| Hotline: 0983.970.780

East-West Seed đứng đầu bảng xếp hạng hạt giống năm 2018

Thứ Tư 05/12/2018 , 08:30 (GMT+7)

Công ty East-West Seed đứng đầu trong 24 công ty hạt giống được Tổ chức Access to Seeds đánh giá, xếp loại qua cung cách phục vụ các hộ nông dân nhỏ tại Nam Á và Đông Nam Á năm 2018.

Ngày 13/11/2018, tại Manila (Philippines), Tổ chức Access to Seeds đã công bố danh mục mới nhất của tổ chức, đánh giá và xếp hạng các công ty hạt giống qua những nỗ lực của họ bằng việc không ngừng cải thiện chất lượng hạt giống cho các hộ nông dân nhỏ. Kết quả bảng xếp hạng vùng Nam Á và Đông Nam Á (SSEA)  được công bố trong Hội nghị Hạt giống châu Á với các thành viên trong Liên đoàn Châu Á - Thái Bình Dương (APSA), các công ty hạt giống và các hiệp hội hạt giống quốc gia tham dự.

05-57-30_h1
Ngài Ido Verhagen, Chủ tịch Access to Seeds Index

 Tổ chức Access to Seeds được tài trợ bởi Bill và Melinda Gates chủ yếu tìm hiểu nhằm khẳng định vai trò qua các hoạt động giá trị thực tiễn, soi chiếu nhiều khía cạnh của ngành công nghệ hạt giống để từ đó nâng cao hiệu quả cho ngành.

Bảng xếp hạng danh mục các công ty hạt giống 2019 vùng Nam và Đông Nam Á lần này được công bố chính thức bởi Chủ tịch Hiệp hội Access to Seeds, ngài Ido Verhagen và cô Coosje Hoogendoorn, lãnh đạo dự án.

“Đây là danh mục quan trọng trong việc cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về ngành hạt giống, chúng tôi chúc mừng East-West Seed đã dành lấy vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng vùng Nam Á và Đông Nam Á, họ luôn cam kết tiếp tục phục vụ nông dân sản xuất nhỏ trên toàn thế giới ”, ngài Ido Verhagen, Chủ tịch Access to Seeds Index nhấn mạnh.

Theo đó, các công ty hạt giống đóng vai trò chủ chốt trong việc tăng năng suất cây trồng cho các hộ nông dân nhỏ. Bằng cách đo lường và đối chiếu các thành quả của họ, các công ty có thể tự nhìn lại mình cần cải thiện những điểm nào để phục vụ nông dân tốt hơn.

Được biết, các tổ chức nghiên cứu hoặc nhà đầu tư rất thích thú với việc nhiều nông dân sản xuất nhỏ sử dụng kết quả nghiên cứu của Access to Seeds để đánh giá các công ty mà họ muốn hợp tác.

05-57-30_h2
Hàng hóa nông sản thực phẩm được sản xuất từ hạt giống chất lượng cao của Công ty East-West Seed

Cô Hoogendoorn cho biết thêm, danh mục được công bố rất đúng thời điểm bởi các công ty hạt giống đóng một vai trò chủ đạo trong việc cung cấp các trang thiết bị và chuyển giao công nghệ mới cho nông dân sản xuất nhỏ. Những nghiên cứu mà danh mục hạt giống thể hiện mang lại nguồn dữ liệu giá trị cho các cuộc đối thoại trong ngành sản xuất lương thực - thực phẩm trên phạm vi toàn cầu nhằm giảm thiểu hệ quả của việc biến đổi khí hậu.

“Chúng tôi đang liên kết một cách xuyên suốt các hoạt động của Công ty East-West Seed hỗ trợ nông dân sản xuất nhỏ gắn với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc cho các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, dinh dưỡng, đa dạng sinh học trong nông nghiệp, tăng trưởng bền vững, và nạn phân biệt đối xử với nông dân nữ...”, cô Hoogendoorn nói.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm