| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội:

Dỡ bỏ cách ly chung cư 34T Hoàng Đạo Thúy

Chủ Nhật 29/03/2020 , 18:51 (GMT+7)

Chiều 29/3, chung cư 34T Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã được dỡ bỏ cách ly. Người dân sinh hoạt bình thường.

Chung cư 34T Hoàng Đạo Thúy (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã được dỡ bỏ lệnh cách ly. Ảnh: Phạm Hiếu.

Chung cư 34T Hoàng Đạo Thúy (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã được dỡ bỏ lệnh cách ly. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trao đổi với PV báo NNVN, lãnh đạo UBND phường Trung Hòa cho biết: "Sau khi phun khử khuẩn tòa nhà 34T, chúng tôi đã dỡ bỏ cách ly từ 16h30 chiều ngày 29/3. Người dân tiếp tục sinh hoạt bình thường".

Lãnh đạo phường Trung Hòa cũng khuyến cáo cư dân chung cư hạn chế đi lại, người dân bên ngoài hạn chế ra vào khu vực tòa nhà.

Tuy đã được dỡ bỏ cách ly nhưng cư dân tòa 34T vẫn mua sắm nhu yếu phẩm về tích trữ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Tuy đã được dỡ bỏ cách ly nhưng cư dân tòa 34T vẫn mua sắm nhu yếu phẩm về tích trữ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trước đó, sáng 29/3, toà chung cư 34T đường Hoàng Đạo Thúy đã được cách ly vì phát hiện 1 phụ nữ sống tại đây có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện người này đã được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) để cách ly, điều trị.

Cư dân tòa nhà được người thân tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Cư dân tòa nhà được người thân tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm. Ảnh: Phạm Hiếu.

Lãnh đạo phường Trung Hòa cho biết thêm, tòa chung cư 34T có 408 hộ dân tương ứng với 806 nhân khẩu, trong đó có 33 nhân khẩu là người nước ngoài.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).