| Hotline: 0983.970.780

Đồng hành cùng người dân vượt khó, khôi phục nuôi trồng thủy sản

Thứ Bảy 12/10/2024 , 15:57 (GMT+7)

QUẢNG NINH Ngày 12/10, tại Cảng Cái Rồng, Cục Thủy sản phối hợp cùng một số doanh nghiệp trao tặng quà cho các hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng nề do bão số 3.

Cục Thủy sản phối hợp với các doanh nghiệp trao tặng quà cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: Thanh Phương.

Cục Thủy sản phối hợp với các doanh nghiệp trao tặng quà cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: Thanh Phương.

Cơn bão số 3 đã gây nên những thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh. Theo báo cáo thống kê, tổng thiệt hại của ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh là khoảng 3.692 tỷ đồng, riêng tại huyện Vân Đồn là trên 2.200 tỷ đồng.

Với mong muốn chia sẻ những khó khăn, đồng hành cùng người dân từng bước vượt qua khó khăn, Cục Thủy sản phối hợp cùng các doanh nghiệp trao tặng hơn 800 triệu đồng tiền mặt, 900 phao của Công ty Đăng Phong, Đắk Lắk và 27 thuyền của STP Group. Những món quà thiết thực đã trở thành nguồn động lực để người ngư dân vững bước tái thiết lại cuộc sống.

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản cùng người dân kiểm tra phao nhựa. Ảnh: Thanh Phương.

Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản cùng người dân kiểm tra phao nhựa. Ảnh: Thanh Phương.

Theo chia sẻ của ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản, hiện tại Cục Thủy sản đã tổng hợp nhu cầu tại các địa phương, nhất là các địa phương bị thiệt hại. Các địa phương có khả năng cân đối đảm bảo cơ bản đủ lượng giống, cùng với đó Cục cũng đã có thống kê các địa chỉ nơi cung cấp giống hàu như Ninh Bình, Nam Đình, Thái Bình… hay giống cá, tôm, rong... để các địa phương kết nối đến bà con.

Ngoài ra, Cục Thủy sản đã bàn với các doanh nghiệp cung cấp giống, đặc biệt là giống tôm để trong thời gian ngắn hạn để sớm phục hồi sản xuất. Từ nay đến Tết không còn dài, bà con sẽ có những giống tôm đầu tiên để từ đó tiếp tục tái đầu tư, mở rộng nguồn sản xuất.

“Tôi tin rằng với sự nỗ lực của cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và sự quyết tâm của bà con nuôi biển, hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản sẽ sớm được phục hồi”, Cục trưởng Cục Thủy sản nhấn mạnh.

Người dân đã từng bước tái đầu tư sản xuất. Ảnh: Thanh Phương.

Người dân đã từng bước tái đầu tư sản xuất. Ảnh: Thanh Phương.

Nhận những phần quà được hỗ trợ, bà con nuôi trồng thủy sản không khỏi xúc động. Chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Triệu Văn Cảnh (xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) xúc động: “Tôi rất cảm ơn các đơn vị, nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi vượt qua thời điểm khó khăn. Với sự hỗ trợ này, gia đình sẽ có thêm kinh phí để mua con giống, thiết bị để tái đầu tư sản xuất”.

Là một trong những doanh nghiệp đồng hành cùng ngư dân trong suốt thời gian qua, STP Group đã và đang có những phần quà thiết thực, chung tay cùng người dân vượt qua mất mát.

Ông Phạm Quốc Chính, Chủ tịch STP Group chia sẻ: “Sau cơn bão, chúng tôi đã có nhiều giải pháp để chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân nuôi trồng thủy sản. Trước mắt là hỗ trợ phao, thuyền để bà con tái sản xuất. Ngoài ra để có thể hướng đến nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, chúng tôi đưa ra những sản phẩm đến từ vật liệu HDPE bền vững, đây cũng chính là cơ sở để truy xuất nguồn gốc, đảm bảo điều kiện xuất khẩu. Thứ 2, chúng tôi tiên phong đưa nuôi trồng rong, xen canh để gia tăng hiệu quả cho bà con”.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.