| Hotline: 0983.970.780

Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Thứ Hai 26/02/2024 , 06:08 (GMT+7)

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Cơ sở cai nghiện ma túy tại phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đang quản lý trên 419 học viên. Ảnh: KA.

Cơ sở cai nghiện ma túy tại phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đang quản lý trên 419 học viên. Ảnh: KA.

Liên quan đến vụ việc 191 học viên đồng loạt trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy xảy ra tại phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng vào tối ngày 24/2, chiều ngày 25/2, ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng thông tin với báo chí, đã có hơn 100 người bị cơ quan chức năng bắt lại.

Ông Hòa cũng thông tin, trong quá trình sinh hoạt, một nhóm người tại cơ sở nói trên xảy ra mâu thuẫn cá nhân dẫn đến đánh nhau, gây thương tích cho 4 học viên. Lợi dụng tình hình này, một số học viên manh động, lôi kéo, kích động, đập phá đồ đạc, đuổi đánh cán bộ quản lý và chống lại lực lượng bảo vệ bằng hung khí để trốn ra ngoài.

Theo đại diện cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, việc 191 học viên bỏ trốn đã nhen nhóm từ trưa ngày 24/2. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hàng chục học viên phá cửa phòng, mang theo hung khí đập phá một số phòng quản lý và cổng, sau đó chạy ra ngoài. Các đối tượng tản ra theo những con đường nhỏ hoặc ruộng lúa để bỏ trốn. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở có 419 học viên, đa số là nam.

Theo ghi nhận của phóng viên từ một người dân có nhà gần cơ sở cai nghiện, khoảng 19 giờ bà con xung quanh đã nghe tiếng đập phá đồ đạc lớn kèm theo tiếng la hét “thả tao ra”. Vài phút sau, hàng chục người bắt đầu dùng đá đập ổ khóa, phá cổng tháo chạy ra đường. Lực lượng công an đã kêu gọi người dân đóng cửa nhà.

Hiện trường vụ việc 191 học viên cơ sở cai nghiện ma túy bỏ trốn xảy ra vào ngày 24/2. Ảnh: KA.

Hiện trường vụ việc 191 học viên cơ sở cai nghiện ma túy bỏ trốn xảy ra vào ngày 24/2. Ảnh: KA.

Chính quyền tỉnh Sóc Trăng cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên do một số học viên quá khích, lôi kéo những người khác cùng bỏ trốn, gây ra sự hỗn loạn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của cơ sở cai nghiện ma túy bị xuống cấp, đang được cải tạo, thực tế không đảm bảo phục vụ khi số lượng học viên cai nghiện lên đến trên 400 người. Mặt khác, số lượng cán bộ cơ sở mỏng, chưa đảm bảo công tác quản lý, giáo dục.

Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp với các ngành chức năng xem xét, đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân và bàn phương án sớm khắc phục hậu quả. Đồng thời, chỉ đạo địa phương phối hợp cơ quan chuyên môn khẩn trương vận động những học viên còn lại quay trở lại cơ sở.

Trước đó, vào tháng 2/2022, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng cũng từng xảy ra trường hợp hơn 100 học viên trốn trại. Vào ngày 30/8/2023, Công an TP Sóc Trăng cũng bắt quả tang 1 học viên của cơ sở này tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 9gr ma túy đá. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nhận đã nhiều lần cùng 14 học viên khác cùng phòng tổ chức sử dụng ma túy.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm