| Hotline: 0983.970.780

Festival Vật tư Nông nghiệp lần thứ I - Vĩnh Long, 2018

Thứ Sáu 02/03/2018 , 15:13 (GMT+7)

Ngày 2/3, tại TP HCM, UBND tỉnh Vĩnh Long và Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu về “Festival Vật tư Nông nghiệp Việt Nam – Vĩnh Long, 2018” và “Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp – Công nghiệp – Thương mại Vĩnh Long 2018”.

 Tại TP HCM, UBND tỉnh Vĩnh Long và Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu về “Festival Vật tư Nông nghiệp Việt Nam – Vĩnh Long, 2018”

Theo ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban thường vụ TƯ Hội Nông dân việt Nam, Festival và Hội chợ Triển lãm nói trên do UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Viêt Nam chỉ đạo tổ chức, diễn ra từ 23-29/3/2018, tại đường Võ Văn Kiệt, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; với quy mô 1200-1400 đơn vị gian hàng. Đây là một trong những chương trình hoạt động nhằm góp phần chào mừng Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long..

Đến thời điểm hiện tại, Festival đã thu hút sự quan tâm tham gia của trên 800 đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành trong cả nước. Trong đó có trên 200 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp; 200 đơn vị, doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao …

Festival Vật tư Nông nghiệp Việt Nam – Vĩnh Long, 2018 bao gồm một chuỗi các chương trình, hoạt động ý nghĩa, phong phú và đa dạng như: Hoạt động văn hóa, lễ hội chào mừng Festival; hoạt động “Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp – Công nghiệp – Thương mại tỉnh Vĩnh Long, năm 2018” trong khuôn khổ Festival; triển lãm liên kết xúc tiến thương mại và đầu tư giữa các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực Công – Nông nghiệp – Thương mại – Dịch vụ – Du lịch, các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao ... trong cả nước.

Bên cạnh đó là các hoạt động thiết thực, thu hút sự quan tâm của nông dân như hội thảo “Tạo sinh kế cho nông dân trước tình hình biến đổi khí hậu”; hội thảo “Chia sẻ lợi ích của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cung ứng vật tư nông nghiệp với nông dân”; Hội thi Hoa Lan; Hội thi Bonsai, Hội thi tiếng hót chim chào mào ...; các hoạt động văn hóa ẩm thực vùng miền phục vụ khách tham quan; các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc; chương trình khám bệnh miễn phí cho nông dân …

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm