| Hotline: 0983.970.780

Đồng hành cùng thanh niên đẩy mạnh chương trình OCOP

Thứ Sáu 25/12/2020 , 14:14 (GMT+7)

Sáng 25/12, 'Hội thảo Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP thành phố Hà Nội' năm 2020 đã diễn ra tại huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô, chủ trì hội thảo.

Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô, chủ trì hội thảo.

Hội thảo do Văn phòng điều phối Nông thôn mới Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, báo Tuổi trẻ Thủ đô, Huyện đoàn Gia Lâm tổ chức.

Tới dự chương trình có các ông/bà: Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội; Đặng Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm; PGS. TS Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu rau quả; Thạc sĩ Trịnh Hải Vân, giảng viên Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, chuyên gia tư vấn chương trình OCOP; Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô; Nguyễn Huy Minh, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Gia Lâm.

Dự hội thảo còn có đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện Gia Lâm, đặc biệt là sự có mặt của hơn 200 đoàn viên, thanh niên của huyện.

Vươn tới OCOP 4 - 5 sao

Chương trình được tổ chức nhằm tiếp tục cổ vũ, hỗ trợ thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội; Tích cực tham gia chương trình OCOP; Tạo cơ hội cho thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp thông qua các chương trình tập huấn, tuyên truyền; Hỗ trợ hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm; ươm mầm phát triển đội ngũ doanh nghiệp, có triển vọng phát triển tốt trong tương lai.

Chương trình cũng tạo môi trường, điều kiện kết nối cho thanh niên Hà Nội với các doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế, chính quyền địa phương, tạo thuận lợi trong sản xuất và thương mại hóa sản phẩm - dịch vụ nông, lâm nghiệp, thủy sản địa phương.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô Nguyễn Mạnh Hưng nhấn mạnh: Thực hiện chương trình công tác của Đoàn Thanh niên thành phố gia, báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Văn phòng điều phối Nông thôn mới Hà Nội tổ chức chương trình hội thảo “Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP” tại các huyện Thanh Oai, Mỹ Đức, đặc biệt Gia Lâm là nơi có rất nhiều sản phẩm đăng ký đạt chứng nhận OCOP.

Với mục tiêu để huyện Gia Lâm có ngày càng nhiều hơn nữa sản phẩm được thành phố đánh giá phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP, ông Hưng tin tưởng đoàn viên, thanh niên được các chuyên gia cung cấp nhiều kiến thức bổ ích.

Từ đó, các bạn trẻ áp dụng vào thực tiễn để ngày càng nhiều mô hình trên địa bàn Gia Lâm được công nhận là sản phẩm OCOP và hướng tới đạt sản phẩm OCOP ở cấp 3 - 4 đến 5 sao trong thời gian sớm nhất.

Cùng gỡ khó cho thanh niên

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên được nghe chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp của 4 mô hình, sản phẩm tiêu biểu thuộc huyện Gia Lâm: Trung tâm phát triển hoa cây cảnh; Mô hình sản phẩm nông sản 3 miền; Mô hình sản phẩm tinh bột nghệ, tinh dầu “Bà Bé” và Rau an toàn xã Văn Đức.

Đặc biệt, các bạn trẻ được Thạc sĩ Trịnh Hải Vân, giảng viên Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, chuyên gia tư vấn chương trình OCOP chia sẻ thông tin cơ bản về chương trình OCOP; Sản phẩm và câu chuyện sản phẩm OCOP; Vai trò của Đoàn Thanh niên trong OCOP...

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng giúp đoàn viên, thanh niên giải đáp thắc về chương trình OCOP.

Bạn Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Bí thư Đoàn xã Kim Lan (Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: “Kim Lan có làng nghề gốm sứ từ lâu đời, vậy làm thế nào để đạt OCOP, chủ thể tham gia chương trình OCOP sẽ đạt được lợi ích gì? Chúng tôi phải đối mặt khó khăn gì về đầu ra. Đặc biệt, các chuyên gia có thể chia sẻ kinh nghiệm để giải quyết khó khăn đó?".

Câu hỏi này đã được chuyên gia tư vấn chương trình OCOP Trịnh Hải Vân giải đáp. Theo chị Vân, chương trình OCOP hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty ở địa phương. Các bạn muốn đạt được chứng nhận OCOP nên phát triển thành lập hợp tác xã để có thể liên kết. Hợp tác xã hiện nay đang là đối tượng được ưu tiên nhất trong chương trình OCOP.

Các đại biểu tìm hiểu về những sản phẩm OCOP bên lề hội thảo.

Các đại biểu tìm hiểu về những sản phẩm OCOP bên lề hội thảo.

Chủ thể tham gia chương trình OCOP sẽ phát huy được năng lực, tăng tính chủ động, sáng tạo. OCOP cũng hướng đến sản phẩm mới công nghệ cao, nâng cao giá trị, hỗ trợ tiến bộ khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại.

Bên cạnh đó, thắc mắc về vay vốn, cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhận được sự quan tâm của nhiều đoàn viên, thanh niên.

Anh Lý Duy Xuân, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là chủ trương lớn của Chính phủ và thành phố Hà Nội cũng đang triển khai rất tích cực, trong đó Đoàn Thanh niên là lực lượng xung kích.

Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội đã và đang hỗ trợ thanh niên trong công tác vay vốn thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, các đoàn viên, thanh niên làm chủ hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ cá thể có nguồn vay rất lớn, có tài sản đảm bảo, mức vay có thể lên đến 2 tỷ đồng. Mức vay vốn và thời hạn tối đa do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét.

Đoàn Thanh niên từ Trung ương tới cơ sở luôn đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là chương trình OCOP.

PGS. TS Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu rau quả chia sẻ, đất nước ta là nước nông nghiệp, thế mạnh về nông nghiệp rất lớn. Từ một nước nghèo, bây giờ Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp đứng top đầu trên thế giới. Nay đi đến đâu chúng ta cũng thấy sản phẩm nông nghiệp rau, củ quả, lương thực của Việt Nam trên thế giới, mang lại thu nhập cao cho người dân. Đó là cơ hội cho các bạn trẻ.

Hơn nữa, nông nghiệp không vất vả như trước đây mà đã áp dụng công nghệ 4.0, có thể điều khiển bằng điện thoại... những tiến bộ đó là bệ phóng để ngành nông nghiệp của chúng ta cất cánh.

Truyền lửa cho các bạn đoàn viên, thanh niên trong khởi nghiệp, đại diện Công ty Nông sản ba miền cho biết, khi khởi nghiệp, các bạn trước hết cần có ý tưởng, xuất phát từ mong muốn, đam mê và quyết tâm thực hiện. Đây là những yếu tố tiên quyết trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô bày tỏ: “Sau thời gian diễn hội thảo, với những báo cáo mô hình sản phẩm của thanh niên huyện Gia Lâm, cũng như sự đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và phát triển thương hiệu, chương trình “Hội thảo Thanh niên khởi nghiệp với chương trình OCOP thành phố Hà Nội” năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Các chuyên gia cũng đã chia sẻ, giải đáp thấu đáo về chương trình OCOP cho các bạn đoàn viên, thanh niên. Các mô hình sản phẩm của thanh niên sẽ được báo Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ tuyên truyền trên các ấn phẩm của báo và chúng tôi sẽ tặng báo cho các bạn cán bộ Đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện Gia Lâm”.

Ông Nguyễn Mạnh Hưng gửi lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo, đại biểu tham dự chương trình cũng như các bạn đoàn viên, thanh niên đã tạo điều kiện hỗ trợ, đồng hành cùng Ban Tổ chức và tham gia chương trình để hội thảo thành công.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm