| Hotline: 0983.970.780

Đưa sản phẩm VietGAP vào trường học

Thứ Hai 19/09/2016 , 08:06 (GMT+7)

Mới đây, Sở NN-PTNT TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT, tổ chức Hội nghị giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp an toàn đến các trường học trên địa bàn thành phố.

Theo Sở NN-PTNT TP.HCM, hiện thành phố có 91 xã, phường có sản xuất rau, với khoảng 14.500 ha diện tích gieo trồng, sản lượng đạt 366.704 tấn/năm.

Trong thời gian qua, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã cấp chứng nhận VietGAP cho 270 ha, với sản lượng ước tính trên 20.380 tấn/năm.

 Đồng thời chứng nhậncho 21,82 ha cây ăn trái, gồm xoài cát Hòa Lộc (huyện Cần Giờ), ổi, chôm chôm, măng cụt (huyện Củ Chi). Chăn nuôi heo, dự án nâng cao năng lực ngành chăn nuôi và an to VietGAP àn thực phẩm (thuộc Sở NN-PTNT) chứng nhận VietGAP cho 744/848 hộ, tổng đàn 45.678 con, bình quân cung ứng ra thị trường khoảng 300 con/ngày.

Giai đoạn 2013 - 2015, Sở NN-PTNT đã phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương, triển khai mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn.

Hiện mô hình này vẫn đang được tiếp tục triển khai giai đoạn 2016 – 2020 và có sự phối hợp với 21 tỉnh, thành cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố. Do nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân TP rất lớn, đặc biệt tại các trường học, nhưng các mặt hàng nông sản thực phẩm do TP sản xuất chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ của người dân. Còn 70% nông sản vẫn phải nhập từ các tỉnh, thành khác.

10-44-25_2

 

Hơn nữa, các mặt hàng nông sản VietGAP cung cấp trực tiếp vào hệ thống bếp ăn tại các trường học cũng còn rất hạn chế. Vì vậy, dịp này, Sở NN-PTNT đã cập nhật giới thiệu đến các trường học (nhất là hệ thống trường mầm non) danh sách hàng trăm điểm cung cấp rau, thịt, thủy sản an toàn để trường có thể tìm được nguồn cung ứng đáng tin cậy.

Tuy nhiên, đại diện nhiều trường mầm non lại cho rằng, chương trình giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn đã được triển khai từ mấy tháng qua nhưng đến nay rất nhiều trường vẫn chưa biết đến chương trình này.

Theo bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng mầm non (Sở GD-ĐT TP.HCM), hiện các trường học mới chỉ thấy được chất lượng thực phẩm trên giấy tờ của các đối tác mà chưa ai biết quy trình như thế nào là sạch, như thế nào là an toàn, như thế nào là VietGAP và phải chọn như thế nào mới đúng. Nếu được hãy tổ chức cho các trường đến tận cơ sở tham quan vì trường mầm non luôn đặt an toàn sức khỏe của trẻ lên trên hết.

10-44-25_3
Người dân rất quan tâm đến các sản phẩm an toàn (Ảnh: Minh Sáng)

 

Bà Chu Ánh Vân, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Lê Đình Chinh (quận 10) cũng chia sẻ: “Chúng tôi rất mong các sản phẩm sạch an toàn đến với các bếp ăn nhà trường, cũng như các bếp ăn tập thể. Thông qua chợ phiên nông sản an toàn này, chúng tôi sẽ yêu cầu các đơn vị đối tác sử dụng những sản phẩm an toàn từ chương trình này giới thiệu thì trường mới ký hợp đồng”.

Theo bà Vân, do các sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo chất lượng VietGAP có giá thành cao hơn sản phẩm bình thường, nên các doanh nghiệp cũng nên xem xét lại giá cả phù hợp thì mới khuyến khích đưa được sản phẩm đến các trường học dễ dàng hơn.

Trao đổi với NNVN, bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Phó GĐ Sở NN-PTNT TP.HCM cho biết: “Trong thời gian tới, Sở NN-PTNT sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM tăng cường tổ chức giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp an toàn tới các trường học; đồng thời sẽ kết nối giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp an toàn đến với các bếp ăn tập thể và bếp ăn công nghiệp nhằm tránh xảy ra các vụ ngộ độc đáng tiếc xảy ra đối với trẻ”.

Theo bà Cúc, từ các hội nghị và Chợ phiên nông sản an toàn sẽ giới thiệu cho các cơ sở, trường biết chính xác các địa chỉ sản phẩm nông nghiệp an toàn được kiểm soát.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm