| Hotline: 0983.970.780

Gần 60 hoạt động tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019

Thứ Sáu 26/04/2019 , 15:50 (GMT+7)

Đó là thông tin mà Ban tổ chức Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019 cho biết tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức sáng 26/4, tại TP Nha Trang.

Với chủ đề “Nha Trang – Sắc màu của biển”, Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa lần thứ 9 diễn ra từ ngày 11 – 14/5/2019 diễn ra tại TP Nha Trang. Đây cũng là hoạt động trọng tâm, điểm nhất của Khánh Hòa nhằm hưởng ứng năm Du lịch quốc gia 2019.  Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa được tổ chức 2 năm một lần nhằm giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn, phát huy những giá trị tinh thần, bản sắc văn hóa biển, đảo của vùng đất và con người Khánh Hòa, đã trở thành một sự kiện lớn có thương hiệu ở Việt Nam và được du khách và bạn bè quốc tế biết đến. Festival Biển năm nay tập trung vào các hoạt động thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại họp báo

Ngoài các chương trình chính được tổ chức hàng đêm tại Quảng trường 2/4, TP Nha Trang như: Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019, Chương trình nghệ thuật "Biển, đảo Việt Nam"; Chương trình Đại nhạc hội Thế giới muôn và Lễ Bế mạc… còn có trên 50 chương trình được tổ chức tại các sân khấu nhỏ dọc đường Trần Phú hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân đại phương cũng như du khách những trải nghiệm thú vị mang tính đặc trưng miền biển như: Giải bơi biển, Hội thi Bơi thúng – Lắc thúng, Hội thi câu cá, Hội thi cứu hộ trên biển. Các hoạt động có tính nghệ thuật như: Lễ hội cầu ngư, thi đấu cờ người, trò chơi dân gian “Hô hát bài chòi”, biểu diễn nghệ thuật cải lương, hát rỗi, múa bóng dân gian…

Ban tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 chủ trì họp báo

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019 còn có nhiều hội thảo khoa học, triển lãm mỹ thuật, trưng bày nghệ thuật, các hoạt động thể thao, liên hoan và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tổ chức tại một số địa phương khác thuộc tỉnh Khánh Hòa như: Liên hoan Làng Văn hóa tại huyện Diên Khánh, Không gian nghệ thuật triển lãm tại TP Cam Ranh; Phiên chợ nông sản, ẩm thực tại TX Ninh Hòa…

Qua đó, Festival Biển lần thứ 9 này, tỉnh Khánh Hòa muốn giới thiệu đến bạn bè trong nước và Quốc tế hình ảnh về vùng đất năng động, tích cực phát triển và hội nhập bằng chính những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và Nha Trang, Khánh Hòa nói riêng.

    Tags:
Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm