| Hotline: 0983.970.780

'Độc đáo' mô hình trồng chanh giấy trứng ngỗng thu tiền tỷ

Thứ Tư 21/11/2018 , 07:10 (GMT+7)

Ông Lê Văn Hùng, 51 tuổi, quê ở Cù Lao Mây, nay thuộc ấp An Thạnh, xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long là một công nhân nhưng có máu đam mê trồng trọt. Sau một thời gian mưu sinh ở TP.HCM, ông đã về quê gắn bó với cây trái miệt vườn.

08-41-55_1_nh_le_vn_hung_gioi_thieu_cy_chnh_giy_trung_ngong
Ông Lê Thanh Hùng giới thiệu cây chanh giấy trứng ngỗng

Ông cho biết vào năm 2008, trong lần đến thăm người bạn ở huyện Củ Chi ông đã phát hiện một loại chanh lạ, trái đẹp, người dân địa phương gọi là chanh giấy trứng ngỗng vì trái nó to, hình bầu dục giống như trứng ngỗng.

Ngay từ lúc đó ông đã có ý tưởng sẽ mua giống đem về quê trồng. Lúc đầu ông mua 80 nhánh chiết đem về trồng trên diện tích 2.000m2. Do thiếu kinh nghiệm nên cây chậm lớn, hao hụt một số ít. Không nản chí, ông chịu khó đi đó đi đây học hỏi kinh nghiệm từ bà con nông dân, đồng thời tìm hiểu kỹ thuật vô phân, tưới nước, cắt cành. Năm 2010, cây bắt đầu phát triển mạnh, trái trĩu cành. Lứa đầu tiên thu hoạch được 10 tấn trái, bán với giá 20.000 đồng/kg. Sau khi trừ hết các chi phí còn lời được 120 triệu đồng, một số tiền quá bất ngờ đối với ông.

Từ kết quả đó, ông nhân rộng mô hình lên 500 cây rồi từ từ tích lũy vốn mua 3.000m2 đất và thuê thêm 6.000m2 đất vườn của bà con hàng xóm với thời hạn 5 năm để trồng toàn chanh trứng ngỗng trên diện tích tổng cộng 11.000m2.

Sau nhiều năm gắn bó với cây chanh trứng ngỗng, ông Hùng đã rút ra một bài học kinh nghiệm quý báu là loại chanh này hợp đất cao ráo, không chịu úng nước và nhiễm phèn. Nếu trồng đúng kỹ thuật, cây rất ít bị rủi ro như các loại cây có múi khác. Công việc đầu tiên là người trồng phải lên liếp, đắp bờ, thoát nước trước khi xuống giống. Cây trồng không quá dầy để cho tàn nhánh hứng đủ ánh sáng sẽ cho trái nhiều và trái to. Sau mỗi lần thu hoạch, anh cắt tỉa những cành già, khô héo để tạo tán mới nên trên cây lúc nào cũng sum suê và nhiều nụ hoa.

Ông Hùng chia sẻ: Loại chanh giấy trứng ngỗng trái to, ít hạt, mùi vị thơm tho, nhiều nước, vỏ mỏng nên thương lái rất ưa chuộng. Loại chanh nầy hiện nay có giá dao động từ 15.000 - 35.000 đồng/kg, tùy loại 1, 2, 3 và theo mùa thuận, nghịch. Để tránh cảnh hàng nhiều dội chợ, ông xử lý cho chanh ra hoa quanh năm và thu hoạch cứ 15 ngày/lần, bình quân mỗi năm thu hoạch trên 20 lần. Thương lái vào tận vườn thu mua rất tiện lợi.

Nhờ sử dụng phân hữu cơ (phân gà, heo, bò, dơi ủ) kết hợp với phân vô cơ một cách hợp lý nên vườn chanh phát triến rất bền vững. Liên tục từ năm 2016 đến nay, năm nào cũng thu hoạch từ 80 - 90 tấn trái/năm. Trừ hết các khoảng chi phí và hợp đồng thuê đất, anh còn lãi mỗi năm trên 1 tỷ đồng.

Là một người năng động và say mê nông nghiệp, ngoài trồng chanh lấy trái, ông Hùng còn bán chanh giống mỗi năm trên 2.000 nhánh với giá 15.000 đồng/nhánh. Bên cạnh đó ông còn tận dụng mặt bằng trong vườn để nuôi gà thả lan, thu nhập mỗi năm vài chục triệu.

Bà Nguyễn Thị Hồng, một thương lái ở Cần Thơ thường xuyên mua chanh cho biết từ trước tới nay, ít có loại chanh nào trái to, đẹp và nước nhiều như chanh trứng ngỗng của ông Hùng. Do vậy, bạn hàng rất ưa thích, có bao nhiêu bà cũng mua hết, nhất là mùa nghịch càng đắt hàng.

Nhờ năng động, cần cù, chịu khó và làm ăn có hiệu quả, ông Lê Văn Hùng đã nhận được nhiều giấy khen của các cấp các ngành. Mới đây, ông được công nhận là “Nông dân điển hình tiên tiến cấp huyện giai đoạn 2016 - 2018”.
 

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm