| Hotline: 0983.970.780

Giá tôm sẽ tăng vào dịp cuối năm, người nuôi có lãi

Thứ Ba 27/11/2018 , 14:10 (GMT+7)

Đó là nhận định của giới chuyên môn về thủy sản ở Cà Mau, tình hình giá tôm sú, thẻ trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện nay vẫn tăng, nhưng ở mức trung bình, người nuôi đảm bảo có lãi. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, giá tôm sẽ tiếp tục tăng.

13-57-15_theo_nhn_dinh_cu_gioi_chuyen_mon_gi_tom_se_tiep_tuc_tng_vo_dip_cuoi_nm
Theo nhận định của giới chuyên môn, giá tôm sẽ tiếp tục tăng vào dịp cuối năm

Ghi nhận của Báo NNVN tại huyện Cái Nước cho thấy, hiện nhiều nông dân trên địa bàn huyện Cái Nước đã vào vụ mùa mới, tôm đang khỏe mạnh, trọng lượng đạt tốt. Bên cạnh đó, giá tôm thẻ, sú trên thị trường thời gian gần đây có nhiều chuyển biến rất rõ rệt. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến, từ nay đến cuối năm, thị trường tôm nuôi sẽ có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng có lợi cho người nông dân.

Theo đó, giá tôm sú ở thời điểm hiện tại vẫn ở mức ổn định, loại 20 con/kg có giá là 260.000 đồng/kg; loại 30 con/kg có giá là 180.000 đồng/kg; loại 40 con/kg có giá là 130.000 đồng/kg. Riêng thị trường tôm thẻ có nhiều biến động, nhưng không nhiều. Cụ thể, tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg có giá từ 96 - 100 ngàn đồng/kg, loại 80 con/kg giá từ 108 – 110 ngàn đồng/kg, loại 50 con/kg là 131 ngàn đồng/kg, 40 con/kg có giá khoảng 140 ngàn đồng/kg (trung bình tăng từ 15 – 20 ngàn đồng/kg so với nữa tháng trước).

Anh Nguyễn Trung Kiên 40 tuổi, người nuôi tôm công nghiệp, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước chia sẻ: “Tôi vừa lên hai hầm thẻ chân trắng loại 50 con/kg. Nhờ được mùa, được giá nên sau khi trừ chi phí vụ nuôi, tôi lãi gần 200 triệu đồng. Giá tôm dạo gần đầy có chiều hướng tăng trở lại, điều này khiến cho nông dân chúng tôi rất phấn khởi”.

Thu hoạch tôm (Ảnh: Vũ Hoàng)

Theo nhận định của anh Kiên, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối năm là giá tôm trên thị trường có nhiều biến động theo hướng có lợi cho người nuôi. Dịp cuối năm, sức mua của người tiêu dùng cũng tăng mạnh so với trước đó. Vì vậy, anh Kiên, cũng như nhiều hộ nuôi tôm tại địa phương này tranh thủ thời tiết thuận lợi để cải tạo ao đầm, xuống giống đúng thời vụ theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp.

“Hiện tôi có 2 ao tôm hiện đã trên 50 ngày tuổi, đang sinh trưởng, phát triển tốt. Tôi đang theo dõi tình hình giá tôm hiện nay, nếu không có gì thay đổi, 2 ao tôm của tôi sẽ cho thu hoạch đúng vào dịp Tết dương lịch năm nay”.

Thị trường tôm nuôi ở Cà Mau gần đây đã có nhiều khởi sắc, người nông dân cũng phấn khởi vì tôm nguyên liệu tăng nhẹ. Theo dự đoán của các chuyên gia về thủy sản, thị trường tôm sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đặc biệt là dịp cuối năm 2018.

Thương lái thu mua tôm

Ông Nguyễn Trúc Giang, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cái Nước cho biết: “Gần đây, giá tôm đang trên đà tặng nhẹ, không còn ảnh hưởng bởi giá tôm nguyên liệu của thị trường thế giới. Dự kiến, từ nay tới cuối năm 2018, giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu tại địa phương sẽ giữ mức ổn định, và có thể tăng nhẹ.

“Hiện địa phương đang nỗ lực phối hợp với ngành chuyên môn để hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm cho người nông dân. Tôm tăng giá, chúng tôi cảm thấy vui thay cho người nông dân. Hi vọng, từ nay đến cuối năm, giá tôm sẽ tiếp tục tăng, để tạo động lực cho người nuôi”, ông Giang thông tin.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm