| Hotline: 0983.970.780

Giá cà phê hôm nay 13/4/2024: Tuần này liên tục tăng nóng

Chủ Nhật 14/04/2024 , 08:40 (GMT+7)

Giá cà phê hôm nay 13/4/2024 tăng lên ngưỡng 109.700 - 110.600 đ/kg. Tổng kết tuần này, thị trường cafe trong nước tăng nóng thêm tới 7.000 đ/kg.

Cập nhật giá cà phê trong nước và thế giới mới nhất ngày 13/4/2024

Cập nhật giá cà phê trong nước và thế giới mới nhất ngày 13/4/2024

Giá cà phê hôm nay 13/4 trên thế giới

Trên thế giới, 2 sàn London và New York ngày 13/4 đồng loạt đi ngang.

Trong đó, giá Robusta trên sàn London giao tháng 5/2024 duy trì ở mốc 3.900 USD/tấn. Và kỳ hạn giao tháng 7/2024 neo ở ngưỡng 3.852 USD/tấn.

Còn trên sàn New York, giá Arabica giao tháng 5/2024 giữ quanh mức 224,65 cent/lb. Và kỳ hạn giao tháng 7/2024 đi ngang; ở ngưỡng 220,45 cent/lb.

Giá Arabica và Robusta mới nhất ngày 13/4/2024

Giá Arabica và Robusta mới nhất ngày 13/4/2024

Giá cà phê thế giới hôm nay duy trì ổn định. Tổng kết tuần này, cả 2 sàn London và New York đồng loạt tăng nóng.

Cụ thể, giá Robusta kỳ hạn giao tháng 5 tăng mạnh tận 156 USD/tấn, còn giá Arabica kỳ hạn giao tháng 5 tăng tới 12,15 cent/lb.

Như vậy, giá cafe thế giới ngày 13/4/2024 không có biến động mới so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay 13/4 ở trong nước

Ở trong nước, thị trường cafe ngày 13/4 tăng thêm 600 đ/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, 3 huyện Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà đang giao dịch cùng mức 109.700 đ/kg.

Tại Đắk Lắk, huyện Cư M'gar hôm nay đang thu mua ở mức 110.400 đ/kg. Còn huyện Ea H'leo và Buôn Hồ lại đang giao dịch ở mức giá 110.300 đ/kg.

Ở tỉnh Đắk Nông, thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp đang lần lượt giao dịch ở mức 110.600 và 110.500 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, huyện Chư Prông đang giao dịch với giá 110.100 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang cùng giữ mức 110.000 đ/kg.

Còn giá thu mua tại Kon Tum hôm nay đang là 110.000 đ/kg.

Tỉnh thành Địa phương Giá cả Biến động
Lâm Đồng Di Linh 109.700 600
Lâm Hà 109.700 600
Bảo Lộc 109.700 600
Đắk Lắk Cư M'gar 110.400 600
Ea H'leo 110.300 600
Buôn Hồ 110.300 600
Đắk Nông Gia Nghĩa 110.600 600
Đắk R'lấp 110.500 600
Gia Lai Chư Prông 110.100 600
Pleiku 110.000 600
La Grai 110.000 600
Kon Tum   110.000 600

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng, qua đó đứng vững trên ngưỡng kỷ lục 110.000 đ/kg. Tổng kết tuần này, thị trường cafe nội địa tăng nóng thêm 7.000 đ/kg. Đây cũng là tuần thứ 2 liên tiếp tăng mạnh trong tháng 4, và chỉ sau 2 tuần, giá nông sản này đã tăng thêm tới 10.000 đ/kg.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 188.972 tấn, trị giá 671,8 triệu USD, giảm 10,2% về lượng nhưng tăng 39,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung quý I, xuất khẩu nông sản này đạt 585.696 tấn với kim ngạch thu về hơn 1,9 tỷ USD, tăng 5,9% về lượng và tăng tới 56,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023 nhờ giá tăng cao. Với kết quả này, kim ngạch xuất khẩu cafe đạt mức cao nhất trong quý I của các năm, trở thành một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất trong quý đầu năm.

Trong quý I, giá xuất khẩu bình quân của nông sản này đạt 3.289 USD/tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng trong tháng 3 đạt 3.555 USD/tấn, tăng 8% so với tháng trước và tăng 55% so với cùng kỳ.

Kết thúc 6 tháng đầu tiên của niên vụ 2023/24, khối lượng cafe xuất khẩu của Việt Nam - nước xuất khẩu Tobusta lớn nhất thế giới - đạt 958.457 tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ niên vụ 2022/23. Có thể thấy, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 60% trong tổng số sản lượng dự kiến vào khoảng 1,6 – 1,7 triệu tấn của niên vụ hiện tại.

Như vậy, giá cafe trong nước ngày 13/4/2024 đang giao dịch quanh ngưỡng 109.000 - 110.000 đ/kg.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm