| Hotline: 0983.970.780

Giám đốc WB tại Việt Nam luôn đồng hành cùng Bộ NN-PTNT

Thứ Sáu 29/03/2024 , 17:57 (GMT+7)

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk nhận kỷ niệm chương ‘Vì sự nghiệp NN-PTNT’, kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp NN-PTNT. Ảnh: Quỳnh Chi.

Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp NN-PTNT. Ảnh: Quỳnh Chi.

Chiều 29/3, Bộ trưởng Lê Minh Hoan trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” cho bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Đây là cuộc gặp mặt cơ quan Chính phủ cuối cùng của bà Carolyn trước khi bà nhận nhiệm vụ mới tại khu vực Indonesia - Timor Leste.

Trong 4 năm công tác tại Việt Nam, bà Carolyn Turk đã đóng góp rất tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Bên cạnh hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo Bộ NN-PTNT, phải kể đến những hỗ trợ của bà Carolyn Turk trong việc xây dựng, điều phối hiệu quả các chính sách vĩ mô. Nổi bật là việc kết nối các cơ quan trung ương tổ chức Hội nghị Phát triển vùng, xây dựng Quy hoạch tích hợp cho ĐBSCL. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cảm ơn Giám đốc đã luôn ủng hộ chương trình tăng cường khả năng thích ứng của Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu. Với sự giúp đỡ từ Ngân hàng Thế giới, Bộ NN-PTNT đã hoàn thành Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), tạo tiền đề phát triển Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp.

“Chúng tôi trân trọng tình cảm đặc biệt của bà với Việt Nam. Những kinh nghiệm của bà không chỉ đóng góp đáng kể cho đời sống bà con khắp mọi miền Tổ quốc, mà còn tạo niềm tin vững chắc để Bộ NN-PTNT thực hiện những mục tiêu lớn”, Bộ trưởng bày tỏ.

Đáp lời Bộ trưởng, bà Carolyn Turk mong Bộ NN-PTNT tiếp tục tìm hiểu những giải pháp để huy động hiệu quả nguồn tài chính carbon nhằm hỗ trợ giảm phát thải và cung cấp những hoạt động nâng cao năng lực cần thiết. Nữ giám đốc tin tưởng Bộ trưởng Lê Minh Hoan là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, có khả năng đưa ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

Trong nhiệm kỳ của mình, bà Carolyn Turk cũng đã chỉ đạo và hỗ trợ thực hiện Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL), trong đó Bộ NN-PTNT là cơ quan chủ quản (với tổng giá trị 387 triệu USD), đầu tư cơ sở hạ tầng giúp 1,2 triệu người dân thích ứng với khí hậu và đa dạng hóa sinh kế.

Bà Carolyn Turk gửi lời chúc tốt đẹp tới lãnh đạo Bộ và mong muốn đưa những công nghệ, sáng kiến đã triển khai tại Việt Nam đến Indonesia và Timor Leste ở nhiệm kỳ tới. Bà coi trọng những kinh nghiệm làm việc cùng ngành nông nghiệp Việt Nam, đề nghị Bộ NN-PTNT tích cực trao đổi với nước bạn về các đề án phục hồi rừng ngập mặn và định hướng giảm phát thải carbon trong sản xuất nông nghiệp.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm