| Hotline: 0983.970.780

Giá lúa gạo tăng vọt

Thứ Năm 26/12/2013 , 10:15 (GMT+7)

Những ngày cuối tháng 12, giá lúa hàng hóa ở ĐBSCL đang tăng lên khá nhanh và đứng ở mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Những ngày cuối tháng 12, giá lúa hàng hóa ở ĐBSCL đang tăng lên khá nhanh và đứng ở mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Giá cao do hết lúa

Thông tin từ một số DN XK gạo ở ĐBSCL cho hay, trong tháng 12 này, giá lúa hàng hóa ở ĐBSCL đã liên tục tăng lên và đã lên trên mức 6.000 đ/kg. Cụ thể, hồi đầu tháng, giá lúa khô hạt dài ở mức 6.050 - 6.150 đ/kg.

Trong tuần qua, giá lúa khô hạt dài có giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức 5.950 - 6.050 đ/kg. Giá lúa khô loại thường cũng không chịu kém, có lúc đã tăng lên mức xấp xỉ 6.000 đ/kg và hiện đang ở mức 5.700 - 5.800 đ/kg. Như vậy, đây là tháng đầu tiên trong năm nay mà giá lúa khô ở mức trên 6.000 đ/kg. Và kể từ cuối tháng 11 năm ngoái đến nay, tức là sau hơn 1 năm, giá lúa khô hạt dài ở ĐBSCL mới lại lên mức cao như thế này.

Giá lúa tươi do thương lái thu mua ngay tại ruộng cũng đang tăng lên khá nhiều. Ông Ba Vui, xã Đông Bình (Thới Lai, Cần Thơ), cho hay, giá lúa tươi bán tại ruộng ở khu vực này hiện đã vào khoảng 5.300 - 5.400 đ/kg. Theo Sở NN-PTNT Long An, giá lúa tươi trên địa bàn tỉnh hiện ở mức 4.800 - 5.500 đ/kg.


Giá lúa tăng cao vì lúa hàng hóa chỉ còn rất ít

Giá lúa tăng cao, cũng kéo theo giá gạo hàng hóa ở ĐBSCL tăng lên đáng kể. Đến cuối tuần qua, giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm khoảng 7.550 - 7.650 đ/kg, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.350 - 7.450 đ/kg. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.500 - 8.600 đ/kg, gạo 15% tấm 8.200 - 8.300 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.900 - 8.000 đ/kg.

Giá lúa gạo hàng hóa tăng cao ở ĐBSCL, trước hết là do lượng lúa gạo trong dân hiện còn rất ít, do đã vào cuối vụ TĐ. Theo Cục Trồng trọt, trong 800 ngàn ha lúa vụ TĐ đã được xuống giống, thì có tới 740 ngàn ha đã thu hoạch xong, chỉ còn 60 ngàn ha đang thu hoạch. Bà Trần Thị Bông, một thương lái lớn ở huyện Thất Sơn (An Giang), cũng cho biết, lúa khô trong dân giờ không còn. Chỉ còn một ít lúa tươi đang thu hoạch lai rai trên đồng.

Do đó, thương lái ở Thoại Sơn và các huyện khác trong tỉnh An Giang muốn thu mua được lúa, buộc phải đi xa, nhưng cũng khó tìm mua được. Đến giờ, nông dân các tỉnh ĐBSCL mới đang xuống giống lúa ĐX. Nhanh nhất thì cũng phải tới gần Tết Giáp Ngọ, mới có lúa ĐX sớm bắt đầu được thu hoạch lai rai ở Kiên Giang.

Giá gạo XK của Việt Nam hiện đang ở mức cao nhất trong số những nước XK lớn của châu Á, cũng tác động không nhỏ đến việc kéo giá lúa gạo trong nước lên cao. Đầu tuần này, giá gạo 5% tấm của Việt Nam và Ấn Độ ở mức 410 - 420 USD/tấn, thì gạo cùng loại của Thái Lan và Pakistan đều dưới 400 USD/tấn. Gạo 25% tấm của Việt Nam hiện ở mức 385 - 395 USD/tấn, cao hơn giá gạo cùng loại của Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan.

Ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), lý giải, giá gạo Việt Nam hiện ở mức cao nhất trong những nước XK lớn của châu Á là một hiện tượng đặc biệt, mang tính tạm thời do tồn kho của các DN ở mức thấp và không còn nguồn cung lúa gạo hàng hóa trong nước.

Ấn tượng lúa gạo thơm

Nếu như giá lúa hạt dài đã tăng lên mức trên 6.000 đ/kg, thì giá lúa thơm Jasmine ở nhiều địa phương đã tăng lên tới mức trên 7.000 đ/kg. Năng suất ngang ngửa với lúa chất lượng cao, nên với giá bán như trên, những nông dân trồng lúa thơm Jasmine ở ĐBSCL đang có lợi nhuận khá cao.

Giá lúa thơm tăng lên mức rất cao, cũng do gạo thơm đang là loại gạo được XK mạnh nhất trong tháng cuối năm này. Theo VFA, từ ngày 1 đến 19/12, các DN XK được 183.897 tấn gạo, thì gạo thơm là loại gạo có số lượng XK lớn nhất khi chiếm 58.443 tấn (31,78%). Ở những tháng trước, gạo thơm cũng là một trong những loại gạo được XK mạnh nhất… Theo ông Huỳnh Minh Huệ, đến hết tháng 11, nước ta đã XK được khoảng 860 ngàn tấn gạo thơm. Như vậy, chắc chắn trong năm nay, lần đầu tiên XK gạo thơm nước ta sẽ đạt mức kỷ lục trên 900 ngàn tấn.

Do nhu cầu tăng mạnh, giá gạo thơm XK của Việt Nam cũng liên tục tăng trong thời gian qua. Sau một thời gian dài giảm xuống chỉ còn ở mức trên 500 USD/tấn, thậm chí có những thời điểm giảm xuống dưới 500 USD/tấn, đến nay, giá gạo thơm Jasmine XK của nước ta đã tăng lên mức trên 600 USD/tấn (giá ngày 25/12 là 605 - 615 USD/tấn).

Trước tiềm năng lớn của việc XK gạo thơm, nhất là trong bối cảnh gạo trắng càng ngày càng phải cạnh tranh gay gắt trên thịt trường thế giới, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cho biết, Hiệp hội này đang phối hợp với Bộ NN-PTNT, và các viện, trường, để tuyển chọn lại giống lúa Jasmine thuần chủng, sản xuất lúa thơm Jasmine phải sử dụng hạt giống xác nhận, các DN khi XK lúa thơm phải đóng dấu nguồn gốc xuất xứ rõ ràng...

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm