| Hotline: 0983.970.780

Gặp mặt, tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu

Chủ Nhật 14/10/2012 , 08:08 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt, tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt, tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Ông Nguyễn Huy- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư Quảng Trị báo cáo, cho biết: Trong tình hình khó khăn chung của cả nước và thế giới, các doanh nghiệp Quảng Trị cũng bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.Vì vậy, ngay từ đầu năm 2012, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 9.665 tỷ đồng, GDP đạt 7,8% trong đó Khu vực Nông- Lâm- Ngư nghiệp tăng 6,1%. Tổng ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.080,6 tỷ đồng. Quảng Trị có 2.257 doanh nghiệp, 425 chi nhánh, 36 văn phòng đại diện với tổng số vốn đăng ký trên 16.000 tỷ đồng. Tổng sản phẩm do doanh nghiệp tạo ra chiếm tỷ trọng gần 47% tổng sản phẩm trên địa bàn, đã giải quyết việc làm cho khoảng 33 ngàn lao động.


Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường (trái) trao Huân chương Lao động hạng 3 cho lãnh đạo Cty CP Khoáng sản Quảng Trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị- ông Nguyễn Hữu Dũng, nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cần có chiến lược phát triển mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, tìm ra ý tưởng đầu tư kinh doanh, khai thác tiềm năng lợi thế của tỉnh nhà. Các doanh nghiệp, doanh nhân phải đề cao hơn nữa tính cộng đồng, liên doanh liên kết, tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển cũng như chăm lo đến lợi ích và đời sống người lao động.  

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đức Cường- chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Cty CP Khoáng sản Quảng Trị, do có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc. Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Ngô Văn Khiên, Giám đốc Công ty TNHH Thuận Hòa, huyện Vĩnh Linh.Cũng tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp, doanh nhân đã quyên góp tiền ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh Quảng Trị với số tiền 200 triệu đồng.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm