| Hotline: 0983.970.780

Festival lúa gạo, Vietstock 2011: Sự tiến bộ của công tác xúc tiến thương mại

Thứ Hai 14/11/2011 , 11:12 (GMT+7)

“Sóc Trăng dễ thương” là câu khen riêng của cánh nhà báo dành cho đồng bào và chính quyền tỉnh Sóc Trăng trong việc tổ chức sự kiện Festival Lúa gạo lần 2.

Gian hàng của Cty CP Phân bón Bình Điền tại Festival lúa gạo luôn có nhiều nông dân ghé thăm

“Sóc Trăng dễ thương” là câu khen riêng của cánh nhà báo dành cho đồng bào và chính quyền tỉnh Sóc Trăng trong việc tổ chức sự kiện Festival Lúa gạo lần 2.

Bởi chỉ riêng việc bố trí nơi ăn chốn ở, cung cấp thông tin, tạo điều kiện tác nghiệp cho 546 nhà báo, đến từ 67 cơ quan báo chí, trong đó có 23 đài và kênh truyền hình cả nước trong điều kiện chật hẹp quả là nan giải.

Tại cuộc chiêu đãi cho nhà báo và toàn thể quan khách ngay trước lễ khai mạc, Giám đốc Sở TT-TT Sóc Trăng xởi lởi “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không sao tránh được thiếu sót, đây là số điện thoại di động của tôi, bất cứ nhà báo nào nếu gặp khó khăn thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào để chúng tôi hỗ trợ các bạn”.

Sự mến khách của Sóc Trăng được thể hiện ở mọi ngóc ngách của liên hoan, riêng việc tập trung trên 100.000 người trong đêm khai mạc mà sóng điện thoại chỉ rớt mạng trong vòng 15 phút (Festival lần 1 sóng điện thoại mất trên 2 giờ). Hàng nghìn chiếc xe ôm đưa đón đồng bào, tất cả đều niềm nở, lịch sự và không có hiện tượng, chèo kéo tranh giành và chặt chém, bắt chẹt khách.

 Việc tập trung một lúc hàng nghìn chiếc ô tô nhưng không xảy ra tắc nghẽn, không xảy ra tai nạn giao thông, không nghe phản ánh nạn móc túi, mất tài sản … Tất cả những điều ấy không những thể hiện sự chu đáo, tận tâm của chủ nhà mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất và con người Sóc Trăng.

Còn Vietstock 2011 diễn ra tại TP HCM thì rất chuyên nghiệp, hiện đại. Thật bất ngờ khi một nhân viên ở một gian hàng gọi đúng tên mình khi đang ngó nghiêng xem các sản phẩm của họ. Phải mất đến mấy giây tôi mới khẳng định cô gái xinh đẹp kia là lần đầu tiên được gặp. Hóa ra cô gọi được mình nhờ vào tấm thẻ cài ở túi áo ngực mà nhà tổ chức đã gắn cho tôi ngay trước cửa.

Không phải chỉ có nhà báo, cán bộ nhà nước, nhân viên nhà tổ chức và các công ty tham gia mới đeo thẻ mà tất cả khách tham quan đều được đeo thẻ cá nhân với những thông tin ngắn gọn, đầy đủ như họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại. Thẻ được in màu trên máy tính và thời gian chờ đợi để được nhận thẻ tối đa không quá 5 phút.

Ngoài thẻ cá nhân, mỗi khách tham quan còn được phát không một túi vải nhỏ để đựng tài liệu thu thập được trong quá trình tham quan. Những việc trên tuy nhỏ nhưng đã giúp ích nhiều cho quá trình tham quan và nhà tổ chức đã chứng tỏ sự chuyên nghiệp của mình.

Sự chuyên nghiệp, hiện đại của Vietstock 2011 còn được thể hiện ở khung cảnh và thiết kế, trưng bày của các gian hàng. Cán bộ tiếp thị của một tập đoàn Hoa Kỳ chuyên bán cỏ khô cho bò sữa cho biết, bản thân anh ta cũng từng đi tham dự nhiều hội chợ triển lãm ở nhiều nước khác nhau, nhưng ấn tượng nhất vẫn là ở Việt Nam.

Vì ngoài khung cảnh đẹp, bài trí tốt thì khách tham quan đều hỏi khá kỹ lưỡng về sản phẩm, chứng tỏ họ là những người trực tiếp chăn nuôi và ham học hỏi. Anh ta tin rằng với những nông dân cầu tiến như thế thì việc phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam sẽ phát triển nhanh trong vài ba năm tới.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm