| Hotline: 0983.970.780

Giải pháp canh tác thông minh với đề án 1 triệu ha lúa chuyên canh

Thứ Sáu 19/04/2024 , 13:20 (GMT+7)

Quy trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL có thể là cách làm và giải pháp để đồng hành 'Đề án 1 triệu ha lúa chuyên canh'.

Hiệu quả từ chương trình hợp tác công tư (PPP) giữa Phân bón Bình Điền và Trung tâm Khuyến nông quốc gia

Năm 2016, Công ty CP Phân bón Bình Điền khởi xướng và được sự phối hợp từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức thực hiện chương trình "Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL".

Qua 7 năm thực hiện, với gần 500 mô hình trình diễn và hàng ngàn ha diện tích canh tác lúa khác đã được áp dụng.

Chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đã đạt được 3 mục tiêu chính: Giảm chi phí, tăng năng suất, tăng lợi nhuận. Cụ thể, số liệu được thu thập từ Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL từ các mô hình cho thấy:

- Năng suất bình quân tăng 400 - 600kg/ha

- Chi phí bình quân tiết kiệm trên 1 triệu đồng/ha

- Lợi nhuận bình quân tăng khoảng 5 triệu đồng/ha so với đối chứng

Biểu đồ năng suất, chi phí đầu tư và lợi nhuận bình quân mô hình so với đối chứng.

Biểu đồ năng suất, chi phí đầu tư và lợi nhuận bình quân mô hình so với đối chứng.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL cũng đạt được nhiều kết quả khác.

Trong đó, công tác đào tạo, tập huấn kết hợp hội thi và tham quan các mô hình canh tác trong và ngoài nước đã giúp nâng cao trình độ kỹ thuật canh tác cho hàng chục ngàn lượt nông dân và cán bộ kỹ thuật tại các địa phương.

Chương trình cũng đầu tư lắp đặt nhiều trạm quan trắc nước mặn, trạm cảm biến ước khô xen kẽ (ADW), trạm giám sát sầu, rầy tự động, biên soạn và xuất bản tài liệu, thực hiện nhiều video hướng dẫn kỹ thuật canh tác để phục vụ sản xuất lúa tại vùng ĐBSCL.

Quy trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.

Quy trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.

Cũng từ chương trình này, tiến bộ kỹ thuật và giải pháp canh tác lúa hiệu quả như: "1 phải 5 giảm", "3 giảm 3 tăng", ứng dụng cơ giới hoá, quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý nước theo ướt khô xen kẽ… đã được nông dân áp dụng trong và ngoài các khu vực xây dựng mô hình.

Đồng thời, canh tác lúa theo hướng thân thiện môi trường, “mô hình ruộng lúa bờ hoa”, quản lý tốt hoá chất nông nghiệp để không có dư lượng trong lúa gạo đã được áp dụng và đạt được kết quả tốt.

Từ những kết quả đó, quy trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đã được công nhận là tiến bộ kỹ thuật, theo Quyết định số 102/QĐ-TT-VPPN ngày 9/3/2023.

Nhân rộng quy trình canh tác lúa thông minh

Báo Nông nghiệp Việt Nam ngày 13/3/2024 có bài “Nông dân trúng lớn khi tham gia mô hình canh tác lúa thông minh với chi phí giảm nhưng năng suất tăng, đạt gần 10 tấn/ha, lợi nhuận 65 triệu đồng.

Đây là 1 trong số rất nhiều mô hình trình diễn và hội thảo, tập huấn để nhân rộng quy trình Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đã được Công ty CP Phân bón Bình Điền và các tỉnh vùng ĐBSCL thực hiện trong năm 2023.

Đối với các mô hình trình diễn quy trình canh tác, tiếp tục cập nhật và bổ sung các giải pháp mới để nâng cao hiệu quả, trong đó, nhiều giải pháp mới đã đóng góp cho thành công chung như:

- Ứng dụng phân bón mới của Công ty CP Phân bón Bình Điền để tăng pH và phân giải hữu cơ trên đồng ruộng đầu vụ.

- Ứng dụng sạ cụm kết hợp vùi phân để giảm lượng giống gieo sạ, giảm số lần bón phần và lượng phân bón Đầu Trâu khoảng 30%.

- Sử dụng giống xác nhận chất lượng từ Vinarice - thành viên Vinaseed.

- Quản lý dịch hại tổng hợp kết hợp quy trình Much More Rice của Bayer Việt Nam để đảm giảm chi phí, số lần phân thuốc và không có dư lượng trong lúa gạo.

Sự kết hợp này tiếp tục là sự khác biệt và khẳng định tính hiệu quả của quy trình canh tác thông minh ở chỗ phải phù hợp với từng vùng sinh thái, từng mùa vụ và luôn cập nhật các giải pháp mới, hiệu quả vào trong canh tác.

Với các giải pháp như chương trình đang áp dụng, đã tiết giảm rất nhiều chi phí đồng thời tăng hiệu quả kinh tế như kết quả báo cáo từ các tỉnh đã thực hiện.

Trong đó, lượng giống gieo sạ hiện tại chỉ áp dụng 50-60kg/ha, lượng phân bón nhất là phân đạm chỉ khoảng 70-85kg/ha đối với mô hình bón vải và 50-65kg/ha đối với mô hình bón vùi phân.

Số lần phân thuốc bảo vệ thực vật giảm và lượng nước tưới cũng tiết kiệm đáng kể do áp dụng kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ,…

Từ những giải vừa nêu, mặc dù chưa có đánh giá cụ thể nhưng chắc chắn sẽ giúp giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính nếu áp dụng theo quy trình canh tác lúa thông minh.

Từ kết quả Chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL đã đạt được qua nhiều năm, cách thức triển khai thực hiện và sự đồng hành, hợp tác có hiệu quả của nhiều đơn vị: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Công ty CP Phân bón Bình Điền, Sài Gòn Kim Hồng, Bayer, Vinarice… và sắp tới là Tập đoàn Tân Long để bao tiêu, một số công ty và tổ chức quốc tế để đánh giá giảm phát thải.

Quy trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL có thể là cách làm và giải pháp để đồng hành và thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Đề án “1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”.

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm