| Hotline: 0983.970.780

Giá thực phẩm giảm mạnh

Thứ Năm 21/02/2013 , 10:21 (GMT+7)

Sau tết năm nay, giá thực phẩm tại Thanh Hóa lại ổn định, thậm chí còn giảm so với trước tết.

Khác với nhiều năm trước, cứ sau tết là các mặt hàng thực phẩm đều cháy hàng, giá cả tăng gấp đôi, gấp ba lần ngày thường thì sau tết năm nay giá thực phẩm tại Thanh Hóa lại ổn định, thậm chí còn giảm so với trước tết.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại chợ Điện Biên, chợ Tây Thanh, Nam Thanh… (TP Thanh Hoá), các mặt hàng thực phẩm được bầy bán khá phong phú như rau, củ, quả… Tuy nhiên, giá các thực phẩm này lại giảm đáng kể. Cụ thể tại chợ Tây Thành, một bó rau cải chỉ 1.500-2.000 đồng, rau mùng tơi 3.000 đồng/bó, dưa chuột 7.000 đồng/kg. Các mặt hàng này so với trước tết giá đã giảm một nửa.

Tại chợ Nam Thành, các loại rau bày bán la liệt. Số lượng người mua nhiều, xong giá rau cũng chỉ ngang bằng với các chợ nơi khác, có nhỉnh hơn 500-1.000 đồng, nhưng nhìn chung giảm nhiều so với mọi năm. Các tiểu thương ở đây cho rằng, năm nay do thời tiết thuận lợi nên rau phát triển tốt không bị cháy hàng. Hơn nữa một phần do người dân không muốn bán dịp trước tết để sau tết cho được giá như mọi năm nên gây ra tình trạng thừa rau, nhất là với rau cải.

Chị Lê Thị Thắm, tiểu thương chuyên bán rau tại chợ Tây Thành cho biết, năm nay giá các mặt hàng thực phẩm, hàng tươi sống cơ bản giữ ở mức ổn định, sức mua kém hơn so với các năm trước rất nhiều, kể cả dịp tết. Ra tết, giá một số mặt hàng như các loại rau, củ, quả đã hạ đáng kể, nhiều loại chỉ bằng 1/2 so với thời điểm trước tết, nhưng người mua vẫn ít, hàng tiêu thụ chậm, chỉ bằng khoảng 1/2 cùng thời điểm năm 2012.

Bên cạnh đó, sau tết giá thịt lợn cũng không tăng, thậm chí còn giảm khoảng 10% so với trước tết. Bà Nguyễn Thị Hoa, một người đi chợ cho biết, năm nay lượng hàng hoá nhiều, giá các mặt hàng thực phẩm ổn định, chúng tôi đi chợ mua hàng cũng cảm thấy phấn khởi, thoải mái, không phải so đo, tính toán như những năm trước đây. “Mọi năm cũng thời điểm này 1kg thịt lợn mông 110-120 ngàn đồng, năm nay chỉ có 90.000-100.000 đồng/kg”.

Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi, một số mặt hàng vẫn tăng giá, tuy không đáng kể. Trong số các mặt hàng tăng giá nhiều nhất vẫn là đồ thuỷ sản, thịt bò. Lý giải của một số người dân, do đầu năm mọi người mua về ăn lẩu nên giá được đẩy lên.

Hiện tôm bột có giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/kg, ghẹ loại 1 có giá 300.000 đồng/kg, cá khoai 180.000 đến 200.000 đồng/kg (hàng thuỷ sản tăng từ 45.000 đến 55.000 đồng/kg). Riêng thịt bò vẫn trên 200 ngàn đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với ngày bình thường.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm