| Hotline: 0983.970.780

Khẩn trương tìm kiếm 40 người còn lại trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy

Thứ Ba 05/03/2024 , 15:02 (GMT+7)

Nguy cơ những học viên bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng đã rời địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, kiểm tra đời sống, sinh hoạt và nắm bắt tâm lý học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy, liên quan đến vụ việc 191 học viên bỏ trốn xôn xao dư luận thời gian qua.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi và động viên học viên tập trung cai nghiện tốt. Ảnh: KA.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng thăm hỏi và động viên học viên tập trung cai nghiện tốt. Ảnh: KA.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã kiểm tra khu vực nhà ăn; phòng lao động trị liệu; dạy nghề; phòng y tế, khu hành chính… Đồng thời, ông Lâu động viên học viên tập trung cai nghiện tốt sớm về nhà, hòa nhập cộng đồng.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân chính dẫn đến việc 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy xảy ra vào ngày 24/2 xuất phát từ quá trình sinh hoạt chung, một số học viên xảy ra mâu thuẫn cá nhân. Lợi dụng bối cảnh này, một số học viên quá khích, manh động, lôi kéo các học viên khác gây hỗn loạn, chống đối lực lượng bảo vệ, thi hành công vụ để bỏ trốn khỏi.

Mặt khác, việc quản lý, chữa trị, giáo dục, nắm bắt tâm lý của học viên tại cơ sở còn hạn chế, dẫn đến thiếu tính hợp tác, chống đối của các học viên. Ngoài ra, môi trường sống, sinh hoạt tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng chưa thật sự tốt như: tường rào nhiều lớp thiếu thân thiện, môi trường sống chật chội…

Yếu tố khách quan, cơ sở cai nghiện ma túy này đã quá tải và xuống cấp, gây khó khăn cho công tác quản lý các đối tượng.

Trước thực tế này, ông Trần Văn Lâu đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả sau vụ 191 học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy để sớm đưa cơ sở cai nghiện trở lại hoạt động bình thường.

Lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm các học viên còn lại, trước nguy cơ các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Ảnh: KA.

Lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm các học viên còn lại, trước nguy cơ các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Ảnh: KA.

Đồng thời có giải pháp cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là điều kiện chữa trị, sinh hoạt cho các học viên. Song song đó, ổn định tâm lý, tinh thần làm việc của lực lượng cán bộ, người lao động tại cơ sở, sớm bổ sung nhân sự còn thiếu.

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực, khẩn trương tìm kiếm 40 học viên bỏ trốn. Ông Lâu yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục vận động gia đình có con em bỏ trốn tự giác quay trở lại. Đồng thời, phối hợp với các tỉnh, thành khác truy tìm vì nguy cơ những học viên này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó ngày 2/3, Văn phòng Chính phủ đã thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Sóc Trăng, kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 10/3/2024.

Hiện nay, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng có công suất tiếp nhận 250 – 300 học viên. Từ năm 2022 đến nay, cơ sở này đã trải qua 2 lần cải tạo, sửa chữa. Tính đến ngày 24/2/2024, cơ sở đang quản lý cai nghiện theo hồ sơ là 460 người, quá tải so với quy định sức chứa phòng ở người cai nghiện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất. Đồng thời, đề nghị bổ sung từ 24 nhân sự làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy để phù hợp với tình hình thực tế quản lý học viên tại cơ sở.

Xem thêm
Bắt đối tượng đâm trọng thương thiếu tá công an

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, Công an huyện Lạc Sơn truy bắt nhanh người đàn ông tấn công gây trọng thương cán bộ công an khi đang làm nhiệm vụ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.