| Hotline: 0983.970.780

Đốt than sưởi ấm, bé gái 36 ngày tuổi ngạt khí CO

Thứ Tư 24/02/2016 , 19:33 (GMT+7)

Vì trời lạnh, gia đình đã đốt than sưởi ấm cho bé gái mới 36 ngày tuổi khiến cháu bị ngạt khí CO phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.


Hai mẹ con bệnh nhi đã bình phục

Ngày 24/2, bác sĩ Lê Xuân Trung, Trưởng khoa Sơ sinh – Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa, cho biết bệnh viện vừa cứu sống thành công cháu bé có tên là Lê Thị Tuyết (36 ngày tuổi, trú tại phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa) do bị ngạt khí CO vì đốt than sưởi ấm.

Khoảng 23h30’ ngày 15/2, bệnh nhi trên nhập viện trong tình trạng ngừng hô hấp, tuần hoàn, mặt tím tái. Các bác sĩ đã nhanh chóng cho bệnh nhân thở máy cao tần HFO, dùng thuốc vận mạch, nuôi dưỡng tĩnh mạch. “Sau 2 ngày thở máy cao tần HFO, trẻ đã dần hồi phục tự thở đều và được chuyển thở oxy. 3 ngày sau bé đã tự thở và bú được sữa mẹ. Hiện bé đã hoàn toàn bình phục và mới xuất viện. Đây là trường hợp rất may mắn, nếu gia đình chỉ cần chậm 1 chút là cháu bé đã không thể cứu được” – bác sỹ Trung cho biết.

Nguyên nhân dẫn tới việc cháu bé bị ngạt khí CO là do tối ngày 15/2, trời lạnh nên gia đình đã đốt than sưởi ấm cho 2 mẹ con trong phòng kín, khiến bé bị ngạt khí dẫn tới ngừng thở.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất