| Hotline: 0983.970.780

Giải cứu thành công người phụ nữ bị đối tượng trốn trại cai nghiện khống chế

Thứ Tư 03/04/2024 , 20:40 (GMT+7)

Ngay khi đối tượng dùng dao khống chế con tin, lực lượng công an triển khai các phương án giải cứu hết sức căng thẳng, giữ an toàn cho con tin và đối tượng.

Khoảng 9 giờ 25 phút ngày 3/4, Công an phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện 3 đối tượng đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có 1 đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai lực lượng xử lý.

Khi phát hiện lực lượng công an, 1 trong 3 đối tượng đã dùng dao tự chế chuẩn bị sẵn, tấn công lực lượng thi hành công vụ. Rồi khống chế một người phụ nữ đang ngồi uống nước bên lề đường. Sau đó các đối tượng đưa con tin vào cố thủ trong phòng nghỉ, yêu cầu gặp người yêu và một xe taxi để rời khỏi nhà nghỉ.

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều lực lượng đến hiện trường giải cứu con tin khỏi đối tượng trốn trại cai nghiện. Ảnh: TP.

Lực lượng chức năng đã huy động nhiều lực lượng đến hiện trường giải cứu con tin khỏi đối tượng trốn trại cai nghiện. Ảnh: TP.

Sau khi được báo cáo, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng đã khẩn trương chỉ đạo triển khai lực lượng xử lý tình huống theo quy định.  

Qua kiểm tra xác định đối tượng là Đỗ Thanh Tâm, tự xưng Tâm Mas (sinh năm 1999), ngụ xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đây là đối tượng có nhiều tiền án và là một trong những người đứng đầu phát động vụ bạo động, trốn trại cai nghiện xảy ra tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng vào ngày 24/2 vừa qua, đến nay chưa truy bắt lại được.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đối tượng trốn trại cai nghiện ma túy bắt giữ con tin. Ảnh: TP.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đối tượng trốn trại cai nghiện ma túy bắt giữ con tin. Ảnh: TP.

Đại tá Phan Văn Ứng, Phó Giám độc Công an tỉnh Sóc Trăng đã trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thị xã Ngã Năm đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu.

Với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin, sau hơn nhiều giờ kiên trì thuyết phục, giải thích, tác động tâm lý... Tận dụng sơ hở của đối tượng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng chớp thời cơ, khống chế, bắt giữ đối tượng và giải cứu thành công, đảm bảo an toàn cho người phụ nữ.

Hiện, Công an thị xã Ngã Năm đã lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Chống người thi hành công vụ với đối tượng Đỗ Thanh Tâm.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm