| Hotline: 0983.970.780

Giá gạo chất lượng cao tăng vùn vụt

Thứ Tư 17/07/2013 , 09:41 (GMT+7)

Trái ngược với sự ảm đạm, thậm chí là tuột dốc trong tháng 5, tháng 6, trong những ngày qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên khá nhiều, nhất là gạo thơm và gạo chất lượng cao.

Trái ngược với sự ảm đạm, thậm chí là tuột dốc trong tháng 5, tháng 6, trong những ngày qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên khá nhiều, nhất là gạo thơm và gạo chất lượng cao.

Hồi cuối tháng 6, giá các loại gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm xuống tới mức đáng buồn: gạo 5% tấm chỉ còn khoảng 360-370 USD/tấn, gạo 25% tấm 335-345 USD/tấn… Chưa cần so với giá gạo Thái Lan, chỉ cần so với giá gạo cùng loại của Ấn Độ và Pakistan, đã thấy một khoảng cách xa vời vợi của gạo ta với gạo các nước này: ngày 29/6, gạo 5% tấm Việt Nam kém gạo cùng loại của Ấn Độ 75 USD/tấn và gạo Pakistan tới 110 USD/tấn (xin nhắc lại rằng cái sự chênh lệch về giá lớn đến như thế này, trước đây chỉ dùng để so sánh với gạo cùng loại của Thái Lan); gạo 25% tấm Việt Nam thua gạo cùng loại của Ấn Độ và Pakistan lần lượt là 60 và 80 USD/tấn. Ngay chính Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã phải thừa nhận rằng “Giá gạo Việt Nam đã tách khỏi mặt bằng giá gạo thế giới và trở thành nguồn cung cấp rẻ nhất”.


Kiểm tra chất lượng gạo XK ở cảng Sài Gòn

Nhưng từ đầu tháng 7 đến nay, giá gạo trắng xuất khẩu các loại không những đã ngưng suy giảm mà còn quay đầu tăng nhanh trở lại. Trong đó, ấn tượng nhất là gạo chất lượng cao. Đến ngày 16/7, giá gạo 5% tấm đã tăng lên tới mức 385-395 USD/tấn, cao hơn hồi cuối tháng 6 tới 25 USD/tấn. Sở dĩ giá gạo chất lượng cao tăng nhanh trở lại, là nhờ các khách hàng từ Trung Quốc và châu Phi đã quay trở lại hỏi mua gạo Việt Nam, và chủ yếu hỏi mua gạo chất lượng cao, khi mà giá gạo cùng loại của Thái Lan vẫn đang ở mức khá cao.

Nhưng giá tăng mạnh nhất trong thời gian qua lại là gạo thơm. Hồi tháng 6, giá gạo thơm Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua, và rớt xuống dưới mốc 500 USD/tấn, khi chỉ còn được chào mua ở mức 475-485 USD/tấn vào ngày 21/6. Mức giá này chỉ cao hơn 1 chút so với gạo… 5% tấm của Pakistan (giá ngày 21/6 là 455-465 USD/tấn) và chỉ ngang với gạo 5% tấm của Thái Lan cũng trong ngày hôm ấy. Nhưng chỉ ít ngày sau đó, gạo thơm Việt Nam bắt đầu tăng giá trở lại. Đến cuối tháng 6, đã vượt lên trên mốc 500 USD/tấn để đứng ở mức 515-525 USD/tấn. Sang tháng 7, giá gạo thơm tiếp tục tăng lên và hiện đã ở mức 540-550 USD/tấn.

Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, lúa thơm Jasmine không được trồng trong vụ hè thu, do đó, gạo thơm xuất khẩu hiện nay vẫn là gạo từ vụ đông xuân. Vì thế, việc tăng giá gạo thơm trở lại trong thời gian qua, chủ yếu là nhờ nhu cầu tăng cao ở nhiều thị trường nhập khẩu, nhất là thị trường Hồng Kông. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng gạo thơm xuất khẩu đã chiếm một khối lượng đáng kể trong tổng lượng gạo đã xuất khẩu, khi đạt 441 ngàn tấn, chiếm 12,66%. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng gạo thơm xuất khẩu trong 6 tháng qua cũng đã có mức tăng đến bất ngờ là 77,8%.

Cũng theo ông Phong, đến ngày 16/7, các doanh nghiệp đã đăng ký hợp đồng xuất khẩu được 5,6 triệu tấn gạo các loại. Trong đó, 3,65 triệu tấn đã được giao cho khách hàng, đạt kim ngạch 1,6 tỷ USD. Như vậy, còn gần 2 triệu tấn sẽ được giao hàng từ nay đến cuối năm. Nguồn tin từ một số doanh nghiệp cho biết trong tháng 7 này, sẽ có thêm nhu cầu mới từ khách hàng nước ngoài.

Trong những tháng tới, thị trường gạo thế giới vẫn trong xu hướng sụt giảm, nhu cầu yếu và chậm do cung cấp thừa và tồn kho nơi đến còn nhiều, các nước xuất khẩu được mùa trong khi các nước nhập khẩu truyền thống tăng sản lượng, giảm nhập khẩu. Theo dự báo mới nhất của của Bộ Nông nghiệp Mỹ và FAO, thương mại gạo toàn cầu 2013 giảm 2,56-2,59% so với năm 2012. Tuy nhiên, gạo Việt Nam, nhất là gạo thơm và gạo chất lượng cao vẫn có cơ hội. Hồi tuần đầu tháng 7, Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố giảm giá thế chấp thu mua lúa của nông dân từ mức 15.000 baht/tấn xuống còn 12.000 baht/tấn nhằm cắt giảm các khoản lỗ từ chương trình này.

Nhưng trong tuần qua, Chính phủ Thái Lan lại tuyên bố sẽ vẫn giữ mức giá thế chấp là 15.000 baht/tấn. Điều này đồng nghĩa với việc giá gạo Thái Lan sẽ còn tiếp tục bị neo ở mức cao, là cơ hội tốt để gạo chất lượng cao của Việt Nam có thêm được khách hàng. Qua đó, giúp cho lúa hè thu đang được thu hoạch rộ trong tháng 7 này và tháng 8 tới sẽ giữ được giá bán ổn định, thậm chí có thể tăng lên dù không nhiều.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm