| Hotline: 0983.970.780

Dự án điện mặt trời áp mái trang trại: Chưa được phê duyệt vẫn xây dựng

Thứ Năm 18/03/2021 , 11:11 (GMT+7)

Chưa được phê duyệt điều chỉnh và có biên bản yêu cầu tạm dừng thi công, dự án trang trại tổng hợp kết hợp với điện mặt trời mái nhà vẫn ngang nhiên thực hiện.

Dự án đang được nhắc tới là trang trại tổng hợp tại xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) của ông Phan Đình Toại (SN 1974, trú phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Dự án điện mặt trời mái nhà ở xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn thực hiện dù dự án điều chỉnh trang trại chưa được phê duyệt. Ảnh: L.K.

Dự án điện mặt trời mái nhà ở xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn thực hiện dù dự án điều chỉnh trang trại chưa được phê duyệt. Ảnh: L.K.

Qua tìm hiểu của PV, khu đất thực hiện dự án này có diện tích hơn 176.000m2 trước đây là trang trại của ông Nguyễn Ẩn (trú xã Tịnh Hiệp). Trong đó, diện tích xây dựng bao gồm: 1.000m2 ao nuôi cá, 105m2 diện tích xây dựng chuồng bò, 55m2 diện tích xây dựng chuồng lợn, 50m2 diện tích nhà bảo vệ, 573m2 làm đường giao thông nội bộ và 5m2 diện tích xây dựng giếng nước.

Đến ngày 18/9/2020, theo Quyết định số 1535 của UBND huyện Sơn Tịnh, tiến hành thu hồi đất của ông Nguyễn Ẩn cho ông Toại thuê để tiếp tục thực hiện dự án trang trại tổng hợp.

Từ hiện trạng trang trại cũ của ông Ẩn, ông Toại đã xin điều chỉnh dự án, nội dung mở rộng quy mô xây dựng với nhiều công trình như: 300m2 chuồng nuôi bò, 780m2 chuồng nuôi lợn, 3.000m2 chuồng nuôi gà, 20.000m2 trồng rau an toàn có mái che, 22.000m2 trồng nấm…

Ngày 20/8/2020, ông Toại đã cho 6 doanh nghiệp là Cty TNHH năng lượng sạch Nam Phát, Cty TNHH năng lượng sạch Hưng Phú, Cty TNHH năng lượng sạch Ánh Dương, Cty TNHH năng lượng sạch Phúc Hưng, Cty TNHH năng lượng sạch Minh Phát và Cty TNHH năng lượng A&D thuê để dựng khung nhà (bao gồm cả công trình phụ trợ), đồng thời sử dụng mái nhà để lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà và bán điện sản sinh từ hệ thống điện cho EVN hoặc bên cho thuê sử dụng.

Điều đáng nói, mặc dù nội dung điều chỉnh trang trại tổng hợp của ông Toại chưa được phê duyệt nhưng trên khu đất này đã tiến hành xây dựng các công trình. Trước vấn đề này, vào tháng 9/2020, huyện Sơn Tịnh đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trường.

Trong biên bản làm việc, ông Phạm Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện, đã yêu cầu các đơn vị tạm dừng thi công ngay. Đồng thời yêu cầu ông Toại phải bổ sung hoàn thiện các thủ tục liên quan và chỉ được tiến hành thi công khi dự án được phê duyệt.

Vậy nhưng, không hiểu vì sao, các công trình trên khu đất này vẫn được mọc lên. Cho đến ngày 11/12/2020, đoàn kiểm tra huyện Sơn Tịnh đến kiểm tra thì phát hiện chủ trang trại đã xây dựng 45 trại phục vụ sản xuất, kích thước rộng 10m, dài từ 32m đến 120m, trụ sắt ϕ75, trên công trình có 60 công nhân người Quảng Ngãi đang thi công.

Bên cạnh đó, qua quan sát của PV thì đến thời điểm hiện tại trên mái các trại sản xuất này đã lắp đặt các tấm pin để sản xuất điện mặt trời. Được biết, các công trình điện mặt trời này đã đi vào hoạt động sản xuất điện.

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, tại sao dự án của ông Toại chưa được phê duyệt xây dựng nhưng lại có các công trình để lắp đặt hệ thống điện mặt trời này?. Có phải việc điều chỉnh trang trại chỉ là cái cớ còn mục đính chính là để các doanh nghiệp thực hiện dự án điện mặt trời trên mảnh đất này?.

Trao đổi với PV, ông Phạm Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh xác nhận rằng, dự án điện mặt trời tại trang trại của ông Toại  chưa được phê duyệt. Thực tế hiện nay tại đây chỉ có điện mặt trời ở phía trên, bên dưới chưa có gì. “Huyện thì không đủ thẩm quyền để xử phạt vấn đề này nên chúng tôi đang tập hợp để báo cáo tỉnh và chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh”, ông Đông nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm