| Hotline: 0983.970.780

Đổi rác lấy cây dược liệu hấp dẫn người dân Cần Thơ

Thứ Hai 11/03/2024 , 16:47 (GMT+7)

Đổi rác lấy cây dược liệu là hoạt động ý nghĩa do sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Từ sáng sớm ngày 10/3, tuyến đường Trần Bạch Đằng thuộc địa bàn phường An Khánh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) trở nên náo nhiệt vì người dân đến đổi rác lấy cây dược liệu.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên hứng thú nhận và phân loại phế liệu do người dân địa phương mang đến đóng góp. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình "Thu gom rác tái chế - Đổi cây dược liệu" do thanh niên Khoa Y học Cổ truyền, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức.

Lực lượng thanh niên, người dân TP Cần Thơ hứng thú tham gia hoạt động đổi rác lấy cây dược liệu. Ảnh: Kim Anh.

Lực lượng thanh niên, người dân TP Cần Thơ hứng thú tham gia hoạt động đổi rác lấy cây dược liệu. Ảnh: Kim Anh.

Mỗi người dân đóng góp tối thiểu 4kg giấy vụn hay 40 vỏ lon bia, chai nhựa sẽ được quy đổi thành 1 chậu sen đá nhỏ hoặc 1 cây dược liệu. Số tiền thu được từ việc thu gom rác tái chế và bán phế liệu sẽ được Ban tổ chức sử dụng để hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các chương trình thiện nguyện khác hay các hoạt động trồng cây xanh vì môi trường sống.

Anh Nguyễn Thanh Sang, người dân sinh sống tại phường An Khánh phấn khởi tham gia hoạt động chia sẻ, một chậu sen đá hay một cây dược liệu với nhiều người sẽ chẳng có gì quý giá. Nhưng ý nghĩa lớn nằm ở việc mọi người cùng chung tay thu gom phế thải để vừa nâng cao ý thức phân loại rác, bảo vệ môi trường, vừa san sẻ cùng các bạn sinh viên khó khăn.

Theo Ban tổ chức, hoạt động đổi rác lấy cây dược liệu được tổ chức thường niên, định kỳ 1 – 2 lần/học kỳ. Chương trình mong muốn lan tỏa hành động đẹp, thông điệp chung tay vì môi trường sống đến đông đảo người dân.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

'Vườn treo' Nậm Pồ: Nghị quyết hồi sinh vùng đất khó

Khu nhà màng trồng rau trải dài theo những ngọn đồi nhấp nhô, từng bị bỏ hoang, nay trở thành nguồn cung cấp rau xanh cho hơn 16.000 học sinh của huyện.