| Hotline: 0983.970.780

Giá thấp, nông dân chưa mặn mà với nông nghiệp tốt

Chủ Nhật 31/12/2023 , 08:15 (GMT+7)

TUYÊN QUANG Năm 2023, ngành trồng trọt Tuyên Quang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên việc triển khai thực hiện nông nghiệp tốt gặp khó do nông dân chưa mặn mà.

Năm 2023, diện tích cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ... của tỉnh Tuyên Quang chỉ đạt khoảng hơn 3.824ha/4.700 ha, bằng 81,4% kế hoạch. Theo phân tích của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang, nguyên nhân của việc không đạt kế hoạch là do giá bán sản phẩm được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ… còn thấp khiến nông dân không mặn mà với việc mở rộng diện tích sản xuất.

Năm 2023, diện tích cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ... của tỉnh Tuyên Quang chỉ đạt  81,4% kế hoạch,. Ảnh: Đào Thanh.

Năm 2023, diện tích cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ... của tỉnh Tuyên Quang chỉ đạt  81,4% kế hoạch,. Ảnh: Đào Thanh.

Bên cạnh đó, tại một số địa phương, việc hỗ trợ kinh phí chứng nhận thực hiện còn chậm. Việc cấp mã số vùng trồng tại các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao chưa đạt tiến độ. Nguyên nhân do công tác tuyên truyền về mã số vùng trồng còn ít nên các tổ chức, cá nhân và người dân chưa hiểu rõ vai trò, lợi ích của việc cấp mã số vùng trồng.

Gia đình bà Đỗ Thị Thanh ở thôn Yên Sở, xã Phúc Ninh (huyện Yên Sơn) gắn bó với sản xuất theo quy trình nông nghiệp tốt (GAP) nhiều năm nay. Mảnh đất hơn 5ha, bà dành 2ha để trồng cây ăn quả, chủ yếu là cam và bưởi, còn lại là trồng rừng. Bà Thanh làm nông nghiệp hữu cơ khi khái niệm ấy còn khá xa lạ với người dân ở Phúc Ninh quê bà.

Để canh tác cây trồng theo hướng hữu cơ, Thanh bà thu gom phân chuồng, phân xanh về ủ làm phân bón; mày mò tìm cách chống sâu, bướm hại quả bằng thiên địch. Bà cho biết, so với canh tác thông thường, làm nông nghiệp hữu cơ vất vả hơn nhiều, nhưng bù lại tăng cường được sức khỏe đất và người trực tiếp làm vườn.

Thế nhưng mấy năm nay, giá các sản phẩm trái cây được chứng nhận hữu cơ không cao, thậm chí tương đương giá như các mô hình làm thông thường nên nhiều nông dân không mặn mà. Tuy nhiên bà vẫn duy trì diện tích vườn cây của gia đình theo quy trình hữu cơ, bởi canh tác theo hướng hữu cơ ngoài cung cấp sản phẩm tốt cho thị trường thì lợi ích trước mắt chính là sức khỏe của bà và gia đình khi trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc vườn cây.

HTX Rau quả an toàn xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên có diện tích 30ha trồng cây ăn quả gồm bưởi, thanh long, chanh, trong đó có 10ha được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Sản xuất theo quy trình VietGAP, các hộ nông dân tuân thủ phun thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng, cân đối việc bón phân hóa học và hữu cơ, đảm bảo thời gian cách ly đầy đủ, có sổ ghi chép nhật ký chăm sóc của mỗi nhà vườn…

Việc kiên trì làm nông nghiệp tốt sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn cho tương lai nông sản xứ Tuyên. Ảnh: Đào Thanh.

Việc kiên trì làm nông nghiệp tốt sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn cho tương lai nông sản xứ Tuyên. Ảnh: Đào Thanh.

Tuy nhiên năm nay, việc mở rộng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trong HTX gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Việt Phong, Giám đốc HTX thừa nhận rằng, làm nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP yêu cầu việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cao hơn. Quy trình chăm sóc vất vả nhưng giá thấp, nếu thêm cả tem mác truy xuất nguồn gốc thì giá thành càng bị đội lên cao.

Trong khi đó, hiện nay thị trường tiêu thụ các sản phẩm cây ăn quả của HTX chủ yếu là thị trường chợ truyền thống, hầu hết thương lái không đòi hỏi sản phẩm phải có những yêu cầu về tem mác, truy xuất nguồn gốc. Do đó nhiều hộ không mặn mà làm nông nghiệp theo quy trình, tiêu chuẩn GAP.

Ông Trần Hải Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc mở rộng mô hình làm nông nghiệp tốt trong năm 2023 khó khăn đặt ra cho ngành nông nghiệp Tuyên Quang yêu cầu cần có hướng đi vững chắc hơn trong năm 2024 để tạo sức lan tỏa của chương trình này trong nhân dân. Để làm được điều đó, việc kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP là vấn đề then chốt nhằm khẳng định giá trị của các sản phẩm so với mô hình sản xuất thông thường.

Bên cạnh về giá trị kinh tế, ngành nông nghiệp Tuyên Quang sẽ tuyên truyền để nông dân hiểu được làm nông nghiệp tốt còn để bảo vệ sức khỏe của người trực tiếp sản xuất và cộng đồng, bảo vệ môi trường và cải tạo sức khỏe của đất. Ngành NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thực hiện quảng bá, giới thiệu các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ... trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. 

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất đang tạo ra những tiềm năng và cơ hội lớn cho cây trồng ở Tuyên Quang có bước tiến mới, đặc biệt là cơ hội xuất khẩu rộng lớn. Tuy nhiên, bước tiến này còn nhiều khó khăn và thách thức, nhất là ý thức làm nông nghiệp tốt của người dân chưa cao do nhu cầu thị trường tiêu dùng trong nước quan tâm đến sản phẩm sạch, an toàn chưa lớn. Hi vọng với sự nỗ lực của ngành NN-PTNT và chính quyền tỉnh Tuyên Quang, bức tranh nông nghiệp tốt của địa phương này sẽ tươi sáng trong tương lai không xa.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm