| Hotline: 0983.970.780

Gạo nếp gặp khó ở thị trường Trung Quốc

Thứ Sáu 27/10/2017 , 09:35 (GMT+7)

Thị trường xuất khẩu gạo nếp của Việt Nam gần như lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc do đó đã tác động mạnh tới giá lúa nếp.

Nhất là từ tháng 6/2017, Trung Quốc, bạn hàng chính mua nếp của Việt N Giá lúa nếp đang giảm mạnh, nông dân ĐBSCL lo lắng am bắt đầu áp thuế mới cho mặt hàng này bao gồm phí quota 100 USD/tấn + 13% thuế VAT + 1% thuế nhập khẩu.

08-20-55_nh_1_-_lu_nep_dng_gim_gi_mnh
Giá lúa nếp đang giảm mạnh nhiều nông dân ĐBSCL đang lo lắng

Sản lượng nếp của ĐBSCL khoảng 4 triệu tấn, tập trung chủ yếu ở An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang. Phú Tân (An Giang) là huyện cù lao, nông dân chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nếp, tổng diện tích gieo trồng mỗi năm của huyện đạt trên 600 nghìn ha, trong đó diện tích SX nếp chiếm trên 94%. Toàn huyện trồng tập trung hai loại giống nếp chủ yếu CK 92 và CK 2003. Năng suất bình quân đạt trên 6,5 tấn/ha, sản lượng mỗi năm đạt trên 400 nghìn tấn lúa nếp.

Theo các DN xuất khẩu gạo nếp, trước đây, gạo nếp nhập khẩu vào Trung Quốc được áp dụng hạn ngạch (quota) nhập khẩu đối với loại gạo hạt ngắn ở mức 20 USD/tấn, cộng với 1% thuế lương thực. Tuy nhiên, vừa qua nước này lại áp thuế mới cho mặt hàng này gồm phí quota 110 USD/tấn + 13% thuế VAT và vẫn đóng thuế nhập khẩu 1%. Trong trường hợp doanh nghiệp không mua quota thì phải đóng 65% thuế nhập khẩu. So với cách tính thuế tiểu ngạch 20% giá trị trước đây thì cao hơn nhiều.

Chính vậy mà giá nếp bán cho Trung Quốc lập tức giảm từ khoảng 550 USD/tấn còn khoảng 420 USD/tấn. Do đó kéo theo giá lúa nếp tươi của huyện Phú Tân (An Giang) và các tỉnh ĐBSCL từ 5.800đ/kg vụ ĐX 2016-2017 xuống còn 4.600đ/kg vụ hè thu.

Đến huyện Chợ Gạo là vùng trồng lúa đặc sản chuyên canh lớn nhất của tỉnh Tiền Giang với diện tích trồng lúa 8.936 ha tập trung chủ yếu ở 11 xã gồm 3 xã ven kinh Chợ Gao gồm: Bình Phục Nhứt, Long Điền Bình và Tân Thuận Bình. Ngoài ra, vùng trồng nếp Bè gồm 6 xã hệ Bến Tranh là Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Phú Kiết, Thanh Bình, Tân Bình Thạnh, Trung Hòa, Đăng Hưng Phước, Song Bình, chuyên canh 100% giống nếp Bè.

08-20-55_nh_2_-_lu_nep_dng_gim_gi_mnh
Trồng lúa nếp ở ĐBSCL phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Vụ HT vừa rồi, ông Bùi Văn Tiến ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Thạnh An, huyện Chợ Gạo trồng 3 công lúa nếp, chi phí bình quân cho 1 công khoảng 2 triệu đồng, thu hoạch được 1,8 tấn lãi được 6 triệu đồng. Vụ này hiện nếp đang cong trái me, nếp xuống giá nằm ở mức 4.800 đồng/kg thì có nguy cơ hòa vốn vì vụ này năng suất thấp hơn vụ HT 5 giạ/công, ước chừng 25-26 giạ/công. Vì vậy, tuy chưa thu hoạch nhưng ông cũng đứng ngồi không yên.

Ông Trần Văn Hòa, Trưởng phòng NN-PTNT Chợ Gạo cho biết: Trà lúa nếp hiện nay của huyện đang ở giai đoạn từ làm đòng đến cong trái me, dự kiến hơn 1,5 tháng nữa mới thu hoạch.

“Giá lúa nếp xuống thấp, khó tiêu thụ, thương lái đến tận ruộng mua giá khoảng 5.000-5.200 đồng/kg, giảm từ 1.200 -1.500 đồng/kg so với đầu năm, với mức giá này nông dân không lãi, thậm chí có những hộ phải lỗ do năng suất thấp”, ông Hòa nói.

Theo Sở Công thương tỉnh An Giang, giá lúa nếp trong vụ đông xuân năm 2016-2017 không tăng và có chiều hướng giảm. Trong năm 2016, tỉnh An Giang xuất khẩu gạo nếp đạt khoảng 327.139 tấn, chiếm 32,05% so với cả nước. Tổng diện tích gieo trồng của An Giang khoảng 56.000 ha, sản lượng lúa nếp đạt 196.000 tấn. Trong khi đó, nhu cầu của các DN xuất khẩu vụ đông xuân 2016-2017 khoảng 85.874 tấn. Như vậy, sản lượng cung của An Giang thừa khoảng 110.126 tấn.

 

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm