| Hotline: 0983.970.780

Giá nhân công thu hoạch tiêu tăng cao

Thứ Tư 11/03/2015 , 10:02 (GMT+7)

Điều khiến nông dân Tây Nguyên đang "đau đầu"  là việc giá nhân công thu hoạch tiêu tăng cao và rất khó thuê.

Ở Tây Nguyên, hiện hồ tiêu đang chín rộ nhưng thiếu lao động thu hoạch, khiến giá thuê nhân công tăng từ 10-20% so với niên vụ 2013-2014.

Tìm hiểu về vấn đề này, một số người dân trồng hồ tiêu tại huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) cho biết: Mỗi ha tiêu phải tốn từ 60 – 70 ngày công thu hoạch, vì vậy, mỗi hộ dân phải thuê thêm từ 4 -5 lao động/ngày để thu hái.

Anh Lê Văn Phúc, xã Ea Wy than phiền: “Nhà tôi có 7 sào tiêu đang vào mùa thu hoạch rộ. Năm nay chúng tôi làm ăn không mấy suôn sẻ, bởi ngoài việc tiêu mất mùa, năng suất giảm, thì rất khó thuê người hái tiêu. Thuê nhân công thời điểm này lên tới 180.000 đến 200.000đ/ngày mà cũng vẫn không thuê được”.

Cũng chung cảnh ngộ như các hộ dân ở Cư Cuin, ông Nguyễn Hữu Lân, xã Hòa Đông, huyện Krông Păk chia sẻ: “Thời điểm này mọi năm gia đình tôi đã thuê được 7 nhân công, đủ để thu hái 1ha hồ tiêu của nhà mình, nhưng đến nay, vẫn chưa tìm được ai, đây là tình trạng chung của cả xã, cả huyện...

Năm ngoái, gia đình tôi thuê nhân công giá khoảng 150.000 – 160.000đ/người/ngày, nay tăng lên 180.000đ/người/ngày mà chỉ tìm được hai người từ các tỉnh ngoài Bắc vào hái thuê, nhưng phải nuôi ăn ngày ba bữa, họ mới làm”.

Cũng như Đăk Lăk, hiện ở tỉnh Đăk Nông cũng rơi vào tình trạng khan hiếm lao động. Cùng thời điểm này năm ngoái, giá thuê nhân công bao ăn chỉ từ 150.000-160.000đ/ngày, nhưng năm nay ở xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, nhiều hộ phải trả 200.000đ/người/ngày, mà vẫn không tìm được người hái tiêu ưng ý.

Trước tình trạng nhân công khan hiếm, không chỉ thu nhập của người trồng hồ tiêu bị ảnh hưởng, mà tiến độ cũng như chất lượng tiêu thu hoạch ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Đây đang là vấn đề làm cho người trồng hồ tiêu "đau đầu".

Ông Bùi Thanh Lê, xã Cư Jut, tỉnh Đăk Nông cho biết: “Đến thời điểm này nông dân chúng tôi không tìm được người thu hoạch. Nhiều gia đình phải nhờ bà con ở quê ngoài Bắc vào thu hái giúp, nhưng cũng không đủ…”.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện các tỉnh Tây Nguyên có trên 21.973 ha hồ tiêu, sản lượng mỗi năm đạt gần 52.100 tấn. Riêng tỉnh Đăk Lăk có khoảng hơn 9.750 ha tiêu, trong đó có gần 5.500 ha đang cho thu hoạch.

Diện tích tiêu này tập trung nhiều nhất ở các huyện Cư Kuin, Ea H’Leo, Cư M’gar, Krông Búk, Krông Năng, thị xã Buôn Hồ, Krông Păc và nằm rải rác tại một số địa phương khác. Vì thế, áp lực thiếu nhân công mỗi khi đến vụ thu hoạch cứ tăng dần theo diện tích tiêu.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm