| Hotline: 0983.970.780

Giá lợn sụt giảm, người chăn nuôi lo lắng

Thứ Năm 29/12/2016 , 09:20 (GMT+7)

Trước diễn biến giá thịt lợn xuất bán sụt giảm thời gian qua, các hộ chăn nuôi tại tỉnh biên giới Lào Cai bắt đầu tỏ ra lo lắng.

Tại thời điểm này, khi giá lợn xuất ở mức 39 - 40 nghìn đồng/kg, người chăn nuôi cho biết đã ở ngưỡng hòa vốn nếu không nuôi khéo. Đại diện một số HTX DVNN còn dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán, giá thịt lợn sẽ còn tiếp tục giảm.
 

Người nuôi gặp khó

Từ lâu, huyện Bảo Thắng được xác định là vùng chăn nuôi trọng điểm của tỉnh Lào Cai. Huyện Bảo Thắng đã và đang gây dựng thành công phong trào chăn nuôi tập trung phát triển cả về quy mô, số lượng và thành vùng SX hàng hóa. Điển hình như các xã Xuân Quang, Sơn Hải, Sơn Hà, Xuân Giao và ngay tại thị trấn Phố Lu.

14-32-49_1
Do giá lợn sụt giảm, người chăn nuôi gặp khó khăn
 

Đến nay, Bảo Thắng đã có 29 trang trại được cấp Giấy chứng nhận theo tiêu chí NTM. Trong đó, có 27 trang trại chăn nuôi tập trung. Các mô hình kinh tế trang trại là nguồn thu nhập ổn định cho các gia đình từ 200 - 500 triệu đồng mỗi năm.

Anh Nguyễn Tài Tú, chủ trang trại chăn nuôi xã Tiến Cường (huyện Bảo Thắng), thành viên HTX DVNN Quý Hiền cho biết, hiện đang chăn nuôi lợn với quy mô 8 trại khép kín, mỗi năm xuất chuồng hơn 200 tấn lợn thịt, doanh thu nếu cộng cả chăn nuôi gà thì đạt khoảng 10 tỷ đồng.

Theo anh Tú, do là thành viên HTX nên đầu ra của sản phẩm được bao tiêu. Tuy nhiên, thời gian qua giá lợn có phần đi xuống cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thu nhập của gia đình.

Ông Lê Mạnh Quý, GĐ HTX Quý Hiền, đồng thời cũng là hộ đang chăn nuôi khoảng 460 lợn nái, 3.000 lợn thịt cho biết, ngay từ khi thành lập, HTX đã định hướng đầu ra cho sản phẩm chủ yếu là xuất nội địa. Hiện tại, giá lợn xuất đi dao động ở mức 39 - 40 nghìn đồng/kg.

Tuy nhiên, theo ông Quý, mặc dù vậy giá thịt lợn tại địa phương vẫn bị tác động không nhỏ từ việc xuất khẩu lợn sang Trung Quốc.

“Việc giá lợn xuất khẩu sụt giảm sẽ ảnh hưởng đến những bạn hàng nội địa của chúng tôi. Nếu như phía Trung Quốc hạn chế thu mua, giá lợn dưới xuôi xuống tầm 35 - 36 nghìn đồng/kg thì sẽ gây ra khó khăn cho người chăn nuôi tại đây”.

Cũng theo ông Quý, vào dịp cao điểm như tháng 5,6, mỗi ngày, HTX này xuất bán khoảng 1.000 con lợn. Dịp cuối năm, từ nay đến Tết, dự kiến mỗi ngày sẽ xuất đi từ 300 - 400 con.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chăn nuôi, ông Quý dự đoán, tới cận Tết, giá lợn xuất bán sẽ rơi xuống 33 - 34 nghìn đồng/kg. Khi đó, người chăn nuôi chắc chắn sẽ bị thua lỗ. Nhưng ông Quý cho rằng, đã là chăn nuôi thì phải chấp nhận có lúc này, lúc khác, không thắng mãi được.

Ông Quý chia sẻ, khi mức giá chạm mức 38 nghìn đồng/kg, người chăn nuôi giỏi sẽ hòa vốn, người ít kinh nghiệm sẽ lỗ.
 

Vẫn quyết tâm theo đuổi

Đơn vị thứ hai chúng tôi về thăm là HTX Quyết Thắng, xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai. Đây là HTX có quy mô ở mức trung bình với 10 thành viên, được thành lập từ năm 2003. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 4 hộ tham gia chăn nuôi lợn với quy mô trang trại.

Ông Bùi Xuân Nam, xã viên, thôn Cánh Chín cho biết, hiện chuyển sang chăn nuôi lợn thịt quy mô trang trại 3 năm nay. Trong chuồng của gia đình hiện có 20 lợn nái và hơn 100 lợn thịt.

Mặc dù chăn nuôi quy mô trang trại nhưng ông Nam vẫn áp dụng một phần phương thức chăn nuôi truyền thống. Do nhà nấu rượu, ông tận dụng bã rượu, đồng thời đi mua ngô về nghiền, phối trộn làm thức ăn cho lợn bên cạnh cám công nghiệp.

14-32-49_2
Tuy nhiên, nhiều người vẫn quyết tâm theo đuổi nghề nuôi lợn
 

Mỗi năm, trang trại của ông Nam xuất bán khoảng 15 tấn lợn. “Đầu năm giá lợn còn được 52 - 53, nay chỉ còn 39 nghìn đồng/kg thôi. Gia đình tôi trước giờ chỉ xuất bán trong tỉnh cho các thương lái, lò mổ. Nhìn chung giá lợn xuất khẩu giảm thì chúng tôi cũng bị ảnh hưởng nhưng chưa nhiều”, ông Nam cho biết.

Theo ông Nam, nếu biết cách, sử dụng thức ăn hợp lý, giá lợn có xuống chút nữa, người chăn nuôi vẫn sẽ có lãi. Ngược lại, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, với giá bán như hiện nay thì đã bắt đầu chạm ngưỡng hòa vốn. Với tình hình hiện nay, ông Nam chia sẻ, năm 2017, gia đình sẽ tập trung cho đàn lợn nái, mở rộng chuồng trại. Nếu như giá lợn nhích lên, sẽ đẩy mạnh lợn thịt, ngược lại thì sẽ chuyển sang bán lợn con. Vì thông thường, lợn con thường dễ xuất hơn.

Anh Trần Văn Huấn, cùng HTX Quyết Thắng thì cho biết, mỗi năm xuất bán khoảng trên 10 tấn lợn thịt ra thị trường. Đầu ra của gia đình anh cũng chủ yếu là thị trường trong tỉnh. Anh Huấn chia sẻ, phải lựa thị trường rồi mới áp dụng cách nuôi. Thực tế, nếu sử dụng cám viên hoàn toàn, nuôi khéo thì hòa vốn còn không vẫn sẽ thua lỗ.

14-32-49_3
Nhiều hộ có ý định đẩy mạnh nuôi lợn nái để bán lợn con
 

Trao đổi với PV NNVN, ông Hoàng Chính Phương, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai (Cục Thú y - Bộ NN-PTNT) cho biết, hiện tại UBND tỉnh Lào Cai đã văn bản cấm xuất nhập khẩu lợn sống qua địa phương này. Qua kiểm tra và thông tin nắm bắt từ lực lượng Biên phòng, Hải quan thì tại tất cả lối mở giáp biên không còn việc xuất khẩu lợn từ Việt Nam sang Trung Quốc. Còn việc lợn từ các tỉnh đưa về cũng chỉ là xuất bán nội địa Lào Cai, việc này thì luôn được Nhà nước khuyến khích.

Ngày 28/11, UBND tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định số 5820 về việc buôn bán lợn sống từ Việt Nam sang Trung Quốc. Theo đó, trước mắt không cho phép xuất khẩu mặt hàng thịt lợn sống qua địa bàn tỉnh Lào Cai để hạn chế thiệt hại cho thương nhân do phía Trung Quốc ngăn chặn nhập khẩu lợn qua các cửa khẩu phụ, lối mở.

 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm