Giá tiêu thế giới hôm nay
Giá tiêu hôm nay ngày 10/6 (lúc 9h30 theo giờ Việt Nam) giao ngay tại sàn Kochi (Ấn Độ) đi ngang ở mức 33.600 Rupi/tạ. Giá tiêu giao tháng 6/2020 giảm 20 Rupi/tạ, tương đương 0,06%, về mức 33.100 Rupi/tạ.
Giá tiêu trên sàn SMX - Singapore kỳ hạn tháng 9 vẫn ổn định ở mức 6.500 USD/tấn.
Giá tiêu hôm nay 10/6/2020 tại thị trường thế giới đang quay đầu giảm nhẹ.
Theo Bộ Công Thương, năm 2019, sản lượng tiêu toàn cầu ước đạt 602.000 tấn trong khi nhu cầu chỉ khoảng 568.000 tấn.
Dự báo đến 2050, sản lượng hạt tiêu thế giới sẽ tăng lên 1 triệu tấn và nhu cầu tiêu dùng hạt tiêu thế giới cũng tăng lên, nhưng chưa cân đối với nguồn cung.
Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 5 năm 2020 ước đạt 29 nghìn tấn, với giá trị đạt 58 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị xuất khẩu tiêu 5 tháng đầu năm 2020 đạt 146 nghìn tấn và 307 triệu USD, tương đương về khối lượng nhưng giảm 18,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.
Giá tiêu xuất khẩu bình quân 4 tháng năm 2020 đạt 2.130 USD/tấn, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Giá tiêu trong nước hôm nay
Giá tiêu hôm nay 10/6 (tính đến 9h30) tại thị trường trong nước đang đi ngang, riêng giá tiêu tại Gia Lai tăng thêm 500 đ/kg.
Giá tiêu mới nhất hôm nay sẽ cao nhất ở ngưỡng 54.000 đ/kg, được ghi nhận tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 52.000 đ/kg tại Đồng Nai.
Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Nông (Gia Nghĩa) và Đắk Lắk (Ea H'leo) ổn định ở mức 52.500đ/kg.
Giá tiêu tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đi ngang ở ngưỡng 54.000 đ/kg.
Giá tiêu tại Bình Phước không đổi, dao động trong khoảng 53.000 đ/kg.
Giá tiêu tại Đồng Nai đứng giá, ổn định ở ngưỡng 52.000đ/kg. Đây vẫn là mức giá thấp tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam.
Riêng giá tiêu tại Gia Lai tăng thêm 500 đồng/kg, lên mức 53.000 đ/kg.
Tại thị trường trong nước, giá tiêu hôm nay 10/6/2020 vẫn đang giữ được mức giá ổn định, và có tăng thêm tại Gia Lai.
Theo số liệu của Bộ NN-PTNT sản lượng hồ tiêu của Việt Nam chiếm tới khoảng một nửa sản lượng tiêu của toàn cầu.
Tính đến cuối tháng 4, vụ thu hoạch hạt tiêu năm 2020 của Việt Nam đã đạt trên 50% với sản lượng ước đạt 250.000 tấn, tồn kho năm 2019 chuyển sang khoảng 90.000 tấn, do đó nguồn cung năm 2020 ước đạt khoảng 350.000 tấn.
Bộ NN-PTNT cho biết 95% hạt tiêu của Việt Nam dùng cho xuất khẩu còn lại 5% tiêu thụ ở nội địa.
Tuy nhiên, cơ cấu sản phẩm hồ tiêu chế biến chưa hợp lý, tiêu trắng (tiêu sọ) có giá trị gia tăng cao chỉ chiếm 10 - 15% tổng sản lượng.