Tuần trước giá khô dừa được các doanh nghiệp, thương lái thu mua tại vườn với giá dao động từ 90-95 nghìn đồng/chục (12 quả). Tuy nhiên, tuần này giá dừa giảm sâu chỉ còn 65-80 nghìn đồng/chục, tùy khu vực.
Tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre ông Nguyễn Văn Quốc, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Lương Hòa cho hay: Hiện nay, HTX đang mua dừa thường có giá từ 70-75 nghìn đồng/chục, dừa hữu cơ từ 75-80 nghìn đồng. Tuy giá dừa giảm nhưng hoạt động thu mua dừa ở trong chuỗi liên kết với bà con nông dẫn vẫn diễn ra bình thường. Mỗi ngày, HTX thu mua số lượng khoảng 5.000 trái.
"Tuần trước dừa có giá tốt, 90 nghìn đồng/chục nhưng tuần này tuột nhiều rồi. Mấy nhà máy nói hàng xuất đi không được. Dừa được xuất khẩu đi nhiều nơi nhưng chủ yếu vẫn là Trung Quốc", ông Quốc nói.
Tỉnh Bến Tre là địa phương có sản lượng dừa lớn nhất cả nước, với tổng diện tích gần 79 nghìn ha. Tuy giá dừa có giảm nhưng vẫn cao hơn so với tháng tháng trước khoảng 5 nghìn đồng/chục. Tháng 4/2024, giá dừa dao động từ 60-70 nghìn đồng. Tổng sản lượng dừa toàn tỉnh trong tháng thu được gần 51 nghìn tấn, giảm 9,19% so với cùng kỳ năm trước. 4 tháng đầu năm, tổng sản lượng dừa khô thu hoạch ước gần 234 nghìn tấn, giảm 0,66%. Sản lượng giảm nhẹ chủ yếu do người dân mạnh dạn đốn bỏ những cây già cỗi, diện tích trồng mới nhưng chưa cho sản phẩm.