| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp Việt Nam - EU tăng cường hợp tác xuất khẩu nông sản

Thứ Sáu 12/05/2023 , 19:49 (GMT+7)

‘Điều tôi quan tâm nhất là chúng ta có thể xây dựng chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm giữa các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam’, Thứ trưởng Trần Thanh Nam chia sẻ.

Thứ tưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại trụ sở Bộ NN-PTNT vào sáng 12/5. Ảnh: Linh Linh.

Thứ tưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại trụ sở Bộ NN-PTNT vào sáng 12/5. Ảnh: Linh Linh.

Ngày 12/5, Thứ tưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đã có buổi gặp mặt và làm việc với ông Gabor Fluit, Giám đốc Điều hành châu Á Tập đoàn De Heus (Hà Lan) kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) tại Việt Nam. Nhân dịp buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ góc nhìn và đưa ra các ý kiến đề xuất nhằm thúc đẩy xây dựng chuỗi liên kết xuất khẩu nông sản giữa doanh nghiệp Việt Nam và EU.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết tình hình xuất nhập khẩu nông sản giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) trong thời gian gần đây có dấu hiệu chững lại. “Theo thông tin của thúng tôi, trong quý I/2023, kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản đạt 1,2 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022 (khoảng 1,4 tỷ USD). Đây là một vấn đề đáng quan tâm, và chúng tôi rất vui khi được đón tiếp các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe kiến nghị từ phía Eurocham, quan điểm của chúng tôi là làm sao thúc đẩy giao thương giữa hai bên”.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá năm 2023 là một năm khó khăn, đặc biệt với lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản. Thứ trưởng mong rằng, qua buổi trao đổi ngày hôm nay, hai bên có thể khuyến khích các doanh nghiệp Châu Âu và Việt Nam thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu trong giai đoạn tới.

Thứ tưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam. Ảnh: Linh Linh.

Thứ tưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam. Ảnh: Linh Linh.

Được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu nhiệm kì 2023 - 2025, ông Gabor Fluit cho biết, đây là lần đầu tiên Eurocham bổ nhiệm Chủ tịch có thế mạnh về lĩnh vực nông nghiệp. Giám đốc Tập đoàn De Heus mong rằng có thể tích cực đóng góp nhiều hơn vào sự hợp tác giữa Eurocham và Việt Nam.

Liên quan đến xuất khẩu nông sản Việt Nam sang châu Âu, ông Gabor cho rằng đây là vấn đề của riêng ngành nông nghiệp. “Sau một khoảng thời gian dài chịu tác động bởi các biến động trên thế giới, sức mua hàng của phương Tây cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt trong giai đoạn Covid-19, người dân chủ yếu mua các sản phẩm tiêu dùng trong nhà, ví dụ điển hình là đồ gỗ Việt Nam ghi nhận mức phát triển rất tốt”.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam bày tỏ mong muốn có thể phối hợp tổ chức diễn đàn để các doanh nghiệp và lãnh đạo phía châu Âu cùng Bộ NN-PTNT trao đổi sâu hơn về hai nội dung. Nội dung thứ nhất là trao đổi về vấn đề an toàn thực phẩm, trong đó tập trung vấn đề thủ tục hành chính, giúp các doanh nghiệp hiểu thêm về cơ chế vận hành của ngành nông nghiệp. Nội dung thứ hai là thực hành chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm.

“Đây không chỉ là câu chuyện về giá cả, mà điều tôi quan tâm nhất là chúng ta có thể xây dựng thành công chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm giữa các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam, gắn với giảm phát thải khí nhà kính”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam chia sẻ.

Doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu còn nhiều dư địa để phát triển hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Ảnh: Linh Linh.

Doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu còn nhiều dư địa để phát triển hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Ảnh: Linh Linh.

“An toàn thực phẩm”, “giảm phát thải khí nhà kính” là các từ khóa chủ đề xuyên suốt các diễn đàn của Bộ NN-PTNT. Nhằm hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP26, trong thời gian qua Bộ NN-PTNT đã triển khai thực hiện một số dự án các bon rừng, xây dựng Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bộ NN-PTNT đồng thời chỉ đạo xây dựng vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên giảm phát thải, phát triển bền vững.

“Các dự án vùng nguyên liệu lúa, cà phê, trái cây… được xây dựng nhằm phục vụ các hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp. Chúng tôi kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp châu Âu, hướng tới mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu, tạo ra các sản phẩm chất lượng xuất khẩu sang phía bạn”, lãnh đạo ngành nông nghiệp nói.

Tại buổi làm việc, ông Gabor đưa ra một số đề xuất cụ thể. Thứ nhất, liên quan đến chuỗi giá trị, khảo sát từ phía Eurocham cho thấy các địa phương Việt Nam gặp nhiều vấn đề trong việc ký hợp đồng liên kết. Ông Gabor mong rằng trong thời gian tới phía Việt Nam sẽ có tác động để giúp các tỉnh, địa phương gỡ bỏ vướng mắc, thúc đẩy kinh tế.

Thứ hai, các doanh nghiệp thường xuyên gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Eurocham ghi nhận các tín hiệu tích cực từ phía Chính phủ Việt Nam, và hy vọng răng các quyết dịnh trong tương lai sẽ tăng cường thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu.

Thứ ba, ông Gabor đánh giá cao đề xuất của Thứ trưởng Trần Thanh Nam về việc tổ chức hội nghị giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp châu Âu vào quý III/2023. Năm 2019, Bộ NN-PTNT và Eurocham đã phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn Nông nghiệp Bền vững Việt Nam - EU, tạo dựng tiếng vang lớn. Phía Eurocham hi vọng có thể tổ chức diễn đàn trong năm nay.

Xem thêm
Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại Thái Bình

Chiều 6/9, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái và cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy, Thái Bình).

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Sông Bùi, sông Tích xuất hiện đợt lũ

Hà Nội Ngày 8/9, Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ cho biết, mực nước sông Bùi, sông Tích đang lên nhanh đáng báo động.

Người nuôi dưỡng những ước mơ giữa đại ngàn:[Bài 2] Trọn niềm tin vào giới trẻ

Quảng Bình Chỉ còn mấy năm nữa là nghỉ hưu nhưng thầy Sáu vẫn không muốn rời bản để thấy được các em như những cánh chim bay đi rồi quay trở về xây dựng bản làng…