| Hotline: 0983.970.780

Giá lúa lại giảm

Thứ Hai 27/04/2015 , 09:12 (GMT+7)

Kết thúc kế hoạch tạm trữ, những ngày qua thị trường lúa gạo ở ĐBSCL hết sôi động, giá lúa một số vùng bắt đầu giảm. Nhưng bất ngờ là lúa thơm lại tăng giá.../ Đã thu mua tạm trữ hơn 882.000 tấn gạo

* Lúa thơm nhích lên

Lúa thơm lên hương

Đúng lúc các DN ở ĐBSCL kết thúc đợt thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo, dòng chảy gạo XK đi các tỉnh phía Bắc theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc đang rộn ràng thì bất chợt ách tắc (điều này các thương nhân cũng đã dự đoán trước).

Tại chợ gạo Thốt Nốt (Cần Thơ), một số thương nhân và chủ nhà máy xay xát kinh doanh gạo cho rằng: Qua báo chí thấy hình ảnh nhiều xe gạo nằm chờ ở cửa khẩu Lào Cai có thể chỉ là tạm thời. Nhưng vẫn tác động đến thị trường lúa gạo trong nước, bởi trên thực tế ở cảng Mỹ Thới (An Giang) các tàu về “ăn” hàng gạo neo đậu lưa thưa, lặng lẽ.

Có thể thấy, thị trường XK gạo chính ngạch, tiểu ngạch hay chính sách thu mua tạm trữ thông qua các DN đều có sức tác động mạnh đến thị trường lúa gạo tại ĐBSCL. Khi lực tác động chưa đủ mạnh nên giá lúa vẫn giảm xuống. 

Song theo ông Trần Thanh Vân, Phó GĐ Cty Gentraco thì giá lúa khó giảm sâu thêm, do hiện nay áp lực tiêu thụ lúa ĐX không còn và còn hơn 1,5 tháng nữa mới tới vụ lúa HT.

Hiện lúa gạo giảm giá chủ yếu do hoạt động thu mua của thương lái và DN không còn sôi động, nhất là từ 28/4 bắt đầu thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài hơn 5 ngày.

 Trên bình diện chung, một số loại gạo trắng thông dụng đang ở mức thấp nên lúa khó bán được giá cao. Một số giống lúa OM hạt dài khô, tốt đang ở mức giá 5.350-5.600đ/kg, giảm nhẹ 50đ/kg. Các DN thu mua gạo hạt dài nguyên liệu chế biến gạo 5% tấm, giá 6.500- 6.600 đ/kg.

Theo các thương lái ở An Giang, giống lúa IR50404 đang rớt giá mạnh, lúa tươi bán tại ruộng hiện còn 4.200-4.250đ/kg, giảm 100-200đ/kg.

Ngược lại mặt hàng gạo thơm giá đang tăng. Tại An Giang, lúa khô Jasmine 85 nông dân trữ lại bán 5.600-5.700đ/kg, tăng 200-300đ/kg so với hồi giữa tháng 4. Ở Sóc Trăng, lúa thơm ST21 hút hàng, giá tăng mạnh lên 7.000đ/kg, tăng 1.900 đ/kg so cùng kỳ năm trước.

Lúa có giá, thương lái mua cao hơn khiến một số DN thực hiện liên kết bao tiêu với nông dân SX 11.000 ha bất thành và thực tế chỉ thu mua được trên 1.500 ha.

Giống lúa ST21 hạt nhỏ, ngắn nhưng thơm và mềm cơm, năng suất lúa tươi 10 tấn/ha, có giá thành thấp nên tiêu thụ nội địa tốt, nhiều nhất là các tỉnh phía Bắc và XK tiểu ngạch.

DN chưa đồng hành cùng nông dân

Nhiều DN kinh doanh lúa gạo thừa nhận từ đầu năm đến nay thị trường gạo XK chưa suôn sẻ. Kinh doanh gạo trắng lỗ, trong khi gạo thơm và nếp có lãi.

Một DN tại Cần Thơ đánh giá, lúa nếp có thị trường nên mấy năm qua ít biến động, tại ĐBSCL ổn định mức 9.400-9.800đ/kg. Nhưng muốn tìm sự ổn định lâu dài cần khảo sát kỹ nhu cầu thị trường để quy hoạch vùng SX phù hợp.

Sau 5 năm xây dựng cánh đồng mẫu lớn (CĐML), có ý kiến cho rằng con số DN tham gia đầu tư và diện tích CĐML còn rất ít. Hiện vẫn chưa có nhiều DN có điều kiện xây dựng chuỗi SX liên kết như Cty CP BVTV An Giang và phải chờ đến năm 2017, mục tiêu dự kiến sẽ mở rộng CĐML đạt 1 triệu ha may ra mới trở thành hiện thực.

Chính vì không có nhiều DN tham đầu tư liên kết SX nên việc thực hiện thu mua tạm trữ vừa qua chủ yếu qua thương lái hay các chủ nhà máy xay xát. Vì vậy sau khi DN thực hiện đủ chỉ tiêu tạm trữ, ngừng thu mua lập tức thương lái và chủ nhà máy xay xát cũng “ngơi tay”.

Giám đốc một DN kinh doanh lúa gạo cho rằng, trong tình hình các quốc gia SX lúa gạo như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Myanmar… đang nâng cao năng lực SX và khả năng cạnh tranh trên thị trường XK, mà muốn nâng cao sức cạnh tranh của hạt gạo VN thì điều kiện tiên quyết là làm thế nào hạ giá thành SX cho nông dân.

Muốn vậy, cần quản lý tốt giá vật tư nông nghiệp, có chính sách ưu đãi đối với các DN sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc BVTV) để giảm giá bán, gián tiếp hỗ trợ cho nông dân.

Bên cạnh đó Nhà nước cần có chính sách ưu đãi vay vốn cho nông dân, DN áp dụng tiến bộ KHKT, cơ giới hóa SX lúa, đầu tư đổi mới công nghệ trong bảo quản chế biến, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và giá trị gạo Việt Nam…

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm