| Hotline: 0983.970.780

Động đất ở Kon Tum, Gia Lai bị rung lắc

Thứ Hai 18/04/2022 , 18:29 (GMT+7)

Dư chấn từ trận động đất 4,5 độ richter tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) làm nhiều nơi tại tỉnh Gia Lai bị rung lắc khiến người dân hoang mang.

Khu vực huyện Kon P lông xảy ra động đất.

Khu vực huyện Kon P lông xảy ra động đất.

Khoảng 13 giờ, chiều ngày 18/4,  tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) và các huyện lân cận ghi nhận rung lắc do dư chấn của trận động đất tại tỉnh Kon Tum. Người dân có phần hoang mang khi đang ngồi trong nhà thấy rung lắc trong thời gian ngắn.

Anh Lê Anh Tuấn (phương Diên Hồng, TP. Pleiku) cho biết, khi tôi chuẩn bị xuống lấy xe đi làm thì tự nhiên thấy căn nhà rung chuyển, cứ nghĩ chiếc xe tại trọng lớn nào đó chạy qua. Tuy nhiên khi nhìn ra ngoài thì không thấy, hỏi nhiều người xung quanh mới biết nhà nào cũng bị như vậy, khiến người dân rất hoang mang.

Theo anh Tuấn, lâu lắm rồi mới xảy ra tình trạng rung lắc như vậy, hiện tượng này có thể do ảnh hưởng của dư chấn động đất.

Địa bàn TP. Pleiku nhiều nơi bị rung lắc.

Địa bàn TP. Pleiku nhiều nơi bị rung lắc.

Theo tìm hiển được biết, trước đó Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu đã ghi nhận trận động đất tại huyện Kon Plông. Theo đó, chỉ trong 8 tiếng đồng hồ, huyện Kon Plông xảy ra 5 trận động đất. Cụ thể, các trận động đất diễn ra từ thời gian 6 giờ 13 phút 21 giây đến 14 giờ 19 phút 12 giây, có độ lớn từ 2,5 đến 4,5 richter.

Theo ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dự báo (Đài KTTV khu vực Tây Nguyên), Gia Lai bị dư chấn ảnh hưởng tại huyện Kon Plông với tốc độ lan truyền không chỉ ở TP. Pleiku mà các huyện Đăk Đoa, Chư Pưh… cũng có thể cảm nhận được hiện tượng rung lắc.

“Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi, nêu tăng mức độ nguy hiểm sẽ có báo cáo để kịp thời có hướng xử lý”, ông Huấn thông tin.

Xem thêm
Thủ tướng đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững liên tục từ nay tới 2045

Sáng 21/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế.

Quy hoạch hơn 450ha quỹ đất phát triển du lịch ven hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, tiềm năng du lịch rất lớn, UBND tỉnh Bình Dương đang xem xét thông qua phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất