Ngày 25/3, Công ty TNHH MTV Cà phê 734 (huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2025 và tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2025.
Dự hội nghị có ông Trần Chí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Kon Tum và các đơn vị cà phê trên địa bàn.
Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Tư Duy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 734 cho biết, trong năm 2024, do thời tiết ngày càng khắc nghiệt, mùa khô thường kéo dài, lượng mưa ít đã ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư, chăm sóc vườn cây nên năng suất và sản lượng giảm.

Dù gặp bất thuận về thời tiết nhưng doanh thu của Công ty cà phê 734 vẫn đạt gần 50 tỷ đồng. Ảnh: NH.
Hiện Công ty Cà phê 734 đang quản lý hơn 650ha cây trồng, trong đó có hơn 450ha cà phê và gần 200ha lúa nước sản xuất 2 vụ/năm. Năm 2024, tổng sản lượng cà phê của Công ty TNHH MTV Cà phê 734 thu hoạch đạt hơn 2.000 tấn quả tươi, năng suất bình quân đạt 11,8 tấn cà phê quả tươi/ha. Diện tích lúa nước 2 vụ đạt sản lượng trên 2.100 tấn thóc khô, đạt 100% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt được gần 50 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 1,3 tỷ đồng.
Cũng theo ông Duy, đối với những vườn cây cà phê già cỗi trồng trên 30 năm cho năng suất thấp, Công ty đã triển khai thực hiện tái canh theo lộ trình được Tổng Công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt. Đến nay, Công ty đã tái canh được trên 360ha. Nhờ sự đồng thuận cao của lực lượng công nhân nên vườn cây cà phê tái canh của Công ty được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, hiện đang phát triển tốt, mang lại hiệu quả cao.
“Năm 2024, có 100% công nhân nhận khoán sản xuất cà phê, lúa nước và giao nộp sản phẩm đầy đủ, không xảy ra tình trạng chống khoán, chây ỳ nộp khoán. Người lao động tin tưởng vào việc tổ chức sản xuất theo phương án khoán đã được Tổng Công ty Cà phê Việt Nam phê duyệt. Những diện tích cà phê thực hiện tái canh sau khi đưa vào kinh doanh sẽ căn cứ vào mức đầu tư để tiến hành giao khoán phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị”, ông Duy nói và cho biết, kế hoạch năm 2025, Công ty ước tính sẽ đầu tư khoảng gần 10,9 tỷ đồng cho việc chăm sóc vườn cà phê tái canh và đầu tư xây dựng cơ bản, tu sửa trụ sở làm việc.
Ngoài ra, Công ty sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công việc sản xuất từ công ty đến các đội và công nhân nhận khoán. Thực hiện đúng quy trình đầu tư thâm canh, đảm bảo vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt. Tăng cường đào hố ép xanh, bón phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, bảo vệ cây che bóng cho vườn cây. Thực hiện khoán đi đôi với quản lý, trong đó tập trung về quy trình kỹ thuật, đầu tư và sản phẩm. Các công nhân nhận khoán vườn cây phải thực hiện sản xuất theo chỉ đạo của công ty.