| Hotline: 0983.970.780

Được mùa lúa, nông dân vẫn buồn thiu

Thứ Năm 20/03/2014 , 11:07 (GMT+7)

Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) hiện đang bước vào vụ thu hoạch lúa ĐX 2013-2014. Mặc dù năm nay năng suất lúa cao hơn mọi năm, nhưng bà con vẫn buồn thiu vì giá lúa liên tục giảm.

Chúng tôi về huyện Hàm Thuận Bắc, vựa lúa lớn nhất của tỉnh Bình Thuận với diện tích gieo trồng hàng năm lên đến hơn 25.000 ha. Đi dọc theo QL 1A và QL 28 những ngày này, đập vào mắt chúng tôi là những cánh đồng luá đã chín vàng, trĩu nặng hạt, bà con nông dân đang tấp nập thu hoạch. 

Song điều làm họ lo lắng nhất trong vụ lúa năm nay là giá lúa thu mua không ổn định, liên tục rớt giá. Nếu như đầu vụ ĐX giá lúa nằm ở mức từ 6.800-7.000 đ/kg, nay giảm xuống chỉ còn 5.800 - 6000 đ/kg.

Ông Nguyễn Văn Hồng, thôn Phú Lập, xã Hàm Phú, một nông dân trồng lúa than vãn: “Mặc dù trồng lúa không lợi nhuận bằng trồng thanh long, nhưng nếu với mức giá mua như đầu vụ từ 6.800-7.000đ/kg, thì nông dân còn có lãi khá và sẽ yên tâm sản xuất. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa được bao lâu thì giá lúa liên tục rớt, khiến ai cũng đắng cả miệng”.

Theo ông, vụ lúa này chi phí mất khoảng 25 triệu đồng/ha. Như gia đình ông vụ này làm 5 sào, năng suất trung bình đạt 6,5 tạ/sào, tăng gần 1 tạ/sào so với năm ngoái, bán giá 5.800 đ/kg, sau khi trừ tất cả chi phí gia đình ông chỉ lãi hơn 4 triệu đồng/5 sào.

Ông Nguyễn Minh Trí, Phó phòng NN-PTNT huyện cho biết:

"Vụ ĐX 2013-2014, toàn huyện có gần 8.900 ha lúa. Tính đến thời điểm này bà con đã thu hoạch khoảng 1.000ha, năng suất ước đạt khoảng 6,5 tạ/sào cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Song nông dân
không có lãi mấy". 

Tương tự, gia đình chị Dương Thị Trà Vinh, người cùng thôn cũng đang thu hoạch 6 sào ruộng, năng suất lúa ước đạt gần 7 tạ/sào, nhưng chị vẫn buồn thiu vì giá lúa mấy ngày gần đây liên tục giảm.

Gặp chúng tôi, giọng chị Vinh buồn bã: “Lúa được mùa nhưng với giá cả như hiện nay thì việc trồng lúa chẳng ăn thua gì. Trung bình 1 sào lúa, sau khi trừ tất cả chi phí nông dân chỉ lãi từ 1-1,5 triệu đồng, trong vòng 3 tháng là quá thấp. Nếu tình hình giá lúa không ổn định cứ kéo dài từ nay đến cuối vụ thì vụ HT tới bà con chẳng muốn trồng lúa. Bởi trồng thanh long dân vẫn có thu nhập ổn định hơn”. 

Không chỉ giá lúa giảm mạnh, mà thương lái cũng chẳng muốn mua, dân hiện nay rất khó bán. Theo bà Huỳnh Thị Diễn, chủ DNTN xay xát gạo Diễn Phong, một trong 3 DN xay xát trên địa bàn xã Hàm Phú cho hay, sỡ dĩ giá lúa giảm và tiêu thụ chậm là do gạo không bán được. Số lúa mà DN này thu mua đầu vụ vẫn còn đang chất đống trong kho, chưa dám xay thêm. Nhiều bà con gọi đến cân lúa nhưng DN đành phải khất hẹn họ ít hôm để sắp xếp, chứ hiện nhà máy không còn chỗ chất lúa.

Còn tại xã Hàm Trí, hiện khắp cánh đồng lúa thôn Phú Hòa bà con cũng đang bước vào mùa thu hoạch rộ. Năm nay do áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, đưa các giống mới như ML 48, ML 214, ML216 vào gieo trồng nên năng suất đạt cao. 

Anh Trần Văn Lương cho biết, vụ lúa năm nay bà con được mùa, năng suất từ 6,5-7 tạ/sào và có thể đạt hơn thế nữa, tăng từ 50-70 kg/sào so với vụ trước. Tuy nhiên với giá như hiện nay ai cũng buồn thiu.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm