Thông tin được Văn phòng SPS Việt Nam chia sẻ, sau khi nhận Thông báo G/SPS/N/KOR/212/Add.22 từ Ban thư ký Ủy ban SPS, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về việc Hàn Quốc bổ sung danh sách đối tượng kiểm dịch để lấy ý kiến các thành viên WTO.
Dựa trên kết quả phân tích rủi ro dịch hại và các quy định liên quan trong Luật Bảo vệ thực vật, Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật (APQA), Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn (MAFRA) Hàn Quốc đề xuất bổ sung 21 loài thuộc đối tượng kiểm dịch.

Ruồi đục quả (Bactrocera) được xem là đối tượng có thể gây hại trên diện rộng. Ảnh: Wiki.
Trong số này, Bactrocera kandiensis, một loài ruồi đục quả thuộc họ Tephritidae là đối tượng duy nhất bị cấm. Loài này chủ yếu phân bố tại Sri Lanka và được ghi nhận gây hại trên các loại cây như xoài và một số loài thuộc chi bứa - có nguồn gốc ở châu Á, Australia và miền Nam châu Phi.
Hiện chưa có bằng chứng cho thấy Bactrocera kandiensis gây hại nghiêm trọng trên diện rộng như một số loài ruồi đục quả khác, chẳng hạn Bactrocera dorsalis (ruồi đục quả phương Đông), hay Bactrocera cucurbitae (ruồi đục quả bầu bí).
Tuy nhiên, hầu hết các loài ruồi đục quả Bactrocera có khả năng thích nghi với khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, nơi nhiệt độ trung bình cao quanh năm. Nếu có thể ẩn náu trong nhà kính hoặc khu vực trồng cây có nhiệt độ ổn định, Bactrocera kandiensis có thể sống sót và sinh sôi.
Hàn Quốc có mùa đông lạnh, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, có thể khiến trứng, ấu trùng và ruồi trưởng thành không thể tồn tại ngoài tự nhiên. Dù vậy, nếu nhập khẩu trái cây có trứng hoặc ấu trùng, loài ruồi đục quả kể trên có thể sống trong nhà kính hoặc môi trường kiểm soát nhiệt độ. Đây cũng là lý do Hàn Quốc kiểm soát chặt chẽ và cấm Bactrocera kandiensis trên trái cây nhập khẩu.
Xoài là một trong số các loại quả Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang Hàn Quốc. Do đó, việc kiểm soát chặt chẽ loài ruồi đục quả Bactrocera kandiensis là hết sức cần thiết, trong bối cảnh quốc gia Đông Á dự kiến áp dụng quy định mới từ tháng 8/2025.
Ngoài loài ruồi này, 20 đối tượng còn lại được Hàn Quốc xếp vào diện "cần kiểm soát", trong đó có 9 loại nấm, 1 loại vi khuẩn và 4 loại virus.
Văn phòng SPS Việt Nam đã gửi công văn tới Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cùng các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp đề nghị nghiên cứu góp ý thông báo dự thảo của Hàn Quốc. Mọi thông tin góp ý gửi về Văn phòng SPS Việt Nam trước ngày 12/5 để tổng hợp gửi MAFRA và Ban thư ký Ủy ban SPS-WTO.

Danh sách 21 đối tượng kiểm dịch theo thông báo của Hàn Quốc. Ảnh: SPS Vietnam.