| Hotline: 0983.970.780

Đông nghẹt du khách kéo về 'thiên đường Biển' dịp nghỉ lễ

Chủ Nhật 28/04/2019 , 09:36 (GMT+7)

Du khách từ các nơi đã kéo về TP Nha Trang (Khánh Hòa)- thiên đường của Biển để nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo ghi nhận chúng tôi, chiều ngày 27/4, đường Trần Phú- tuyến đường ven biển Nha Trang mật độ phương tiện giao thông trở nên đông đúc. Nhiều bãi đậu xe máy và ô tổ trở nên kẹt cứng. Dưới bãi biển càng về chiều du khách và người dân càng tập trung đông hơn để dạo mát, cũng như tắm biển chật kín.

Các điểm đậu xe ô tô và xe máy trở nên chật kín vào chiều 27/4

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, Nha Trang ước đón khoảng 150.000 lượt khách lưu trú, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các bãi biển càng về chiều trở nên đông đúc do du khách và người dân tắm biển

Đối với nhóm khách sạn từ 3-5 sao công suất phòng trong 4 ngày lễ tính từ ngày 28/4 - 1/5 bình quân đạt gần 90-95%, nhóm khách sạn 2 sao trở xuống công suất bình quân đạt khoảng 65-70%. Trong đó các khách sạn ở trung tâm, dọc đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Tuệ Tĩnh, Hùng Vương và khu vực bãi biển Dốc Lết, Bãi Dài ước đạt trên 85%.

Về giá các dịch vụ du lịch năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá phòng của các cơ sở lưu trú hạng từ 3-5 sao tăng nhẹ so với giá những ngày trước lễ. Các khách sạn từ 2 sao trở xuống cũng đăng ký tăng giá, niêm yết giá bán theo giá niêm yết.

Cũng theo Sở Du lịch, để chuẩn bị chu đáo về mọi mặt đón khách du lịch trong dịp lễ 30/4 và 01/5 năm nay, các điểm du lịch, cũng như các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh hầu như không tăng giá dịch vụ, chú trọng đến chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Đối với các chương trình tour truyền thống của địa phương được hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tiếp tục lựa chọn tổ chức phục vụ khách du lịch như: City tour (tham quan Tháp Bà, Hòn Chồng, Nhà Thờ Chánh Tòa, Chùa Long Sơn, Chợ Đầm); Tour khám phá đảo: Đảo khỉ, Đảo Hoa Lan, Hòn Tằm, Hòn Tre, Bãi Tranh, Bãi Sạn, Vinpearl Land…

Ngoài ra, một số điểm vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, đưa các chương trình mới vào phục vụ trong dịp lễ, tạo ra nhiều sự lựa chọn, thu hút du khách. Cụ thể, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land Nha Trang đầu tư, cải tạo khu vực Đồi Vạn hoa. Khu du lịch Đảo Khỉ - Công ty CP Du lịch Long Phú: xây dựng Khu check-in Zone đưa vào phục vụ du khách chụp ảnh, tạo điểm nhấn thêm cho khu du lịch.

Khu du lịch Trăm trứng tổ chức nhiều chương trình vui chơi trong dịp lễ: Karaoke miễn phí tại Khu Nhà Tiền Chế  (sáng: 9h30 -12h00, chiều: 13h00 - 16h00);  Tham gia các trò chơi “Vòng quay may mắn” có quà tặng  (sáng: 8h30 - 11h00, chiều: 14h00- 16h00); Chụp hình lưu niệm với những rối trứng vui nhộn ngay tại cổng lớn của Khu Du Lịch và nhiều tiểu cảnh được xây dựng để cho du khách thỏa sức selfie...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm