| Hotline: 0983.970.780

Gạo Bồ Nâu "tỏa sáng" ở Hội chợ nông nghiệp quốc tế

Thứ Ba 03/12/2013 , 10:47 (GMT+7)

Gạo Bồ Nâu là sản phẩm của cánh đồng Bồ Nâu thuộc thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Gạo Bồ Nâu là sản phẩm của cánh đồng Bồ Nâu thuộc thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Đây là một cánh đồng có chất đất tốt, có vùng tiểu khí hậu đặc thù khiến cho bất cứ giống lúa nào cấy trên đó cũng cho gạo ngon hơn hẳn các cánh đồng khác. Tương truyền, gạo Bồ Nâu là sản phẩm hàng năm được người dân dùng dâng tiến vua Hùng và nhiều triều đại sau này. Đất Bồ Nâu đặc biệt thích hợp với giống lúa Bắc thơm số 7.

Bắc thơm số 7 cấy trên cánh đồng Bồ Nâu cho năng suất rất cao, hạt lúa màu vàng ươm như kén tằm, vỏ trấu mỏng, gạo trắng trong, tỷ lệ gạo từ thóc đạt từ 70 đến 72%, khi nấu thành cơm có hương thơm và vị đậm đà hơn hẳn Bắc thơm 7 cấy trên những cánh đồng khác.


Gạo Bồ Nâu ở Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế

Từ năm 2010, khi chương trình "Sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao giai đoạn 2010-2015, xây dựng vùng lúa đặc sản, nâng cao thu nhập cho nông dân, đẩy mạnh xây dựng NTM" của UBND TP Hà Nội được triển khai, Thanh Văn đã bắt tay xây dựng thương hiệu "Gạo Bồ Nâu", và hiện tại, thương hiệu đó đã được xác lập, do HTXNN Thanh Văn quản lý, khai thác.

Từ ngày 14 đến ngày 17/11/2013, gạo Bồ Nâu của Thanh Văn đã có mặt tại Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế do Bộ NN&PTNT tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp (số 2 Hoàng Quốc Việt, TP Hà Nội). Chủ nhiệm HTXNN Thanh Văn Nguyễn Huy Oánh cho biết: Đây là lần đầu tiên gạo Bồ Nâu của Thanh Văn tham gia một Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế, có hàng chục nước tham gia.

Chúng tôi mang theo 3 loại gạo là gạo đồ, gạo lức và gạo sát trắng. Ngay trong ngày 14, gạo đồ đã được bán hết. Hai loại kia đến ngày 16 cũng bán hết nhưng nhu cầu của khách vẫn còn nhiều, phải huy động thêm. Số chở thêm đó sáng ngày 17 cũng bán hết. Gạo đồ bán được 30.000 đ/kg, gạo lức 25.000 đ/kg, còn gạo sát trắng 22.000 đ/kg, trong khi gạo Bắc thơm số 7 sát trắng của Hải Hậu (một vùng lúa nổi tiếng của tỉnh Nam Định) cũng có mặt trong Hội chợ Triển lãm nhưng chỉ bán được 18.000 đ/kg.

Ông Oánh cũng cho biết thêm, hiện tại, nhiều thương lái vẫn đang túc trực ở Thanh Văn để tìm mua loại lúa được cấy trên cánh đồng Bồ Nâu. Có được nồi cơm nấu bằng gạo Bồ Nâu trong mâm cơm tết là mong muốn của rất nhiều người. Ngoài lúa chính vụ, người dân Thanh Văn còn khai thác một sản phẩm phụ là lúa éo (có nơi gọi là lúa tái giá): Cắt ngang cây lúa chính vụ để thu hoạch xong, cứ để nguyên rạ. Từ rạ ấy lại mọc lên lúa và lại ra bông bình thường. Tuy lúa éo cho năng suất thấp hơn lúa chính vụ rất nhiều, nhưng gạo làm từ thóc lúa éo lại đặc biệt thơm ngon hơn hẳn gạo làm từ lúa chính vụ. Loại gạo sát trắng này ngoài thị trường có giá tới 27.000 đ/kg.

Gạo Bồ Nâu là đặc sản, và đã trở thành thương hiệu, được quảng bá rộng rãi. Tuy nhiên lượng gạo vẫn còn quá ít, mỗi năm chỉ sản xuất được trên dưới một ngàn tấn gạo, không đủ cung ứng cho thị trường. Chủ nhiệm Nguyễn Huy Oánh cho biết, trong tương lai, Thanh Văn sẽ phát triển thêm diện tích để có lượng gạo lớn hơn. Và để giữ vững thương hiệu, HTXNN sẽ đảm nhiệm việc kiểm soát nghiêm ngặt tất cả các khâu trong sản xuất, để không phụ lòng tin của người tiêu dùng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm