu tranh đối với các đối tượng phá rừng; đề nghị Công an huyện Như Xuân lập chuyên án để điều tra vụ phá rừng. 

Xem thêm
Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khởi động dự án nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2024 tại Đồng Nai

Đồng Nai Ngày 21/5, tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai) diễn ra Lễ khởi động dự án xây dựng nhà ở xã hội, do Công ty CP Chương Dương Homeland tổ chức.